Ngành công nghiệp du lịch chữa bệnh (hay còn được gọi là du lịch sức khỏe)  trên toàn cầu được dự báo là sẽ bùng nổ trong những năm tới, với một báo cáo mới dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm lên tới 25% trong thập kỷ tiếp theo.

Chỉ số Du lịch chữa bệnh (MTI) vừa được công bố bởi Visa và Oxford Economics cho thấy ngành này đã đạt trị giá ấn tượng với con số lên đến 439 tỷ đô -la Mỹ và thậm chí có thể tăng lên mức gần 3 nghìn tỷ đô-la vào năm 2025. Điều này cho thấy 3-4% dân số thế giới sẽ đi du lịch ngoài nước với mục đích chăm sóc sức khỏe trong các thập kỷ tới.

“Ranh giới của việc chăm sóc sức khỏe chất lượng đã bắt đầu phân rã,” Renée-Marie Stephano, đồng sáng lập của MTI kiêm chủ tịch của Hiệp hội Du lịch chữa bệnh, và Mark Fetscherin, giáo sư giảng dạy môn kinh doanh quốc tế và marketing tại Rollins College, cùng chung một quan điểm. “Những suy đoán về ngành công nghiệp du lịch chữa bệnh như là một ‘hiện tượng’ giờ đây không còn chính xác nữa. Báo cáo này và các bảng xếp hạng các chỉ số du lịch chữa bệnh tạo ra một cơ hội duy nhất cho các nhà đầu tư tìm kiếm liên doanh mới để đưa ra lựa chọn thông minh tại các điểm đến nổi tiếng dành cho du lịch chữa bệnh.”

MTI liệt kê 41 điểm chăm sóc sức khỏe hàng đầu có chất lượng cao và giá cả phải chăng trên toàn cầu. Canada, Anh, Israel, Singapore và Ấn Độ là năm quốc gia cung cấp du lịch y tế hàng đầu, tiếp theo là Đức, Pháp, Hàn Quốc, Ý và Colombia.

Mỹ là quốc gia dẫn đầu về chi phí du lịch chăm sóc sức khỏe, nhưng ở các quốc gia châu Á, con số này vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Báo cáo cũng dự đoán rằng Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường du lịch chữa bệnh lớn nhất thế giới trong vòng 10 năm tới.

Một trong những lý do chính cho sự bùng nổ du lịch chữa bệnh là do mật độ dân số già trên thế giới. Dữ liệu Visa dự đoán rằng 13% các chuyến du lịch quốc tế năm 2025 sẽ được thực hiện bởi các du khách lớn tuổi. Các yếu tố khác thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành công nghiệp này bao gồm việc cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là sự xuất hiện của các sân bay mới và mức độ gia tăng sự phồn thịnh trên toàn cầu.

Hơn 3.000 đại biểu toàn cầu từ các ngành công nghiệp du lịch y tế sẽ tập trung tại Washington DC vào tháng 9 này để tham dự Đại hội “Du lịch chữa bệnh & Chăm sóc sức khỏe toàn cầu” lần thứ 9 (World Medical Tourism & Global Healthcare).