Được xây dựng hoàn toàn từ các vật liệu tái chế trên quần đảo, khu phức hợp sinh thái Nautilus sở hữu kiến trúc ấn tượng với xu hướng bền vững hài hòa cùng thiên nhiên.
Với 7.641 hòn đảo, 266.000 km2 bờ biển và các vùng vịnh tuyệt đẹp, Philippines là một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học biển lớn, thuộc vùng “Tam giác san hô” nổi tiếng. Việc khai thác thủy hải sản quá mức cùng sự phát triển chóng mặt của ngành công nghiệp du lịch đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm nặng chất thải nhựa và nhiều sản phẩm độc hại khác. Các rạn san hô chết dần mòn, quần thể cá và những loài sinh vật biển khác suy giảm mạnh.

Nhằm góp phần hồi sinh môi trường vùng ven biển ở Philippines, Vincent Callebaut Architectures (Pháp) đã bắt tay xây dựng Nautilus – khu du lịch sinh thái bền vững – giúp làm chậm quá trình ô nhiễm, thậm chí có khả năng xoay chuyển tình thế, hỗ trợ cải tạo môi trường, đem lại sức sống mới cho vùng biển.

Lấy cảm hứng từ hình thái, cấu trúc của các loài sinh vật và những hệ sinh thái đặc hữu, Nautilus có tâm điểm chính là 12 tòa tháp xoắn ốc bắt mắt được thiết kế theo trình tự Fibonacci với tỷ lệ vàng, giúp căn phòng đón ánh sáng tự nhiên suốt cả ngày khi các tòa tháp xoay 3600 theo hướng mặt trời.

Theo đuổi chính sách “Không chất thải”, khu nghỉ dưỡng sẽ tự cung cấp năng lượng và thực phẩm nhờ các loại năng lượng tái tạo và mô hình nuôi trồng thủy sản tự túc, song hành cùng quy trình biến chất thải thành tài nguyên.Các vị khách kiêm tình nguyện viên sẽ dọn sạch rác thải nhựa từ các bãi biển, cùng người dân bảo vệ rạn san hô….
vincent.callebaut.org