Đã đến lúc phá bỏ rào cản về quan niệm màu sắc trong thời trang nam: các đấng mày râu đâu phải lúc nào cũng cần tránh xa sắc hồng nhẹ nhàng. 
Trong những lễ trao giải danh giá bậc nhất như Grammy hay Oscar, chúng ta dễ dàng nhìn thấy đàn ông bị đóng khung trong một bộ đồ duy nhất, complê hoặc tuxedo đen tuyền cùng sơ mi trắng, có thể thêm thắt một chút điểm xuyến nhưng hầu hết là vậy. Giới mộ điệu như bừng tỉnh khi chứng kiến bộ cánh đỏm dáng của chàng ca sĩ nhạc R&B Zayn Malik tại Grammy lần thứ 60 vừa qua. Cựu thành viên ban nhạc One Direction mặc một bộ complê màu hồng phớt tông sẫm của Richard James, với những đường kẻ li ti trong lớp vải len mịn màng, cùng áo sơ mi trắng không thắt cà vạt. Không phải là một phong cách quá đột phá, nhưng chàng trai trông thực sự bảnh bao và tự tin.
Và cuộc trò chuyện với nhà thiết kế người Anh Oliver Spencer còn khiến chúng tôi bất ngờ hơn cả. Sở hữu nhãn hiệu mang tên mình cũng với một thương hiệu complê truyền thống Favourbrook, nhà thiết kế chia sẻ rằng màu sắc bán chạy nhất sau xanh navy và xám lại là hồng. Thật khó tin, nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta phải thay đổi quan niệm về màu hồng. Vốn mặc định dành cho những cô gái, màu hồng thường bị gắn với sự nữ tính, yểu điệu, với những chú mèo dễ thương, ruy băng và nơ. Ngược lại, màu xanh biểu hiện cho sự nam tính, khỏe khoắn, bao phủ lên những chiếc xe tải và thiết bị công nghiệp, gắn liền với nam giới. Trong một xã hội phát triển, những ràng buộc và định kiến với giới tính chỉ càng làm con người cảm thấy bí bách hơn. Đã đến lúc chúng ta “giải phóng” màu hồng khỏi những quan điểm lâu đời đã bị coi là cổ hủ, lạc hậu.

Tông màu phù hợp với cánh mày râu có thể là hồng phớt, hồng ngả cam, hoặc hồng ánh kim loại; hãy tránh những màu hồng ngả sắc tím, hay hồng rực. Tuy nhiên, luôn cân nhắc với chính màu da của bản thân. Bộ complê của Zayn Malik tại sao trông vẫn mạnh mẽ bởi chúng có một sắc xám nhẹ, mang tới sự tinh tế thanh lịch. Mặc dù mùa cưới vẫn còn ở xa, bạn hoàn toàn có thể diện một bộ cánh màu hồng tới một đám cưới của mùa hè rực nắng, của bãi biển xanh ngát, hay ngay cả tại sân vườn ấm cúng. Một cây complê màu hồng phấn kết hợp cùng áo sơ mi màu trung tính sẽ khiến bạn nổi bật một cách âm thầm tại cả vùng nông thôn nước Anh hay bờ biển nước Ý. Nếu bạn còn muốn mạo hiểm hơn nữa với cuộc chơi thời trang, có thể tham khảo ý kiến của Tom Ford, kết hợp màu hồng cùng trắng ngà, nâu nhạt, và các tông ô-liu. Trong mùa Xuân Hè 2018, bạn có thể dễ dàng tìm được những món đồ thời trang trong tông hồng thời thượng từ các thương hiệu như Ermenegildo Zegna, Berluti, Fendi và Valentino, hay Oliver Spencer và Dunhill đến từ Anh.