Sáng tạo từ gỗ

Andreas Licht, nghệ nhân thủ công người Đức, đã dành nhiều năm để mài giũa kỹ năng gọt đẽo và cắt ghép các mảnh gỗ lại với nhau để tạo thành một món đồ hoàn chỉnh mà không cần dùng tới keo dán hay bất cứ loại đinh ốc nào. Danh mục sáng tạo của ông rất đa dạng, từ chiếc xe đạp bằng gỗ to lớn cho đến những gọng kính nhỏ nhắn với các bộ phận được lắp ghép lại với nhau nhờ bản lề bằng gỗ.

Các chi tiết được kết nối qua bản lề bằng gỗ
Các chi tiết được kết nối qua bản lề bằng gỗ

Với cách làm độc đáo, gọng kính gỗ của Licht ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của những khách hàng yêu thích các tác phẩm thủ công mới lạ, điều này đã thôi thúc ông ra mắt thương hiệu Herrlicht. Dòng sản phẩm có tổng cộng 8 bộ sưu tập với giá bán từ 2.500 USD/chiếc và có sẵn tuỳ chọn năm loại gỗ, trong đó có cây óc chó, cây phong và lê.

Licht chia sẻ: “Không một gọng kính nào giống nhau, bởi đường vân của mỗi cây là khác biệt”. Ông đã dành khoảng 10 giờ cắt, mài, đánh bóng và ghép các phần gỗ lại với nhau để tạo nên một gọng kính. Do sự phức tạp của công việc này, ông chỉ sản xuất từ 200 đến 250 gọng mỗi năm. Dù nhu cầu ngày càng nhiều, nhưng Licht không có ý định tìm thêm những chất liệu khác, bởi theo ông: “Gỗ sở hữu sự ấm áp, linh hoạt và một đặc tính riêng biệt mà chỉ những gì tự nhiên mới có được.

Herrlicht