Là vị Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, Ronald Reagan đã đem lại sự hòa bình và thịnh vượng cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ của mình từ năm 1981 đến năm 1989. Và bây giờ, Christie’s vinh dự giới thiệu đến độc giả bộ sưu tập cá nhân của Tổng thống và phu nhân Ronald Reagan trong Tuần lễ xe Monterey sắp tới. Nhiều món đồ đã diện trong văn phòng Tổng thống tại Nhà Trắng trong suốt nhiệm kỳ của ông. Tất cả số tiền thu được từ buổi đấu giá diễn ra vào hai ngày 21 và 22/9/2016 sẽ được đưa đến Thư viện Tổng thống Ronald Reagan.

Vòng cổ mặt sư tử bằng vàng và kim cương

Phiên đấu giá bao gồm danh sách những mẫu trang sức thanh lịch từng được phu nhân Nancy Reagan sử dụng, trong số đó có chiếc vòng cổ mặt sư tử bằng vàng và kim cương từ thương hiệu Van Cleef & Arpels (ước tính trị giá khoảng $ 30,000 đến $ 50,000).

Gold-Lion-Necklace

Đôi hoa tai sư tử bằng vàng và kim cương

Để kết hợp với chiếc vòng cổ, hãng Van Cleef & Arpels cũng thiết kế một cặp hoa tai sư tử bằng vàng và kim cương (ước tính khoảng $ 15.000 đến $ 20,000). Bà Nancy đã diện bộ trang sức này trong chuyến thăm nước Anh vào năm 1988.

reagan_vca_lion_earrings

Nhẫn đính kim cương, sapphire và ruby

Chiếc nhẫn Bulgari đính kim cương, sapphire và ruby (ước tính khoảng từ $ 5,000 đến $ 8,000) được thiết kế theo màu cờ Hoa Kỳ và đã được Đệ nhất phu nhân đeo vào ngày 04 tháng 7 năm 1986 trên chiến hạm USS Iowa trong Liberty Weekend.

FEATReaganCollection_1

Chiếc trâm đính sapphire và kim cương

Đệ nhất phu nhân từng cài chiếc trâm Black Star nổi bật từ sapphire và kim cương (ước tính khoảng $ 3,000 đến $ 5,000) trong buổi ra mắt Diana Vreeland vào ngày 2 tháng 12 năm 1977 tại Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan.

FEATReaganCollection_5

Chiếc trâm từ san hô, kim cương và vàng

Trong tất cả các món trang sức thì san hô là thứ mà phu nhân tổng thống rất yêu thích. Chiếc trâm Ruser san hô, kim cương và vàng (ước tính khoảng $ 2,000 đến $ 3,000) cho thấy niềm đam mê của bà với các chất liệu từ đáy biển. Bà Nancy đã cài chiếc trâm đặc biệt này vào năm 1965 khi chụp ảnh lưu niệm với gia đình tại trang trại của mình ở California.

FEATReaganCollection_3

Hoa tai bằng kim cương, vàng, và san hô

Đôi hoa tai bằng kim cương, vàng và san hô (ước tính khoảng từ $ 600 đến $ 800) là một ví dụ điển hình cho phong cách sang trọng và tinh tế của Đệ nhất phu nhân. Những đôi hoa tai có thể được đeo như bình thường hoặc kết hợp cùng những chiếc vành bằng đá quý như đá carnelian đỏ, san hô hồng, ngọc lưu ly xanh dương, thạch anh mắt hổ nâu và đen, và đá malachit xanh. Năm 1984, bà đã diện những đôi hoa tai này tại Hội nghị Quốc gia của đảng Cộng Hoà tại Dallas, cũng như cuộc biểu tình Just Say No năm 1987 ở Los Angeles.

diamond-and-gold-ear-clips-with-coral-and-various-hardstone-hoops_a

Hoa tai bằng kim cương và bạch kim

Hoa tai bằng kim cương và bạch kim từ thương hiệu Van Cleef & Arpels (ước tính khoảng từ $ 5,000 đến $ 7,000) là mẫu trang sức lộng lẫy với những viên kim cương tuyệt đẹp.

Diamond-earrings-Photo-by-Christies-Images-LTD.2016

Đồng hồ American Marine Chronometer

Phiên đấu giá còn có những món đồ nội thất, vật trang trí, những cuốn sách có lời đề tặng cá nhân, đồ lưu niệm và quà tặng, chẳng hạn như món quà cho lễ nhậm chức từ ông bà Frank Sinatra – Chiếc đồng hồ American Marine Chronometer của thương hiệu Tiffany (ước tính khoảng từ $ 5.000 đến $ 10.000) do gia đình Sinatra tặng cho gia đình Reagan vào ngày 20 tháng 1 năm 1981 có tấm bảng khắc dòng chữ “Good Morning Mr. President”, với lời đề tặng: January 1981 Love Francis and Barbara.

FEATReaganCollection_6

Đôi bốt cao bồi của Tổng thống Reagan

Đôi bốt cao bồi da bò với những mẫu chạm khắc bằng tay từ vàng và bạc, mũi giày đà điểu màu đen cùng Con dấu của Tổng thống Hoa Kỳ đóng ở mặt trước (ước tính khoảng từ $ 10,000 đến $ 20,000). Thương hiệu giày Tony Lama và diễn viên Rex Allen đã tặng đôi bốt cho Tổng thống Ronald Reagan vào tháng 9 năm 1981.

FEATReaganCollection_2

Tượng gốm Tang Trung Quốc

Tám bức tượng gốm tráng men sắc sảo phong cách Tang của Trung Quốc (ước tính khoảng từ $ 1,000 đến $ 2,000) là một món quà từ Tổng thống George H.W. Bush và phu nhân trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Reagan. Các bức tượng gốm đặc trưng bởi nét thanh tú trên khuôn mặt và kiểu tóc, áo choàng tráng men bóng và các vật dụng khác nhau trên tay.