Theo một tuyên bố được đưa ra vào thứ Tư tuần trước, Lamborghini đã phân phối tổng cộng 8.405 chiếc xe sang trên toàn thế giới trong năm 2021.

Lamborghini vừa công bố 2021 là năm tuyệt vời nhất trong lịch sử của hãng. Theo một tuyên bố được đưa ra vào thứ Tư tuần trước, thương hiệu đã phân phối tổng cộng 8.405 chiếc xe sang trên toàn thế giới vào năm 2021. Doanh số bán hàng đã tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào chính sách mà theo Lamborghini mô tả là “chiến lược tăng trưởng có mục tiêu và có kiểm sát”.

Không có gì ngạc nhiên khi chiếc Urus vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Chiếc Super SUV có giá 6 con số này chiếm gần 60% tổng doanh số bán hàng năm 2021, với 5.021 mẫu xe đã “lăn bánh” khỏi nhà máy ở Sant’Agata Bolognese. Huracán đứng ở vị trí thứ hai, với 2.586 siêu xe V-10 được bàn giao trên toàn cầu, trong khi V-12 Aventador giành vị trí thứ ba với con số khiêm tốn là 798 chiếc.

Lamborghini Urus

Thương hiệu nước Ý cũng đạt mức tăng trưởng hai con số tại ba thị trường lớn vào năm ngoái. Doanh số bán hàng ở Châu Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương tăng 14%, trong khi khu vực EMEA (Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi) tăng 12%. Mỹ vẫn là thị trường phổ biến nhất của Lamborghini với khoảng 2.472 chiếc ô tô xuất hiện trên thị trường. Trong khi đó, số đơn hàng được bàn giao tại Ý là 359 chiếc, một con số tương đối khiêm tốn và mức tăng vẫn chỉ là 3% so với năm trước.

Lamborghini không phải là nhà sản xuất xe hơi duy nhất đã trải qua một năm thành công. Bentley, Porsche, Rolls-Royce và BMW đều đạt doanh số kỷ lục trong năm 2021.

Lamborghini Aventador Ultimae

Tuy nhiên, con số ấn tượng trong suốt 12 tháng qua không phải là điều duy nhất là Lamborghini đạt được. Thương hiệu đã giới thiệu 3 mẫu xe mới gồm Huracan Super Trofeo Omologata (STO), Aventador Ultimae và Countach LPI 800-4. Hãng cũng trình bày chiến lược điện hóa trong tương lai của mình, với hơn 1,8 tỷ USD được đầu tư cho toàn bộ dây chuyền sản xuất vào cuối năm 2024, nhằm cắt giảm 50% lượng khí thải cacbonic từ năm 2025 trở đi.

Siêu xe Lamborghini Countach LPI 800-4

Trong năm nay, Lamborghini cho biết triển vọng bán hàng là khá khả quan. Trên thực tế, thương hiệu này đã có đủ đơn đặt hàng để cân đối cho gần như toàn bộ hoạt động sản xuất được lên kế hoạch cho 12 tháng sắp tới. Hãng cũng có kế hoạch trình làng 4 mẫu xe mới trong năm nay.

“Chúng tôi đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào thời điểm chuẩn bị bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc và hướng tới một tương lai bền vững hơn”, Stephan Winkelmann, Chủ tịch kiêm CEO của Automobili Lamborghini cho biết trong một tuyên bố. “Trong năm 2022, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để củng cố hiệu suất hiện tại và sẵn sàng cho sự xuất hiện của dòng sản phẩm hybrid của tương lai bắt đầu từ năm 2023”.