Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các tín đồ âm nhạc nhiều nơi thường xuyên phải chịu cảnh “bó gối” trong bốn bức tường để nhớ về những buổi hòa nhạc sống động mà giờ chỉ còn trong ký ức.

Dường như điều tốt đẹp nhất có thể an ủi những trái tim khao khát vẻ đẹp của giai âm lúc này chính là một thiết bị nghe nhạc tuyệt vời.

Astell & Kern: Máy nghe nhạc A & futura SE180

A & futura SE180 của Astell & Kern, công ty Hàn Quốc chuyên về máy nghe nhạc di động độ phân giải cao, có kích thước gần bằng một chiếc iPhone XS nhưng dày và nặng gấp đôi. Có giá 1.499 USD, máy nghe nhạc này được chế tạo từ aluminum và kính chịu lực.

Người nghe có thể điều chỉnh âm thanh thông qua các mô-đun hoán đổi được với nhau (349 USD/mô-đun) phù hợp với tai nghe và từng thể loại nhạc, dựa trên chip chuyển đổi digital-to-analog (DAC). Đầu phát được trang bị bộ nhớ 256GB và có thể chứa thẻ microSD 1TB. Màn hình hiển thị lớn, dễ dàng truyền tệp tin qua PC, điện thoại thông minh hoặc chương trình FTP trên cùng một mạng. Chức năng bluetooth cho người sử dụng thoải mái phát nhạc trên thiết bị bên ngoài.

Sennheiser: Tai nghe IE 900

Sản xuất tại trụ sở của Sennheiser ở Wedemark, Đức, sản phẩm này có vỏ được đúc từ một khối nhôm duy nhất. Âm lượng bên trong được thiết kế để chống hiệu ứng che lấp âm thanh – hiện tượng xảy ra khi tai người không nghe được âm thanh tần số cao với âm lượng nhỏ nếu có một âm thanh lớn hơn xuất hiện ở dải tần số thấp hơn.

Sennheiser đưa ra tần số đáp ứng từ 5-48.000 Hz, hai cực mà tai người gần như không nghe được; những gì ta nghe thấy là âm trung chân thực, sống động, với khả năng chuyển đổi dễ dàng sang tần số cao, và âm trầm mang âm vực mô phỏng năng lượng tần số thấp. Với mức giá 1.300 USD, IE 900 được xem là một “món hời” và là lựa chọn hàng đầu trong các loại tai nghe nhét (in-ear).

MC Audiotech: Loa Forty-10

Một trong những xuất phẩm nổi bật nhất tại triển lãm âm thanh T.H.E. Show năm nay tại Long Beach, California, chính là Forty-10.

 

Chiếc loa “độc nhất vô nhị” sử dụng một mảng cong gồm 10 bộ chuyển đổi sóng vòm độc quyền ở phần trên cùng để tạo ra trường âm rộng và tinh tế. Cấu hình loa kết hợp các thuộc tính tốt nhất của thiết kế phẳng, ribbon và tĩnh điện, cho âm thanh giọng nói và nhạc cụ ở mức chính xác hoàn hảo. Thưởng thức những thanh âm jazz qua hệ thống Forty-10 thật chẳng khác nào nghe ban nhạc trình diễn thật, vô cùng sống động. Giá khởi điểm là 45.000 USD/cặp.

Graham audio: Loa BBC LS5/8

Loa LS5/8 được BBC phát triển vào những năm 1970 để trở thành thiết bị tối ưu cho việc ghi âm và hòa âm trong phòng thu.

Kể từ đó, Graham Audio đã thay đổi concept ban đầu với các thiết bị bộ chuyển đổi mới trong thùng loa thường. Phiên bản mới nhất của chiếc loa này có giá 14.000 USD/cặp, với khả năng tái tạo mọi sắc thái trên bản ghi với âm thanh trung thực và tinh tế.

Stenheim: Loa Reference Ultime Two

Reference Ultime Two (150.000 USD/cặp) là chiếc loa bằng nhôm nguyên khối nặng 230kg và cao 1,5m.

Mang đến âm thanh sống động với những bản độc tấu piano có chất lượng của thính phòng, chiếc loa này dường như có thể thay thế được một cây đàn Steinway. Độ hoàn thiện của chiếc loa này có thể sánh với tay nghề chế tác của những chiếc đồng hồ tốt nhất Geneva.