Michael Kors Holdings Ltd. đã đồng ý mua lại Jimmy Choo Plc, nhà sản xuất giày, túi xách và nước hoa có trụ sở tại London với giá khoảng 896 triệu bảng Anh (tương đương 1,2 tỷ USD).
Thương hiệu thời trang Mỹ sẽ phải trả 230 Pence (1 Bảng Anh = 10 Pence) cho mỗi cổ phiếu mua vào từ Jimmy Choo, cao hơn 18% so với ngày hôm qua. Tổng số tiền Michael Kors bỏ ra để mua lại cao gấp 17,5 lần lợi nhuận EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) của Jimmy Choo trong năm 2016.

Jimmy Choo là một trong những thương hiệu giày được yêu thích nhất thế giới

Jimmy Choo đã được mua lại bởi các nhà đầu tư cá nhân 3 lần trước khi được JAB Holding Co thu mua với mức giá hơn 500 triệu bảng Anh trong năm 2011. JAB, thuộc sở hữu của gia đình tỉ phú Reimann, đã bán một phần cổ phiếu của Jimmy Choo trong đợt phát hành cổ phiếu năm 2014 nhưng vẫn giữ 68% cổ phần để duy trì vị trí lãnh đạo. Hồi tháng 4 vừa qua, JAB quyết định bán toàn bộ cổ phần của thương hiệu giày Anh quốc để tập trung vào ngành hàng tiêu dùng.
Jimmy Choo nổi lên vào cuối những năm 1990 nhờ sự yêu thích của các ngôi sao nổi tiếng như Công nương Diana và nữ diễn viên Carrie Bradshaw trong bộ phim “Sex and the City”. Bản hợp đồng tỉ đô này được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp xa xỉ ngày càng diễn ra nhiều thương vụ mua bán/sáp nhập. Michael Kors muốn tấn công mạnh mẽ hơn vào mảng giày để nâng cao sức cạnh tranh giữa lúc đối thủ Coach mua lại Kate Spade & Co. đầu năm nay.

Sau thương vụ với Jimmy Choo, Michael Kors sẽ tấn công mạnh mẽ hơn vào mảng giày

Phía Michael Kors cho biết Jimmy Choo sẽ tiếp tục hoạt động với đội ngũ quản lý hiện tại. Michael Kors, Chủ tịch Danh dự và là Giám đốc Sáng tạo của hãng thời trang Mỹ cho biết: “Jimmy Choo là thương hiệu cao cấp hàng đầu với những đối giày cùng phụ kiện mang tính biểu tượng. Chúng tôi ngưỡng mộ phong cách quyến rũ và xu hướng thiết kế mà Jimmy Choo mang đến”.
Michael Kors dù là một trong những cái tên nổi bật nhất trong dòng sản phẩm túi xách, nhưng vẫn đang phải vật lộn với nguy cơ sụt giảm doanh số bán lẻ cùng tình trạng ít khách đến cửa hàng hơn trước. Để cải thiện tình hình, hãng đã mở rộng sang mảng trang phục nam giới và đầu tư vào lĩnh vực bán hàng trực tuyến. Sau thông tin mua lại Jimmy Choo, cổ phiếu của hãng đã tăng 17% trong phiên giao dịch sớm hôm nay.