Khán giả Việt sẽ có cơ hội thưởng thức màn trình diễn hấp dẫn của Jesse McCartney vào ngày 09.07 trong không gian âm nhạc của Soul Live Project Complex tại số 216 Pasteur, Q.3, TP.HCM.
Đêm nhạc đầu tiên của Jesse McCartney tại Việt Nam cũng là chương trình nằm trong dự án “Soul Live Project Series: Rock & Pop”. Đặc biệt, Việt Nam cũng là điểm dừng chân đầu tiên tại Châu Á của chàng ca-nhạc sĩ tài danh Jesse McCartney trong tour lưu diễn “The Resolution Tour 2019”. Khán giả Việt Nam không chỉ được thưởng thức những bản hit nổi tiếng nhất sự nghiệp của Jesse như “Beautiful Soul”, “Because You Live”, “Leavin”, “Just So You Know”, “How Do You Sleep”, mà còn các ca khúc mới nhất vừa ra mắt: “Wasted”, “Better With You”… Đặc biệt hơn, Jesse sẽ thể hiện lại ca khúc nổi tiếng do anh chắp bút – “Bleeding Love”.
Jesse McCartney hào hứng chia sẻ về chuyến lưu diễn tại Việt Nam: “Trong những năm hoạt động âm nhạc, ngoài dòng Pop, tôi đã thực hiện những ca khúc theo phong cách R&B, Urban, và những ca khúc gần đây đánh dấu sự quay trở lại với nhạc Pop với một hình ảnh trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Đến với tour diễn lần này, khi trình diễn những ca khúc mới như “Better With You” hay “Wasted”, tôi nghĩ người hâm mộ có thể bắt gặp lại màu sắc âm nhạc Jesse McCartney của những ngày trước với “Beautiful Soul”, “Because You Live”, những ca khúc đã trưởng thành cùng nhiều khán giả từ 10 – 15 năm trước.”

Jesse McCartney (tên đầy đủ là Jesse Abraham Arthur McCartney) bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 2000 khi tham gia nhóm nhạc Dream Street. Sau khi để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, Jesse bắt đầu phát triển sự nghiệp solo hai năm sau đó với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Anh đã cho ra mắt 5 album phòng thu và nổi danh với những bản hit đình đám như “Beautiful Soul”, “She’s No You”, “Leavin”, “Just So You Know”, “How Do You Sleep”. Album solo đầu tay “Beautiful Soul” đã được chứng nhận bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ với doanh số bán được hơn 1,5 triệu bản. Đồng thời đĩa đơn của album cùng tên đạt vị trí thứ 16 trên Billboard Hot 100.
Từ năm 2005 – 2010, Jesse McCartney trở thành cái tên quen thuộc luôn xuất hiện trong rất nhiều bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế uy tín, nam ca sĩ đã 8 lần ghi tên trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đĩa đơn của album “Leavin'” được phát hành vào tháng 3 năm 2008, đạt vị trí thứ 10 trên Billboard Hot 100, là đĩa đơn được xếp hạng cao nhất của anh cho đến nay. Gần đây nhất, đĩa đơn “Wasted” ra mắt vào năm 2018, đạt hạng 5 trên bảng xếp hạng iTunes Pop và hạng 32 trên Apple Music, và nằm trong số các ca khúc của A-List: Pop và playlist It’s A Hit của Spotify.
Ngoài ra, Jesse còn nhận được rất nhiều sự yêu mến với vai trò là nhạc sĩ khi đã chắp bút cho nhiều ca khúc nổi tiếng. Trong đó không thể không nhắc đến ca khúc đình đám “Bleeding Love” (Jesse đồng sáng tác cùng Ryan Tedder) – single đã đưa giọng ca Anh Quốc Leona Lewis lên bản đồ âm nhạc thế giới với vị trí thứ 1 ở hơn 28 quốc gia và là single bán chạy nhất toàn cầu vào năm 2008. Ca khúc còn nhận được đề cử cho hạng mục “Record of The Year” tại giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá năm 2009.
Bên cạnh âm nhạc, Jesse McCartney còn được biết đến với vai trò diễn viên. Anh bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh khi mới chỉ 11 tuổi với bộ phim truyền hình Summerland. Tài năng diễn xuất cùng với vẻ ngoài đáng yêu đã giúp Jesse lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Ngoài ra, anh cũng từng tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim hoạt hình nổi tiếng như “Tinker Bell”, “Alvin and the Chipmunks”, “Young Justice”…