Ngay từ khi xuất hiện vào năm 1985, Pasha de Cartier đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Trong màn tái xuất lần này sau 11 năm vắng bóng, Cartier quyết vẫn trung thành với kiểu thiết kế rất đặc trưng của dòng Pasha nguyên bản trước đây, chẳng hạn như thiết kế mặt vuông bên trong khung số tròn, bốn chữ số Ả Rập ở các vị trí 3, 6, 9, 12 giờ, đồng thời điểm xuyết thêm những chi tiết phức tạp và tinh vi hơn.

Đối với phiên bản mới 2020, phần núm vặn chỉnh giờ được bảo vệ bằng một nắp che có mắt xích, và đầu nắp che này được trang trí một viên spinel hay sapphire xanh tinh tế, tôn vinh nét trẻ trung trên cổ tay người đeo. Chủ nhân sở hữu mẫu đồng hồ Pasha còn có cơ hội cá nhân hóa siêu phẩm đo thời gian này bằng bản khắc theo dạng chữ viết tắt, ẩn dưới phần nắp kim loại che núm vặn. Hơn hết, những mẫu thiết kế mới lần này còn cho phép chủ sở hữu linh hoạt thay đổi dây đeo thép, vàng hoặc da thuộc – tất cả đều dễ dàng điều chỉnh nhờ cơ chế QuickSwitch.

Dòng Pasha de Cartier 2020 có hai kích thước lớn nhỏ khác nhau là 35mm và 41mm, bao gồm các phiên bản được chế tác bằng vàng, vàng hồng, thép, đính kim cương hoặc phiên bản Skeleton với kết cấu khung xương sống động. Riêng đối với những phiên bản 41mm, ở vị trí 4 giờ rưỡi, mặt số của những cỗ máy thời gian này còn có thêm ô hiển thị ngày – điều mà bạn sẽ không tìm thấy ở các phiên bản nhỏ hơn. Bên cạnh đó, các mẫu đồng hồ thuộc bộ sưu tập mới này còn có khả năng chống nước và chống từ nhờ bộ máy lên dây cót tự động 1847 MC. Pasha de Cartier 2020 đã có mặt trên thị trường vào đầu tháng 9.