Các siêu du thuyền thể thao mới của ISA sở hữu thiết kế với chiều dài lần lượt là 50m, 63m và 70m.

Dòng siêu du thuyền lấy cảm hứng từ thế giới Công thức 1 thoạt đầu nghe có vẻ chỉ là ước mơ của tín đồ mô-tô, nhưng giờ đây ISA Yachts đã biến nó thành hiện thực. Nhà sản xuất du thuyền sang trọng của Ý – Palumbo Superyachts vừa công bố thiết kế của bộ ba du thuyền mang kiểu dáng đẹp và thể thao, dựa trên ý tưởng từ ô tô.

Phiên bản Ayrton mới được đặt theo tên của tay đua nổi tiếng người Brazil, Ayrton Senna da Silva. Ông đã từng “thống trị” cuộc đua Công thức 1 khi chiến thắng ngoạn mục tại 41 cuộc đua và giành 3 chức vô địch thế giới trước khi qua đời vào năm 1994. Dòng Ayrton bao gồm ba mẫu với 3 kích thước lần lượt là 50m, 63m và 70m, hứa hẹn cũng sẽ “gây sốt” như tên gọi của chúng.

Bên cạnh hình dáng và nội thất do chính Enrico Gobbi của Team for Design phác thảo, bộ ba du thuyền cải tiến này được kĩ sư Palumbo trang bị các kỹ thuật hàng hải, mà trước đó đã từng thử nghiệm nhiều lần và quyết định đưa vào vận hành. Ngoài ra, đây được cho là có khối lượng lớn cũng như kiểu dáng cao cấp hơn so với các sản phẩm cùng phân khúc.

ISA Yachts tuyên bố Ayrton 63 sở hữu một trong những câu lạc bộ bãi biển lớn nhất trong các dòng.

Với kích thước 63m, Ayrton 63 được chọn để ra mắt đầu tiên. Siêu du thuyền nổi bật bởi đường nét sắc sảo và thu hút sự chú ý “khủng”, hệt như một trong những chiếc McLaren của Senna, cùng thân tàu thay thế bằng thép và cấu trúc thượng tầng bằng nhôm.

Bên trong “quý cô” này mang nội thất 1.200 GT tinh tế, được phủ cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhằm đem lại ánh sáng tự nhiên và không gian thoáng đãng. Hơn thế nữa, nhóm du khách có thể nghỉ ngơi tại bốn phòng đôi ở boong dưới, hoặc tại cabin VIP. Không những vậy, Ayrton 63 còn có các dãy phòng dành riêng cho chủ nhân trên boong chính và khu vực cho nhân viên gồm 9 khoang cabin với sức chứa 15 người.

Ayrton 63 tự hào có nội thất 1.200 GT “tinh tế”.

Nhắc đến tiện nghi, siêu du thuyền có câu lạc bộ bãi biển rộng lớn bên boong dưới, nơi mà ISA Yatchs nhận định đây là một trong những boong lớn nhất trong các dòng. Thay vì cửa sập truyền thống, hồ bơi được trang trí bằng bức tường kính nổi bật ở phía sau và phần thác nước đổ xuống bể tạo ra điểm nhấn khác biệt giữa không gian. Thuyền còn được trang bị phòng tập thể dục và bể massage trong khi hai cửa sập bên cạnh mở rộng thêm nơi tiếp khách và không gian cho các cuộc đấu thầu.

Thông tin chi tiết về hai siêu du thuyền tiếp theo trong dòng Aryton dự kiến sẽ sớm được công bố. Chúng ta hãy hy vọng những chiếc du thuyền sẽ sống đúng với tên tuổi của Senna.

Xem thêm các bản thiết kế của Ayrton 63 dưới đây: