Tập đoàn Ermenegildo Zegna Group vừa mua lại 85% cổ phần Thom Browne Inc., công ty thời trang được định giá khoảng nửa tỉ đô-la Mỹ.
Theo đó, công ty Thom Browne sẽ tiếp tục hoạt động độc lập, duy trì quỹ đạo phát triển và tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng mà thương hiệu này đã gặt hái trong nhiều năm qua. Ông Thom Browne cũng sẽ duy trì vai trò Giám đốc sáng tạo còn Rodrigo Bazan là CEO của công ty.
Khởi đầu đầy khiêm tốn vào năm 2001 với 5 bộ suit và 1 cửa hàng ở khu West Village, thành phố New York, Thom Browne đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh, cung cấp các trang phục may đo sẵn và bộ sưu tập phụ kiện độc đáo dành cho cả nam và nữ. Hiện nay, sản phẩm của công ty đã có mặt tại hơn 300 cửa hàng và các điểm bán lẻ tại 40 quốc gia trên thế giới.
CEO của tập đoàn Zegna, ông Ermenegildo Zegna, chia sẻ: “Là một trong những thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực thời trang nam xa xỉ, chúng tôi luôn chào đón các cơ hội tăng trưởng từ bên ngoài. Trong quá trình tìm kiếm các đối tác, Thom Browne là sự lựa chọn hoàn hảo.”

Với thương vụ này, Ermenegildo Zegna sẽ có bước tiến sâu vào thị trường Hoa Kỳ thông qua mạng lưới bán lẻ rộng khắp của Thom Browne, bên cạnh khả năng tiếp cận lĩnh vực thời trang nữ và giới trẻ, cùng lượng khách hàng trung thành đáng kể mà thương hiệu Mỹ đã nuôi dưỡng sau nhiều năm.
“Hiếm có thương hiệu xa xỉ Ý nào đầu tư đáng kể vào một công ty Hoa Kỳ. Tôi luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với nước Mỹ và hy vọng sẽ củng cố sự hiện diện tại thị trường đầy tiềm năng này”, Zegna tự hào chia sẻ.

Thom Browne, nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo, cho biết “Tôi tin tưởng rằng tập đoàn Ermenegildo Zegna, với khát khao tạo ra các sản phẩm chất lượng cao cùng tay nghề thủ công bậc thầy, sẽ rất phù hợp thẩm mỹ thiết kế của tôi trong quá trình tạo nên những bộ sưu tập tuyệt vời.”
Browne cũng tin tưởng rằng, phong cách thiết kế và tầm nhìn phát triển dài hạn của công ty vốn tập trung vào những bộ sưu tập xa hoa dành cho cả hai giới, sẽ là thế mạnh tiềm năng của Thom Browne Inc. trong tương lai.