Từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022, bộ sưu tập 30 phương tiện di chuyển của James Bond gồm xe hơi, thuyền và máy bay sẽ có mặt tại triển lãm “Bond in Motion” tại Los Angeles.

Dù hình ảnh của James Bond thường được gắn với những chiếc xe hơi, nhưng triển lãm này còn cho người hâm mộ có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu tập xe máy, thuyền và máy bay của chàng điệp viên 007 lừng danh.

Triển lãm “Bond in Motion” sẽ được khai mạc tại Bảo tàng Ô-tô Petersen ở Los Angeles vào cuối tháng này – đúng thời điểm phát hành bộ phim thứ 25 của Điệp viên 007, No Time to Die. Sự kiện mới mẻ thú vị trên sẽ giới thiệu hơn 30 phương tiện từng được sử dụng trong loạt phim được yêu thích, và đây sẽ là bộ sưu tập xe của Bond lớn nhất từng được trưng bày tại Mỹ.

Buổi triển lãm từng được Bảo tàng Phim London tổ chức này là kết quả của sự hợp tác giữa công ty sản xuất phim EON Productions và Ian Fleming Foundation, nhằm tuyển chọn và mang đến những tuyệt tác ô tô, xe máy, thuyền, tàu ngầm, trực thăng và máy bay mà Bond đã lái trên màn bạc kể từ tập phim Dr. No (1962).

Cùng với chiếc xe nổi tiếng nhất của chàng điệp viên – Aston Martin DB5 1964, còn phải kể đến tàu ngầm Lotus Esprit S1trong The Spy Who Loved Me (1977), Aston Martin V8 1985 trong The Living Daylights (1987) và Heron XC-70 Parachute Parahawk 1999 trong The World Is Not Enough (1999). DHL – công ty hiện đang tài trợ cho “Bond in Motion” – đã mang 8 chiếc xe đặc biệt từ Anh đến để trưng bày tại buổi triển lãm lần này.

Chiếc trực thăng Heron XC-70 Parachute Parahawk 1999 trong phần phim “The World Is Not Enough” (1999).

“James Bond là một biểu tượng văn hóa đại chúng quốc tế và những phương tiện anh ấy lái là một phần không thể thiếu trong tính cách của chàng điệp viên này”, Terry L. Karges, giám đốc điều hành của bảo tàng, chia sẻ với Forbes. “Bảo tàng Petersen rất vui khi được giới thiệu rất nhiều phương tiện nổi tiếng nhất của loạt phim. Chúng tôi chắc chắn rằng buổi triển lãm sẽ làm hài lòng mọi thế hệ người hâm mộ Bond”.

“Bond in Motion” sẽ diễn ra tại Mullin Family Grand Salon của Bảo tàng Petersen từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022. Bạn cần mua vé trước để chiêm ngưỡng bộ sưu tập này, giá vé dành cho người lớn là 16 USD, cho người cao tuổi là 14 USD và cho trẻ em từ 17 tuổi trở xuống là 11 USD. Ngoài ra, nơi đây cũng sẽ có một sự kiện khai mạc đặc biệt được tổ chức vào ngày 23 tháng 9 gồm vé vào cửa trước buổi triển lãm, buổi trò chuyện cùng các giám tuyển với thức ăn được phục vụ miễn phí. Vé phổ thông có giá 60 USD, trong khi vé VIP với đặc quyền được lui tới phòng mật vụ sẽ có giá 199 USD.

Aston Martin V8 1985 trong phần phim “The Living Daylights” (1987)

Nếu bạn không thể đến được Bảo tàng Petersen thì cũng đừng lo lắng. Rất nhiều phương tiện di chuyển của Bond, bao gồm cả siêu phẩm DB5 huyền thoại, sẽ được trưng bày trong sự kiện công chiếu bộ phim No Time to Die vào ngày 8 tháng 10 sắp tới.

Tàu ngầm Lotus Esprit S1 1977 trong phần phim “The Spy Who Loved Me” (1977)
Aston Martin DBS 2008 trong phần phim “Casino Royale” (2008)
Jaguar XKR 1998 trong phần phim “Die Another Day” (2002)
Aston Martin DB10 2019 trong phần phim “Spectre” (2015)