Đối với các tín đồ yêu nắng gió miền biển và tay chơi thuyền, triển lãm Miami Yacht Show 2020 diễn ra từ ngày 13-17.02 tại One Herald Plaza, Hoa Kỳ, quy tụ hơn 500 mẫu tàu & du thuyền cũng”hot” chẳng kém những tia nắng chói chang ở miền Florida.

(Đọc phần 1 tại đây)

Princess V55

Princess Yachts chọn Miami Yacht Show 2020 trên đất Hoa Kỳ làm nơi ra mắt lần đầu tiên chiếc du thuyền V55. Nằm trong dòng V-Class của thương hiệu, V55 sở hữu ngoại thất cuốn hút với không gian tối ưu hoàn hảo. Những vị khách yêu thích trải nghiệm không gian mở sẽ đánh giá cao khoang lái thoáng đãng, các ghế ngồi được bố trí theo hình chữ L bao quanh một bàn gấp bằng gỗ tếch, quầy bar và lò nướng điện. Một cửa kéo thả từ trên xuống và cửa sổ giúp kết nối không gian bên trong với môi trường bên ngoài. Hành khách có nhiều lựa chọn cho nhu cầu “rám nắng” khi nằm thư giãn trên chiếc giường tắm nắng ở cuối khoang lái hoặc ở boong trước. Bên dưới là 3 cabin dành cho 6 vị khách với một tùy chọn cabin cho các thủy thủ. Khi “kéo hết ga”, V55 có khả năng “bắn tốc độ” lên tối đa 37 hải lý/ giờ.

Sirena 58 Coupé

Một màn debut khác không kém phần đáng chú ý tại Miami Yacht Show năm nay: chiếc Sirena 58 Coupé của Sirena Yachts. Phiên bản Coupé của dòng du thuyền Sirena 58 nổi tiếng được thu hẹp đáng kể độ cao của phần tàu nổi trên mặt nước, với không gian bên trong boong chính được thiết kế liền mạch, khoang trong thoáng đãng và đầy ánh sáng. Phiên bản 58 Coupé hẳn là một “món quà” của Sirena dành cho những tay chơi thuyền yêu thích xu hướng “tốc hành”. Kiến trúc sư thiết kế tàu thủy huyền thoại Germán Frers “vẽ” cho con tàu một chiếc mũi dựng đứng và thân tàu rẽ nước nhanh chóng, với tầm hoạt động hơn 1.370 dặm biển ở tốc độ hành trình 10 hải lý/ giờ và có thể đạt tối đa 26 hải lý/ giờ.

Hylas H60 Sailing Yacht

Mẫu thuyền buồm du ngoạn hiệu suất cao mới của Hylas Yachts H60 không chỉ gây ấn tượng với phần kết cấu và phong cách tổng thể do Germán Frers thiết kế mà còn bởi không gian nội thất ngập tràn nắng do Hot Lab, studio đến từ Milan, vẽ nên. Với phần mũi tàu thẳng đứng, đuôi tàu mở rộng, boong phẳng và 2 tùy chọn sống tàu, cung cấp nền tảng cho cả tốc độ lẫn sự thụ hưởng không gian chung trên boong. Có thể nói, đây chính là một chiếc thuyền du ngoạn hiệu suất đích thực. Ở boong dưới, các khung cửa sổ lớn được thiết kế ở hai bên hông, cabin lắp nhiều cửa sổ, cũng như bố trí giếng trời và nắp mở trên đầu, nhằm giúp nội thất được “phơi sáng” tối đa, với kết cấu có thể bố trí linh hoạt từ 3 – 4 phòng ngủ.

Hatteras GT65 Carolina

GT65 Carolina là chiếc du thuyền GT đầu tiên sở hữu phong cách thiết kế mới của thương hiệu Hatteras, sở hữu kiểu dáng đẹp mắt trong khi vẫn giữ trọn “linh hồn” của dòng GT với khả năng vận hành hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt. Flybridge của thuyền cho phép bố trí khoang lái rộng rãi, một gác lửng với tùy chọn gắn thêm ghế tựa lưng và các hộp chứa bằng thép không gỉ lớn kèm theo, đủ thấy đây thực sự là cỗ máy hoàn hảo cho những tay câu thể thao. Boong dưới bố trí 4 khoang, gồm một khoang master, một khoang VIP và hai khoang tập thể. Thiết kế thân mới của GT65 Carolina được tạo nên bằng kết quả phân tích CFD (Computational Fluid Dynamics – Động lực học chất lưu), với phom dáng tối ưu, đảm bảo khả năng điều khiển, hiệu năng và độ bền bỉ trước “sóng to gió lớn” của con tàu.

Monte Carlo 70

Được thiết kế bởi studio Nuvolari Lenard đến từ Venice, Ý, chiếc MCY70 là một “tư dinh” sang trọng với nội thất rất bắt mắt. Những vật liệu phản chiếu bóng bẩy, gỗ phủ sơn mài sáng loáng, kết hợp hài hòa với mặt sàn lát gỗ tự nhiên và phần vải bọc cao cấp. Ở boong dưới là 4 phòng ngủ dành cho 8 vị khách trong khi phía trên có hẳn một mái chữ T (T-top) bằng sợi các-bon để chiêm ngưỡng toàn cảnh 360 độ quanh tàu và một “cầu bay” flybridge với bộ bàn ghế ngồi thư giãn, cạnh bên một khoang bếp nhỏ tiện nghi trên boong. MCY 70 nằm trong BST MCY mới quy tụ các tàu có kích thước từ 20 – 32 m, sở hữu dấu ấn tinh hoa kết hợp phong cách thiết kế Ý với kỹ nghệ chế tác hiện đại.

Sunreef 80 Sailing Yacht

Miami Yacht Show 2020 là dịp không thể bỏ qua đối với các tay chơi yêu thích những chiếc du thuyền hai thân của thương hiệu Ba Lan Sunreef Yachts, khi hãng ra mắt Sunreef 80, một chiếc thuyền buồm lý tưởng cho những chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới và nghỉ dưỡng xa hoa. Tàu có thiết kế không gian mở với nhà bếp đặt ở boong chính chiếm trọn một bên của khoang sinh hoạt chung, trang bị đầy đủ dụng cụ như một nhà hàng cao cấp, bao gồm thùng ướp rượu vang và TV có thể gập mở. Trang trí nội thất tàu gây ấn tượng với phong cách đương đại, sử dụng tông màu be và vec-ni tối màu, kết hợp với ánh sáng nền tạo nên một không gian huyền ảo. Du thuyền có 4 cabin bao gồm khoang master suite với phòng tắm, ghế sô-pha và phòng thay đồ.