Danh sách sau sẽ điểm qua rất nhiều cái tên hấp dẫn, từ trang trại bạt ngàn vùng Montana đến chốn ẩn dật trứ danh của nhà tài phiệt James Goldsmith.

Điểm chung của những khu nghỉ dưỡng này, dù là ở Canada hay tít tận mũi nam Chile, chính là những bãi tập cưỡi ngựa đẳng cấp. Từ cơ sở vật chất, đội ngũ hướng dẫn viên đến những đàn ngựa được nuôi dưỡng, 10 khu nghỉ dưỡng sau có những chương trình tập huấn với chất lượng trên cả tuyệt vời cùng không gian luyện tập đủ khiến bạn nóng lòng được rong ruổi trên lưng ngựa.

1. The Ranch at Rock Creek

Trang trại The Ranch at Rock Creek tọa lạc tại Philipsburg có diện tích rộng hơn 2.600 héc-ta. Nơi đây nuôi dưỡng 75 con tuấn mã và được trang bị mọi loại tiện nghi cho hoạt động cưỡi ngựa của du khách. Câu lạc bộ Rob & Gun sẽ cung cấp từ nón, bốt da, mũ bảo hộ và sau đó, những chàng cao bồi sẽ giới thiệu với bạn về văn hóa cưỡi ngựa miền viễn tây Montana. Ngựa và sân bãi phù hợp cho cả người mới lẫn các tay lão luyện luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn, dù đó là một khóa học nhập môn hay hướng dẫn chạy địa hình. Năm nay, trang trại cũng vừa bổ sung thêm một trường đua ngựa (rodeo) có mái vòm tân tiến.

theranchatrockcreek.com

2. Fairmont Grand Del Mar

Chỉ cách đường đua Del Mar nổi tiếng của Nam California vài xa lộ, khu du lịch rộng hơn 160 héc-ta Fairmont Grand Del Mar vừa xây dựng xong mã trường vào năm 2011. Có diện tích hơn 1.800 mét vuông, nơi đây là nhà của 8 con tuấn mã, đồng thời cũng được trang bị tiện nghi cần thiết để du khách có thể tham gia khóa học cưỡi ngựa hoặc các chuyến chạy địa hình băng qua Khu bảo tồn Los Peñasquitos Canyon. Đến hết ngày 5 tháng Chín, gói du lịch hai đêm Race Day Ready (từ 1600 đô-la Mỹ) tại Grand Del Mar sẽ bao gồm vé mời đến trường đua của Câu lạc bộ Turf, buổi gặp gỡ nhà đua ngựa, một buổi thử mũ với nhà thiết kế mũ hoàng gia Jill Courtemanche, một buổi tư vấn thời trang của hãng Neiman Marcus, và các bài học cưỡi ngựa.

fairmont.com

3. Estancia Vik José Ignacio

Khu nghỉ dưỡng Estancia Vik José Ignacio được xây dựng trên khu đất 1.600 héc-ta của vùng quê yên ả José Ignacio, Uruguay. Đây là khu nghỉ dưỡng thuộc quyền sở hữu của một tỷ phú, nổi bật với phong cách thiết kế đầy tính thẩm mỹ và nhiều hoạt động dành cho những người yêu ngựa. Các cao bồi gaucho sẽ hướng dẫn khách cưỡi ngựa tham quan những bãi phá tắm mình dưới ánh trăng, những cánh đồng xanh bạt ngàn hay chỉ đơn giản là ghé thăm Playa Vik – khách sạn “anh em” chỉ cách khu nghỉ dưỡng chừng tám cây số. Hàng năm vào mùa thi đấu, sân tập mã cầu ở đây đón chào những tuyển thủ tài năng nhất Nam Mỹ cũng như du khách có nguyện vọng tập luyện và thi đấu đến nghỉ chân. José Ignacio được mô tả như nơi “Marlboro Country và St. Tropez hội tụ” bởi khả năng thu hút các tay đua ngựa lẫn những cô người mẫu.

vikretreats.com

4. Clayoquot Wilderness Clayoquot Sound

Tọa lạc giữa hàng triệu héc-ta rừng mưa cổ thụ của khu sinh quyển được UNESCO công nhận Clayoquot Sound, Clayoquot Wilderness Resort hiện chăm sóc 30 con ngựa cùng đội ngũ hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng giúp du khách tận hưởng những chuyến dạo chơi đầy thi vị. Phi nước kiệu hay nước đại giữa vòm trời rộng mở còn là cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới muôn loài. Khi trở về khu du lịch, khách có thể thưởng thức bữa tối thịnh soạn và đẳng cấp được chế biến từ nguyên liệu tươi đến từ vùng Cascadian lân cận.

wildretreat.com

5. Cuixmala Costa Alegre

Tại khu bảo tồn thiên nhiên Costa Alegre rộng hơn 10.000 héc-ta ở Mexico, ngựa được nuôi trong những chuồng trại theo phong cách Andalusia với đài phun nước và vườn hoa. Từ trên khách sạn boutique – vốn là điền trang thuộc sở hữu của nhà tài phiệt James Goldsmith – du khách có thể phóng tầm mắt nhìn xuống bãi biển tư nhân dài 3 km, đây cũng là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu ngựa. Tại đây, du khách có thể cưỡi ngựa đi dạo giữa bầy linh dương, ngựa vằn và vào sâu trong rừng rậm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những loài chim nhiệt đới, hay săn tìm lợn rừng và nai trên sườn đồi thoai thoải. Khi có yêu cầu, các nhà sinh vật học địa phương sẽ đi theo hỗ trợ du khách cưỡi ngựa nhằm tránh sự quấy rầy của loài vẹt xanh và những động vật quý khác.

cuixmala.com

6. Hacienda AltaGracia, thuộc Resorts Auberge

Với những ai muốn khám phá văn hóa cao bồi Costa Rica, đừng bỏ qua khu nghỉ dưỡng Hacienda AltaGracia rộng gần 350 héc-ta trên núi Pérez Zeledón. Du khách có thể nghỉ ngơi tại một trong 50 biệt thự thuộc khuôn viên khu nghỉ dưỡng, đồng thời tận hưởng thú vui của mình trên mã trường với 28 chuồng ngựa được sơn vàng và cửa xanh bắt mắt. Đặc biệt, luôn sẵn sàng chờ đón du khách là những chuyến ngao du băng qua núi đồi và đồng cỏ mênh mông, rồi dừng chân thưởng thức bữa ăn được bọc cẩn thận trong lá chuối đặc trưng của người nông dân.

aubergeresorts.com

7. Coworth Park, ngoại ô Berkshire

Du khách chỉ tốn 10 phút chạy xe từ Trường đua Ascot nổi tiếng ở Anh để đến Coworth Park – điền trang trải dài 97 héc-ta ở vùng ngoại ô Berkshire với phong cách trang trí được lấy cảm hứng từ hình ảnh loài ngựa. Du khách sẽ thấy thích thú khi bắt gặp móng ngựa được treo bên cạnh bồn tắm bằng đồng cổ kính, hay chân dung những con tuấn mã với bộ bờm được chải chuốt treo dọc quầy bar. Hầu hết các phòng nghỉ đều được xây dựng tại những nơi từng là chuồng ngựa cũ. Du khách có thể tham gia các khóa huấn luyện, nhảy rào hay cưỡi ngựa cơ bản, hoặc có thể đến đây vào mùa đua ngựa (từ tháng Năm đến tháng Mười) để tận mắt chứng kiến sức nóng trên sân Ascot.

dorchestercollection.com

8. Khách sạn Gleneagles Perthshire

Suốt 90 năm qua, 343 héc-ta đất của khách sạn Gleneagles đã chào đón vô vàn khách đam mê thể thao đến từ khắp Perthshire và cả bên ngoài lãnh thổ Scotland. Mã trường chiếm hơn 20 héc-ta tổng diện tích nơi đây đang chăm sóc khoảng 26 chú ngựa lớn nhỏ, đồng thời có một nhà thi đấu cùng nhiều khu tập luyện ngoài trời. Trường dạy cưỡi ngựa cũng như các huấn luyện viên ở đây đều được Hiệp hội Ngựa của Anh cấp chứng chỉ, luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ y tế, các khóa học huấn luyện, biểu diễn nhảy rào, cưỡi ngựa việt dã và cả trò mã cầu.

gleneagles.com

9. Khách sạn Four Seasons Hampshire

Giữa 200 héc-ta công viên cây xanh Hampshire, vào năm 2014, khách sạn Four Seasons Hampshire – một công trình mang phong cách Georgia với 133 phòng – đã khai trương mã trường mới với hai trường đua và chuồng trại cho 14 con ngựa tốt. Khách được cung cấp bốt da, nón, tấm bảo vệ lưng khi tham dự các buổi học và cưỡi ngựa quanh lâu đài Dogmersfield. Ngoài ra, trẻ em tham gia chương trình Own a Pony Experience (Trải nghiệm nuôi ngựa con) sẽ được học cách chăm sóc, cho ăn và chải lông cho ngựa con.

fourseasons.com

10. Explora Patagonia

Năm 1993, công ty du lịch hàng đầu Nam Mỹ Explora khai trương khách sạn 49 phòng Salto Chico tại mũi cực nam thế giới. Được bao bọc bởi vườn quốc gia Torres del Paine, khu nghỉ dưỡng tọa lạc giữa những ngọn núi nhấp nhô của dãy Cuernos del Paine. Để khám phá nhiên thiên nơi đây, một chuyến du lịch bốn đêm (trọn gói từ 2.640 đô-la Mỹ/người) là lựa chọn sáng suốt cho những tay kỵ mã đã điều khiển ngựa thuần thục trong không gian mở. Du khách chỉ tốn 15 phút di chuyển đến trang trại Explora để bắt đầu chuyến hành trình trên lưng ngựa, và khi trở về vào cuối ngày, nhà hàng của Explora luôn sẵn sàng phục vụ bữa ăn giàu dinh dưỡng “gaucho” đậm chất cao bồi vùng Nam Mỹ.

explora.com