Trong 2 đêm diễn vào ngày 1 và 2.11 tại Soul Live Project Complex (TPHCM), Lễ hội múa đương đại Xposition ‘O’ sẽ mang đến cho khán giả trải nghiệm ấn tượng qua những màn vũ đạo đỉnh cao của các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế & Việt Nam.
Là một trong những lễ hội múa lớn nhất châu Á do Nhà hát danh tiếng Odyssey Theater trực thuộc tập đoàn Odyssey Dance Theatre (ODT), Singapore khởi xướng từ năm 2001, Lễ hội múa Xposition ‘O’ (XPO) đã được cộng đồng nghệ thuật quốc tế đặc biệt yêu thích qua những chuyến lưu diễn và giao lưu văn hóa tại nhiều quốc gia trên thế giới. Gần đây nhất, XPO lần thứ 9 diễn ra vào năm 2017 tại Singapore đã quy tụ đến 48 nghệ sĩ toàn cầu và 8 công ty từ 20 quốc gia. Đó là lý do thuyết phục để công ty Saigon Contemporary & Ballet Dance Company (SCBC Vietnam) kết hợp cùng ODT, với sự hỗ trợ của Soul Live Project Complex (SLPC), mang Lễ hội múa XPO lần thứ 10 đến với công chúng Việt Nam.
Đại diện SCBC Vietnam, đạo diễn Đào Minh Vũ cho biết: “Thông qua Lễ hội XPO, chúng tôi hy vọng các biên đạo trẻ sẽ có được những tác phẩm mới, chạm được trái tim của công chúng Việt, cũng như giới thiệu được hình ảnh của một thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống cho các khán giả tại Singapore. Hiện tại ở Việt Nam các hoạt động dành riêng cho múa đương đại nói chung và nhảy múa nói riêng cũng không nhiều, các bạn diễn viên múa ít có cơ hội cọ xát giao lưu, nên đây là dịp để nghệ sĩ Việt tiếp xúc, giao lưu và học hỏi với đạo diễn, biên đạo và diễn viên múa trên thế giới cũng như các đoàn nghệ thuật múa của Việt Nam có cơ hội được tập luyện cùng với nhau, đứng cùng nhau trên một sân khấu.”

Sự kiện năm nay quy tụ những màn trình diễn đỉnh cao, có sự góp mặt của các nghệ sĩ múa lừng danh quốc tế: Tiến sỹ Danny Tan – Giám đốc nhà hát Odyssey Dance Theatre (Singapore), đoàn nghệ thuật ODT international, 2 biên đạo múa Sun See & Pyoung Su (Hàn Quốc); cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng từ các đại diện nổi tiếng trong nền nghệ thuật múa của Việt Nam như biên đạo múa Đỗ Hải Anh – Quán quân So You Think You Can Dance Việt Nam (SYTYCD Vietnam), hiện là Giám đốc sáng tạo của SCBC Vietnam; biên đạo múa Hà Lộc – Á Quân SYTYCD Vietnam – Quán quân giải đương đại Tremplin do Viện Pháp tổ chức; biên đạo múa Nguyễn Phúc Hùng – Tổng biên đạo Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM; nghệ sĩ múa người H’mông Sùng A Lùng – Giải vàng cuộc thi biên đạo trẻ toàn quốc; nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu, cùng nhiều tên tuổi khác.
Vào tối ngày 1.11, khán giả sẽ được thưởng thức Vở diễn múa đương đại “Start or Stop?” (Bắt đầu hay dừng lại?) lấy cảm hứng từ những đam mê tiềm ẩn đã biến thành sức mạnh thúc đẩy sự phát triển của con người. Chương trình do Dr Danny Tan biên đạo và ODT international trình diễn.
Trong khi đó, buổi tối ngày 2.11 sẽ dành cho Chuỗi các vở diễn xuất sắc từ các đơn vị nổi tiếng Việt Nam với những chủ đề xoay quanh cuộc sống thường nhật, đậm tính nghệ thuật và nhân văn như các vở diễn “Khát vọng sinh Sôi” của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, “Café Saigon” của Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM (HBSO), “Balancé” của Saigon Contemporary & Ballet Dance Company (SCBC Vietnam),…
Sự kiện XPO 2019 cũng đánh dấu màn ra mắt chính thức của Saigon Contemporary & Ballet Dance Company (SCBC Vietnam) – công ty chuyên biệt về nghệ thuật trình diễn sân khấu được sáng lập bởi nghệ sĩ/nhà ủng hộ nghệ thuật Thanh Bùi, biên đạo múa Đỗ Hải Anh và đạo diễn Đào Minh Vũ – với mục tiêu trở thành công ty nghệ thuật phát triển bền vững, hướng đến cộng đồng với quy mô quốc tế, mang tinh thần văn hóa sâu sắc và hiện đại, đem đến cho giới mộ điệu Việt Nam và quốc tế nhiều chương trình múa đương đại tầm vóc quốc tế đặc sắc hơn trong thời gian sắp tới.

Giám đốc nhà hát Odyssey Dance Theatre, ông Danny Tan chia sẻ về quyết định đưa Lễ hội XPO lần thứ 10 đến Việt Nam: “Định hướng trong tương lai của mối quan hệ hợp tác này là phát triển tài năng của các nghệ sĩ múa chuyên nghiệp Việt Nam; tạo môi trường giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Đặc biệt, tôi muốn hỗ trợ Đỗ Hải Anh & các diễn viên múa của SCBC Vietnam phát triển tài năng múa Việt ra thế giới, mà điểm bắt đầu là Singapore”.
Với vai trò giám đốc nghệ thuật SCBC Vietnam, đồng thời là Ban tổ chức và là nghệ sĩ tham gia biểu diễn, Đỗ Hải Anh chia sẻ: “Tôi hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu đầy hứa hẹn để tôi cùng SCBC Vietnam có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu quốc tế song phương với các đoàn nghệ thuật khác trên thế giới tại Việt Nam, cũng như giới thiệu được văn hóa Việt thông qua các phần trình diễn của mình tại ở các sân chơi quốc tế”.