Với hơn gần 40 năm lịch sử sản xuất thuyền hai thân, Lagoon luôn giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường, được xem là biểu tượng và nguồn gốc của khái niệm “du thuyền hai thân”.

Từ năm 1984 đến nay, Lagoon đã cho xuất xưởng 6.125 chiếc du thuyền, chiếm 37% thị phần của thuyền hai thân trên thị trường toàn cầu và đang không ngừng phát triển việc cung cấp những chiếc thuyền dài từ 12-24m.

DNA thiết kế của Lagoon tập trung vào yếu tố tiện nghi, an toàn và thoải mái, mang đến những trải nghiệm mới mẻ và không giới hạn dành cho những người yêu biển. Mỗi chiếc Lagoon không chỉ đơn thuần là du thuyền, đó còn là biểu tượng của sự tự do, phóng khoáng đúng theo slogan của hãng “We create freedom – Chúng tôi mang lại sự tự do”. Lagoon chính là thương hiệu đa dạng kích thước nhất thế giới với tổng cộng 10 mẫu thuộc hai nhánh sản phẩm: catamaran sử dụng động cơ và catamaran sử dụng buồm.

Lagoon Seventy 8

Từ khi đặt chân vào thị trường năm 2017, thông qua nhà phân phối Tam Sơn Yachting, Lagoon đã gặt hái được rất nhiều thành công và trở thành thương hiệu du thuyền catamaran lớn nhất Việt Nam với tổng cộng 5 du thuyền được đưa về tính tới năm 2022, gồm: 3 chiếc thuyền buồm (Lagoon 450F, 2 mẫu Lagoon 46) và 2 thuyền động cơ (Lagoon 630 MY và Lagoon Seventy 8). Trong đó, du thuyền Lagoon Seventy 8 chính là du thuyền “flagship” của Lagoon catamaran, đồng thời cũng là du thuyền hai thân lớn nhất Việt Nam tính tới thời điểm này.

Được thiết kế bởi những tên tuổi lớn của ngành kiến trúc hàng hải: VPLP, Patrick Le Quément và Nauta Design, ngôn ngữ thiết kế của Lagoon Seventy 8 tập trung vào sự sang trọng và tiện nghi. Du thuyền 24m này giống như một cỗ máy sở hữu những đường nét vượt thời gian cùng không gian bên trong ấn tượng.

Tầng thượng (Flybridge) của Lagoon Seventy 8 có tầm nhìn toàn cảnh tuyệt vời nhờ vào diện tích rộng rãi, mái vòm cao kết hợp cửa sổ trời chỉnh điện, khu vực tắm nắng tuyệt đẹp và vô cùng “chill” ở phía trước, điều này có được nhờ việc loại tấm lưới thường thấy trên các du thuyền hai thân và thay vào đó bằng phần sàn gỗ.

Trạm lái được thiết kế đề cao “công thái học” cùng tầm nhìn bao quát. Phía trước mũi tàu là một khu vực rộng 30 mét vuông dành do các hoạt động giải trí như sàn khiêu vũ, sân khấu biểu diễn hay thậm chí mà một “mini show thời trang”. Không gian rộng, nhiều khu vực nghỉ ngơi và giải trí, du thuyền hai thân này đúng nghĩa là một căn penthouse hiện đại và đầy tinh tế.

Điếm nhấn và cũng là biểu tượng của Lagoon Seventy 8 chính là cabin của chủ sở hữu (Master cabin) với không gian hoàn toàn tách biệt với đầy đủ thiết bị, phòng tắm riêng và lớp hoàn thiện bằng đá Granite.

Với công suất nhiên liệu lên đến 8.500 L cho lộ trình di chuyển 6.437km, chiếc catamaran này có thể đáp ứng mọi nhu cầu của một hải trình dài ngày.

Chủ nhân của Lagoon Seventy 8

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tiên phong mang đến những trải nghiệm thực và đẳng cấp cho khách hàng, Tập đoàn Hưng Thịnh đưa siêu du thuyền Lagoon Seventy 8 về Việt Nam, khai thác tại “Thành phố bán đảo” MerryLand Quy Nhơn tọa lạc nơi bán đảo Hải Giang – Quy Nhơn.

Sự góp mặt của du thuyền 2 thân lớn nhất Việt Nam này sẽ mở ra những hải trình quốc tế thượng lưu, đón dòng khách cao cấp toàn cầu tới bán đảo Hải Giang – Quy Nhơn.

Cùng hệ tiện ích quy mô lớn như quảng trường nhạc nước, kênh đào dài kỷ lục, sân golf 18 lỗ,… MerryLand Quy Nhơn sẽ trở thành điểm đến sôi động cho du khách Việt Nam và thế giới.