Trong tâm tưởng của nhiều người, penthouse thường là những không gian sang chảnh và được ví như những căn biệt thự trên mây.

Nhưng có thể bạn chưa biết được một sự thật rằng, ban đầu, những không gian đáng khao khát này từng là nơi ở dành riêng cho lớp người hầu của các gia đình quý tộc ở Mỹ.

Lịch sử penthouse bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 ở New York, nơi nhu cầu sở hữu căn hộ ngày càng tăng với làn sóng di chuyển đến đảo Manhattan. Trên thực tế, trước những năm 20, phần mái nhà của các toà nhà cao tầng ở New York trông khá ảm đạm với các đường ống nằm kẹt giữa các tháp nước cùng màu muội đen của ống khói. Luôn trong tình trạng bẩn thỉu và hỗn độn với các cấu trúc vách ngăn cách nhiệt kém, khu vực áp mái này chỉ dành cho người hầu ở.

Thời hậu chiến, New York bị cuốn theo đà phát triển nhanh chóng của các đô thị cùng làn sóng nhạc jazz và lối sống phóng túng. Mức tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ kéo theo sự bùng nổ trong xây dựng ở New York và các thành phố khác. Thang máy trở nên phổ biến, các không gian sang trọng với tầm nhìn toàn cảnh được ưa chuộng để tổ chức các dạ tiệc sang trọng. Những không gian trên tầng cao nhất này từng là nơi dành cho những người lao động nghèo nay lại trở thành không gian đáng khao khát đối với những người giàu có như vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng nước Mỹ của thập niên 20 Georgia O’Keefe và Alfred Stieglizt. Năm 1925, kiến trúc sư George A Fuller đã thiết kế một căn hộ 14 tầng với căn penthouse ba tầng đầu tiên của Manhattan. Chủ nhân của căn penthouse này là nhà hoạt động xã hội Marjorie Merriweather Post Hutton. Theo yêu cầu của Post Hutton, không gian này được xây dựng để mô phỏng lại dinh thự 54 phòng của bà. Người ta đồn rằng căn penthouse của bà bao gồm hai nhà bếp, 17 phòng tắm và một phòng ăn phù hợp cho 125 người.

Có lẽ không có trải nghiệm nào xa hoa hơn cảm giác tận hưởng tầm nhìn ngoạn mục trên đỉnh của một toà tháp. Vậy nên những căn hộ này được coi là những viên ngọc quý của bất kỳ tòa tháp căn hộ nào. Ngày nay, penthouse đã trở thành một phân khúc riêng biệt của thị trường bất động sản hạng sang dành riêng cho một nhóm cư dân giàu có, thành đạt.

Khi căn hộ áp mái được người dân New York săn tìm và coi là tài sản đáng mơ ước, các nhà phát triển bất động sản đã nắm bắt cơ hội này để thổi giá. Cũng từ đây, loại hình bất động sản này trở thành không gian sống của giới thượng lưu New York. Cơn sốt penthouse cũng từ đó lan ra toàn cầu.

Dước đây là danh sách một số căn penthouse đắt nhất thế giới:

La Tour Odéon, Monaco

La Tour Odéon là một tòa nhà chọc trời 49 tầng ở Monaco nằm cạnh biên giới với Pháp. Được khánh thành vào năm 2015, tòa nhà do kiến trúc sư Alexandre Giraldi của Monegasque thiết kế là một trong những tòa nhà cao nhất ở châu Âu với chiều cao 170 mét với căn Sky Penthouse đắt nhất thế giới. Vào năm 2016, căn penthouse 5 tầng tại La Tour Odéon đã được niêm yết mức giá 335 triệu đô la Mỹ. Với diện tích 3.500 mét vuông, căn penthouse này được thiết kế với nhà bếp riêng cho mỗi tầng, sân thượng, rạp chiếu phim, thư viện và một hồ bơi vô cực cùng một đường trượt nước bắt đầu từ sàn nhảy dẫn thẳng vào hồ bơi.

One Hyde Park, London

One Hyde Park là một tổ hợp bao gồm bốn tòa nhà hình viên kim cương ở khu nhà giàu Knightsbridge của London. Với vị trí siêu đắc địa cạnh Cung điện Buckingham và Cung điện Kensington, One Hyde Park trở thành một trong những địa chỉ đáng khao khát nhất trên thế giới. Sở hữu bốn căn penthouse với tổng diện tích lên đến 2.800 mét vuông.

Các tiện ích đi kèm bao gồm hầm rượu, sân gôn giả lập, rạp chiếu phim riêng, spa với hồ bơi, phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt, phòng tập thể dục…. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên 60 người của khách sạn Mandarin Oriental sẽ luôn có mặt 24/24 để hỗ trợ ccư dân với các món ăn ngon, đồ uống đẳng cấp, dịch vụ phòng hoàn hảo cùng các dịch vụ trợ giúp đặc biệt tại chỗ. Căn penthouse này có mức giá khoảng 318 triệu USD.

Aston Martin Residences, Miami, Hoa Kỳ

Aston Martin không chỉ tỏa sáng trong lĩnh vực xe sang. Vào năm 2022, nhà sản xuất ô-tô lừng danh này sẽ đánh dấu sự hiện diện chính thức trong lĩnh vực bất động sản hạng sang bằng dự án Aston Martin Residences – một tòa tháp căn hộ hình cánh buồm nằm trên Đại lộ Biscayne Bay của Miami.

Được khởi công vào cuối năm 2017, Aston Martin Residences có chiều cao 250m, gồm 66 tầng và 391 căn hộ từ 1 đến 5 phòng ngủ, gồm cả các căn penhouse tiêu chuẩn và penhouse 3 tầng. Trong số các căn penthouse này, phải kể đến căn penthouse 3 tầng rộng 818m2 có giá bán 50 triệu USD. Chủ nhân tương lai của căn penthouse này sẽ được tận hưởng ưu đãi đi kèm là một chiếc siêu xe Aston Martin Vulcan hàng hiếm. Hẳn nhiên, vị chủ nhân này cũng sẽ được tận hưởng các tiện ích xứng tầm của tòa nhà khắp từ tầng 52 đến tầng 55. Trong khi đó, những chủ sở hữu du thuyền không cần phải tìm kiếm chỗ neo đậu bởi bến du thuyền nước sâu duy nhất của trung tâm thành phố Miami nằm ngay bên cạnh.