McLaren – Điểm nhấn của ngành xe hơi cuối năm 2015

Nhà sản xuất xe hơi McLaren cho hay, do nhu cầu quá lớn của khách hàng nên hãng quyết định ra mắt chiếc 675LT Spider, phiên bản mui trần của chiếc coupe 675LT vào năm ngoái tại Triển lãm Ô-tô Geneva. Cũng trong năm ngoái, hãng tuyên bố chỉ sản xuất đúng 500 mẫu coupe nói trên. Do đó, số lượng xe mui trần cũng chỉ dừng lại ở mức 500 dù nhu cầu thị trường là rất lớn.

Xe có trọng lượng nặng hơn khoảng 40 kg so với bản coupe mà nguyên do nằm ở cơ chế đóng mở mui xe có kết cấu 3 mảnh. Ngoài mui xếp 3 mảnh độc đáo, siêu xe của McLaren còn được bổ sung một số tùy chọn đắt giá. Các thông số còn lại gần như được giữ nguyên toàn bộ: động cơ V8 3,8 lít, cho công suất 666 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong chỉ 2,9 giây. Khác biệt chỉ nằm ở giải tốc độ 200 km/giờ khi mà bản mui trần chậm hơn 0,2 giây so với mẫu mui cứng.

Ngoài ra, tốc độ tối đa cũng giảm đi chút ít và giới hạn ở mức 327 km/giờ. Các tùy chọn thú vị cho xe gồm có sơn ngoại thất màu vàng Solis, mâm xe 20 chấu, chỉ vàng xenon cho nội thất. Trên thị trường quốc tế, siêu xe này có giá từ 372.600 đô-la Mỹ.

www. cars.mclaren.com