Sở hữu kiến trúc độc đáo, tòa nhà King Power Mahanakhon vừa ra mắt chuỗi căn hộ cao cấp sở hữu vĩnh viễn The Ritz-Carlton Residences.
Được thiết kế với phong cách pixel độc đáo, các căn hộ đẳng cấp The Ritz-Carlton Residences nằm từ tầng 23 đến 73 của tòa nhà King Power Mahanakhon tọa lạc giữa lòng trung tâm kinh doanh và thương mại Sathorn, với các loại căn hộ đa dạng từ 2-4 phòng ngủ, có diện tích từ 135 – 447 mét vuông. Chủ nhân cũng có thể lựa chọn kết nối các căn hộ ở tầng 59 để tạo thành một không gian sống với diện tích lên đến 1.100 mét vuông. Ở vị trí gần trạm BTS Chong Nonsi, đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các cư dân thượng lưu đang tìm kiếm một phong cách sống đô thị thanh tao giữa khu vực trung tâm quan trọng của thành phố.

Bên cạnh những trang thiết bị tiện nghi cao cấp và dịch vụ hàng đầu, các căn hộ còn được bố trí các món đồ nội thất đẳng cấp quốc tế của David Collins Studio. Những tiện nghi đẳng cấp bao gồm Club Lounge ở tầng 54, nơi các chủ căn hộ có thể sử dụng thư viện, bar, khu vực ăn tối, bếp, khu vực lounge, phòng họp, phòng TV, cũng như các phòng gym, hồ bơi, phòng chiếu phim, mini-bar, phòng bi-da, phòng trò chơi và phòng trẻ em cùng các tiện nghi giải trí khác tại tầng 7.
Giám đốc Điều hành của King Power Mahanakhon, ông Marc Begassat, chia sẻ: “Sở hữu căn hộ ở một trong những tòa nhà cao nhất Thái Lan thực sự là cơ hội hiếm có. Trên hành trình kiến tạo nên một điểm đến hoàn hảo, kết hợp hài hòa giữa dịch vụ nhà hàng – khách sạn, ẩm thực tinh túy, và những điểm tham quan đẳng cấp quốc tế, chúng tôi mong muốn cung cấp cho các chủ căn hộ một phong cách sống đô thị ấn tượng chỉ có thể được tìm thấy tại King Power Mahanakhon”.

Một điều thú vị là tòa nhà đa năng King Power Mahanakhon cũng là “nhà” của Mahanakhon SkyWalk – đài quan sát cao nhất của Thái Lan, 3 tầng dành cho cửa hàng bán lẻ miễn thuế King Power Retail & Duty-Free và Mahanakhon Bangkok Skybar – nhà hàng và quán bar cao nhất Thái Lan. Trong giai đoạn sắp tới, khách sạn Orient Express đầu tiên trên thế giới, cùng với chuỗi nhà hàng nổi tiếng Mott32 và Mahanathi của David Thompson cũng sẽ được ra mắt tại King Power Mahanakhon.
Các căn hộ xa hoa này có giá từ 42 triệu THB (khoảng 31,5 tỷ VND), đi kèm với các quyền lợi độc quyền cho chủ căn hộ bao gồm thẻ thành viên King Power Crown, voucher dịch vụ ăn uống tại khách sạn Pullman Bangkok King Power và 2 vé xem giải bóng đá Premier League tại Sân vận động King Power ở Leicester (Anh quốc).

Theo báo cáo Top 100 City Destinations năm 2018 của Euromonitor International, Bangkok xếp hạng 2 trong số các thành phố được ghé thăm nhiều nhất, chỉ đứng sau Hồng Kông. Bất động sản tại Bangkok cũng được xem là có giá trị cao hơn các thành phố lớn khác tại Châu Á như Singapore và Thượng Hải, theo báo cáo thường niên Global Living của CBRE năm 2019.