Từ mẫu vòng tay, nhẫn đính hôn cho đến viên kim cương thô có kích thước kỷ lục – những đại diện trong bài viết đều thể hiện tính phi truyền thống ấn tượng, vượt ra khỏi giới hạn thông thường.

Đối với những nhà thiết kế trang sức giàu trí tưởng tượng nhất, nguồn cảm hứng đã không còn giới hạn bởi các vật liệu truyền thống như vàng, bạch kim, kim cương hay các vật liệu tương tự. Gần đây, làng chế tác đá quý cũng bắt đầu nhen nhóm hành trình khám phá những vật liệu khác trong vũ trụ thay vì chỉ dừng lại ở các loại đá hay kim loại quý thông thường. Theo đó, Cartier, Boucheron, Givenchy hay David Webb là những ví dụ điển hình.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là, vì sao giới chế tác trang sức lại đổ xô tìm kiếm những vật liệu trái với thông lệ? Có một điều không thể phủ nhận, các nhà thiết kế đứng đầu trong ngành luôn tìm thấy điều diệu kỳ trong quá trình sáng tạo khi đối mặt với những gian nan và thử thách. Đó còn là vì hiện nay số lượng khách hàng tìm mua các sản phẩm trang sức vừa đảm bảo nét tinh tế, vừa sở hữu vẻ đẹp độc đáo ngày càng có xu hướng gia tăng. Mặt khác, các tín đồ ngành hàng xa xỉ đều mong muốn bản thân nổi bật hơn hết bởi những món phụ kiện mà không ai có thể tìm thấy trên phố, hay trong bất kỳ cửa hiệu trang sức nào.

Các thiết kế nữ trang mang phong cách tự do, chế tác từ những vật liệu quý hiếm không chỉ thu hút giới kim hoàn sành sỏi mà còn tạo ra sức quyến rũ khó cưỡng với những nhà sưu tập tân thời vốn chưa bao giờ bị bó buộc bởi những khái niệm định sẵn. Song, suy cho cùng, ngành trang sức hay bất kỳ lĩnh vực nào khác cũng đòi hỏi sự nỗ lực sáng tạo, với các giá trị cốt lõi nguyên bản và kỹ năng chính là những nguyên vật liệu giá trị nhất. Hãy cùng Robb Report khám phá những đại diện tiêu biểu sau đây!

Vòng tay

Pisces

Mẫu vòng tay Pisces (hay Song Ngư) từ thương hiệu David Webb ở New York là sự kết hợp tuyệt hảo giữa ngọc lục bảo cắt tròn cabochon, hồng ngọc, kim cương giác cắt tròn, men xanh nhạt, vàng 18 cara và bạch kim. Nhà thiết kế quá cố Webb vốn nổi tiếng với những tuyệt tác trang sức được lấy cảm hứng từ động vật, và điều này có thể dễ dàng tìm thấy ở các mẫu vòng tay của ông. Ngoài ra, David Webb còn đặc biệt gắn liền với nguồn cảm hứng từ vỏ sò, cung hoàng đạo hay phong cách Art Deco

Nhẫn đính hôn

Thiết kế của Jessica McCormack

“Tôi yêu thích những chế tác trang sức theo lối cổ xưa vốn sở hữu sự lãng mạn trong thiết kế và tính cẩn trọng từ những người thợ lành nghề”, Jessica McCormack chia sẻ. “Tôi luôn cố gắng đan xen giữa kỹ thuật truyền thống với đường nét hiện đại”. Vừa qua, McCormack đã áp dụng các nguyên tắc ấy vào danh mục trang sức đính hôn với nhiều hạng mục, bao gồm những mẫu trang sức bespoke với số lượng giới hạn. Theo đó, tác phẩm nổi bật nhất không thể không kể đến đó là mẫu nhẫn cỡ lớn, có thể tháo rời, mang sắc màu của mùa lễ hội, và hứa hẹn có thể sử dụng để làm vật gia truyền.

Vòng cổ

Vòng cổ Skyline

Mẫu vòng cổ Skyline từ thương hiệu Chaumet được chế tác từ chất liệu vàng, đính kèm là ngọc lục bảo và kim cương cắt dạng baguette. Ánh vàng rực rỡ cùng sắc xanh sống động càng làm tăng sức hút của mặt dây chuyền bích ngọc Colombia hình quả lê nặng 16.05 cara. Kết hợp giữa dáng vẻ mạnh mẽ và hiệu ứng không thể nhầm lẫn được của các góc cạnh nổi bật cùng những đường cong hài hòa, đây hẳn là mẫu trang sức lý tưởng cho các quý cô mong muốn khẳng định sức mạnh nữ tính của bản thân.

Nhà thiết kế

Nhà thiết kế Ana Khouri

Với sức hấp dẫn từ mọi góc độ, trang sức của nhà thiết kế Ana Khouri sở hữu những đường nét tựa như các tác phẩm điêu khắc. Điều này không phải ngẫu nhiên khi tinh thần kỷ luật là yếu tố tiên quyết trong quá trình làm việc của Khouri, thậm chí điều này đã được bà áp dụng ngay từ trước khi ra mắt bộ sưu tập đầu tiên vào năm 2013. Theo đó, nhà thiết kế đã dựa trên nền tảng nghệ thuật này để phát triển ngôn ngữ thiết kế của riêng mình thông qua tinh thần tối giản nhất, nhưng không thiếu phần điểm xuyết từ những yếu tố trang trí khác.

Kỷ lục mới

Viên kim cương thô Sewelô

Louis Vuitton ghi dấu ấn với viên kim cương thô lớn thứ hai thế giới từng được khai thác – viên Sewelô có trọng lượng 1.758 carat cùng kích thước bằng một quả bóng tennis. Thông qua quan hệ đối tác với Lucara và HB Company, công ty hoạt động trong lĩnh vực mài cắt kim cương ở Bỉ, Louis Vuitton đặt mục tiêu cung cấp kim cương cho một nhóm khách hàng chọn lọc theo các mô-típ đặc trưng của mình – chữ lồng, ngôi sao và hoa tròn. Ngoài ra, khách hàng có thể tham gia vào quá trình cắt mài những viên kim cương có hình dạng mong muốn và truy vết trực tiếp từ mỏ khai thác đến các xưởng chế tác của Louis Vuitton.