Thương hiệu Lego vừa cho ra mắt bộ sưu tập “McLaren Elva Speed Champions”, cho phép giới yêu xe có thể tự tay lắp ghép mô hình xe mui trần độc bản và sang trọng cho riêng mình.

Phải thừa nhận rằng, để sở hữu được McLaren Elva – vốn chỉ giới hạn số lượng 249 chiếc – chưa bao giờ là một điều dễ dàng đối với các nhà sưu tập xe. Tuy nhiên, hãng Lego mới đây đã giúp người hâm mộ có cơ hội mua được siêu xe triệu đô từ nhà sản xuất Anh Quốc bằng phiên bản chỉ nhỏ bằng viên gạch.

Công ty Lego (Đan Mạch) vừa cho ra mắt bộ sưu tập “McLaren Elva Speed Champions”, cho phép giới yêu xe có thể tự tay lắp ghép mô hình xe mui trần độc bản và sang trọng cho riêng mình, cũng hệt như cách mà thương hiệu xe Anh quốc chế tác tại xưởng ở Woking. Trên hết, phiên bản “hạt tiêu” này thật sự là một món hời khi nó có giá khoảng 20 USD so với giá thực của chiếc xe là 1,6 triệu USD.

Lego đã cùng phối hợp với McLaren để thiết kế nên bộ mô hình 263 mảnh ghép với kích thước chiều cao 3,8 cm, dài 15,2 cm và rộng 7,6 cm. Trên thực tế, Elva được mệnh danh là “cỗ máy” siêu nhẹ và cách tân nhất của McLaren cùng động cơ V-8 tăng áp kép có thể sản sinh 804 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0 – 96,6 km/h trong chưa đầy ba giây.

Cận cảnh bộ mô hình sở hữu 263 mảnh ghép

Giống với bản gốc, bản sao này cũng không có mui, kính chắn gió hoặc cửa sổ. Thậm chí, các nhà sáng tạo không quên mô phỏng phần khí động học ấn tượng từ khung gầm rộng đặc trưng của Elva, các lỗ thông từ hệ thống kiểm soát luồng khí chủ động (AAMS) đến buồng lái 2 chỗ ngồi được tinh chỉnh chính xác.

Ngoài ra, bộ sưu tập còn đi kèm người tượng nhỏ mặc đồ đua, đội mũ bảo hiểm và cầm cờ lê. Đây được xem là phiên bản “tí hon” của Rachel Brown, kỹ sư trưởng của dòng Ultimate Series từ thương hiệu McLaren.

Brown đã tham gia sản xuất hàng loạt những cỗ máy siêu xe đỉnh cao, điển hình là Senna GTR và Elva. Cô là người đứng sau những ý tưởng cho đến việc chế tác, cùng với đó là chịu trách nhiệm các khâu như thử nghiệm đường đua và hầm gió khí động học. Hơn thế, nữ kĩ sư này cũng hỗ trợ thiết kế và tạo ra bộ lego “McLaren Senna GTR”, được ra mắt vào tháng 1 năm ngoái.

Mỗi bộ lego đều có một hình nhân nhỏ lấy cảm hứng từ Rachel Brown.

Rachel Brown rất vui khi được chứng kiến toàn bộ quá trình tạo nên chiếc Elva, từ một ý tưởng táo bạo còn nằm trên bản vẽ đến giai đoạn sản xuất cuối cùng. “Cảm giác còn tuyệt vời hơn thế khi tôi tận mắt thấy mọi nỗ lực đã được đền đáp bằng bộ sưu tập Speed Champions Elva lần này”, Brown tiếp lời, “Giờ đây chúng tôi có thể chia sẻ với trẻ em và người hâm mộ trên toàn thế giới”.

Bạn có thể bổ sung ngay chiếc McLaren Elva (tí hon) vào bộ sưu tập của mình bởi sản phẩm hiện đã có mặt trên thị trường từ tháng 06/2021.