Thương hiệu máy ảnh nổi tiếng của Đức – Leica – vừa giới thiệu hai mẫu đồng hồ cơ là “L1” (xem ngày-giờ) và “L2” (xem giờ GMT), như một bước tiến vào lãnh địa đồng hồ cao cấp.
Theo tiến sĩ Andreas Kaufmann, Chủ tịch Hội đồng quản trị Leica Camera, dự án được khởi động vào năm 2012 khi Leica bắt đầu hình thành ý tưởng sản xuất đồng hồ. Hãng đã tham khảo ý kiến của nhiều nhà sản xuất đồng hồ trên thế giới, từ Hanhart, Chronoswiss đến A. Lange & Söhne, cũng như những lần hợp tác khác trong nhiều năm qua. Về thiết kế đồng hồ, công ty bắt tay với Achim Heine, nhà thiết kế sản phẩm nổi tiếng của Đức, được biết đến với nhiều mẫu máy ảnh và thiết bị quang học khác của Leica trong suốt hai thập kỷ qua.
Cả hai mẫu đồng hồ đều có vỏ làm bằng thép không gỉ 41mm cùng với một số yếu tố thiết kế tinh xảo đặc trưng của Leica. Vòng ruby tạo hình vương miện gợi lên hình ảnh logo dấu chấm đỏ huyền thoại. Thiết kế khối pin lấy cảm hứng từ máy đo sáng Leicameter chế tạo cho dòng máy ảnh M2/M3.
Khâu sản xuất được thực hiện bởi nhà máy Lehmann Präzision – công ty cơ khí chính xác đặt tại Black Forest. Giá bán vẫn chưa được công bố chính thức song số lượng sản xuất trong năm đầu tiên sẽ vào khoảng 400 chiếc mặc dù đây không phải phiên bản giới hạn.