Nicolas Minh Nguyễn – Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Cao Minh Saigon – là người luôn kiên định trên con đường gầy dựng phong cách “chuẩn” quý ông tại Việt Nam.

Niềm đam mê âu phục trong anh bắt đầu như thế nào?
Ngay từ thời bé, văn hóa âu phục của gia đình đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi.

Nguồn cảm hứng sáng tạo của anh đến từ đâu?
Phần lớn là từ mẹ. Thời bé, tôi thường được bà mua tặng bộ complê vào dịp sinh nhật (cười).

Anh là một người…?
Luôn hoàn thiện bản thân và không ngừng học hỏi.

Phong cách thời trang của một nhân vật nổi tiếng mà anh yêu thích?
Tôi không thần tượng một ai cụ thể, bởi lẽ mỗi người đều có phong cách riêng, thể hiện rõ cá tính và bản chất của họ.

Thói quen của anh là…?
Dù có ở đâu thì tôi vẫn sẽ sắp xếp thời gian để quay về Mỹ ăn Tết cổ truyền cùng bố mẹ.

Tên cuốn sách anh thích nhất?
“Start with why” của Simon Sinek.

Anh có sở thích sưu tập nào không, và đó là gì?
Đồng hồ cổ.

Đâu là loại thức uống mà anh ưa thích?
Tôi có tình yêu đặc biệt với trà.

Trong những nơi đã từng đi qua, nơi nào khiến anh thấy khó quên nhất?
Chiang Mai – miền bắc Thái Lan.

Câu nói mà anh tâm đắc nhất là…?
Dressing well is a form of good manners – Tom Ford (tạm dịch: Mặc đẹp cũng là một hành vi tốt).

Đâu là cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh?
Quyết định trở về Việt Nam để lập nghiệp.

Triết lý sống của anh là gì?
Tôi luôn muốn tạo ra giá trị đặc biệt cho những người xung quanh, nhưng sẽ không theo cách phô trương, mà ngược lại, rất âm thầm và lặng lẽ.

Có điều gì trong đời khiến anh phải hối tiếc?
Tôi chưa bao giờ hối tiếc điều gì trong cuộc sống vì mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó.

Theo anh, yếu tố nào tạo nên thành công thương hiệu Cao Minh trong suốt 70 năm qua?
Sự kiên định và luôn làm mới – đó dường như là sứ mệnh của Cao Minh Saigon, theo đó, sản phẩm trong năm nay phải tốt hơn năm trước.

Anh có lời khuyên nào cho thế hệ trẻ đang trên đường tìm kiếm phong cách cá nhân qua những bộ suit không?
Đừng “gắn” đam mê của người khác lên bản thân, hãy cứ trải nghiệm nhiều phong cách, dĩ nhiên ở mức độ vừa phải để tìm ra “chất” riêng cho mình!

Nếu không là Giám đốc sáng tạo, anh nghĩ mình sẽ làm công việc gì?
Kiến trúc sư.

Anh có dự định gì trong tương lai?
Định hình phong cách âu phục mang đậm nét Á Đông để đưa sản phẩm đến với số đông và vươn ra thế giới.


Đôi nét về Nicolas Minh Nguyễn

Lớn lên và học tập tại Hoa Kỳ, Nicolas Minh Nguyễn tốt nghiệp đại học với hai bằng cử nhân Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh tại San Jose State University. Anh có chứng chỉ về CNTT từ Apple, Cisco Systems và Adobe.

Tuy nhiên, sau khi trở về quê hương, anh lại bén duyên với lĩnh vực thời trang và trở thành Giám đốc sáng tạo của Cao Minh Saigon — thương hiệu may đo lâu đời bậc nhất Việt Nam. Hơn 10 năm trong nghề, anh đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng là các vị chính khách và thương gia nổi tiếng.

© Ảnh chụp bởi Pierre Semere, tại Reverie Lounge ở tầng 38 của The Reverie Saigon

(Nội dung trên ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng Sáu mang chủ đề “Destination & Gourmet”)