Hơn 80% đồng hồ đeo tay hiện nay được làm bằng thép.

Một bộ suit kèm cà-vạt trang trọng chỉn chu giờ đây không còn phù hợp cho trang phục công sở hàng ngày, tương tự, đồng hồ đeo tay bằng vàng kiểu cổ điển cũng chỉ còn dành cho những dịp đặc biệt. Trong kỷ nguyên công nghệ số 4.0, đồng hồ đeo tay bằng thép không gỉ ngày càng trở nên phổ biến.

Hiện tại, theo thống kê của Hiệp hội Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ (FH), hơn 80% đồng hồ trên thị trường được làm bằng thép. Vật liệu thép có chất lượng cao và chi phí sản xuất thấp, được cấu thành từ hợp kim sắt-carbon trộn với crom và niken, đồng thời có thể bổ sung thêm các loại chất khác và chia theo tỉ lệ khác nhau để tạo nên các đặc tính riêng nổi trội.

Với phong cách hiện đại, năng động mà vẫn thanh lịch, vẻ ngoài lấp lánh ánh sáng tự nhiên hơn cả titan, có thể duy trì sự sáng bóng và sắc nét ngay cả khi đồng hồ đã nhiều năm tuổi, khả năng đánh bóng cho sáng lại như mới, cộng với giá thành “mềm” hơn hẳn so với vàng hay titan, giờ đây đồng hồ vỏ thép không gỉ được xem là lựa chọn thông minh.

Không có gì khó hiểu khi ngày càng nhiều thương hiệu lớn tập trung khai thác “mỏ vàng” này. Từ “Tam Thánh” Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin cho đến những tên tuổi “sừng sỏ” như Jaeger-LeCoultre, Ulysse Nardin, Breitling, A. Lange & Söhne, IWC, Bell & Ross, Richard Mille, TAG Heuer, Rolex, Hublot… đều tung ra những bộ sưu tập đồng hồ vỏ thép được đầu tư cao với thiết kế bắt mắt, bộ máy tinh xảo và giá thành khá hợp lý, thu hút lớp khách hàng trẻ tuổi am tường công nghệ và ưa thích khám phá.

BR05 Skeleton – một trong những mẫu đồng hồ vỏ thép mới nhất của Bell & Ross

Trong hình trên là BR05 Skeleton – một trong những mẫu đồng hồ vỏ thép mới nhất của thương hiệu Thụy Sĩ Bell & Ross (bellross.com), thuộc bộ sưu tập BR05. Được xem như “nhân tố thứ 5” hội tụ những tinh hoa trong suốt 30 năm lịch sử của Bell & Ross. BR05 ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới mộ điệu với dấu ấn thẩm mỹ riêng tinh tế, bao gồm 5 thiết kế bộ vỏ và 2 tùy chọn dây đeo.

Phiên bản vỏ thép BR05 Skeleton sở hữu mặt số lộ máy tinh xảo, phô diễn vẻ đẹp cơ khí của cỗ máy lên dây cót tự động BR-CAL.322 bên dưới. Tiếp theo là 3 mẫu vỏ thép với mặt số màu xanh, xám hoặc đen, được tạo hiệu ứng sunray đẹp mắt. Cuối cùng là phiên bản có vỏ và dây đeo bằng vàng hồng 18K. Tiếp tục thể hiện dấu ấn đặc biệt trong thế giới đồng hồ đeo tay của Bell & Ross, tất cả mẫu đồng hồ trong BST BR05 đều sở hữu thiết kế mặt số tròn với các chữ số Ả Rập lớn, kim và vạch chỉ giờ phủ lớp phản quang Super-LumiNova, nổi bật trên bộ vỏ vuông “ốc vít” có kích thước 40 mm.