Ít ai ngờ rằng, người phụ nữ với vẻ ngoài giản dị cùng ánh nhìn hồn hậu ấy lại “đem lòng yêu” những chiếc BMW đầy cơ bắp và nam tính. Chị là Kiều My, giám đốc Sunshine Care, công ty chuyên phân phối các sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ và dinh dưỡng cho trẻ em.

Thưa chị, cơ duyên nào đã đưa chị đến với Sunshine Care? 

Năm 2004, do bị thừa cân khá nhiều sau khi sinh con nên sự tự tin của tôi cũng không còn. Tôi hầu như không dám ra ngoài mà chỉ nhốt mình trong nhà. Các công ty cũng ngại tuyển dụng mỗi lần tôi xin việc. Qua tìm hiểu, tôi vô tình biết đến sản phẩm Cambridge và bắt đầu thực hiện chương trình giảm cân mang tên “Cambridge Diet”. Kết quả là tôi giảm được 10 kg trong vòng 1 tháng. Kể từ thời điểm đó, tôi quyết định nghỉ việc ở các tập đoàn lớn và thành lập thương hiệu Sunshine Care của riêng mình. Trong những ngày đầu tiên, một mình tôi phải lo toan tất cả mọi việc, từ xin giấy phép, nhập hàng cho đến tư vấn cho khách hàng.

ECRobbReader_1

Lĩnh vực chính của Sunshine Care là gì thưa chị?

Sunshine là thương hiệu chuyên về các sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ và dinh dưỡng cho trẻ em. Các sản phẩm của Sunshine đều được chọn lọc rất kỹ và nhập về từ thị trường nước ngoài nên đối tượng khách hàng của công ty cũng khá chọn lọc, chủ yếu là người có thu nhập khá trở lên.

Từng trải qua giai đoạn khó khăn sau khi sinh con nên bản thân tôi rất hiểu tâm tư của phụ nữ, nhất là mối bận tâm về sức khỏe và nhan sắc của bản thân cũng như con cái.

Là một phụ nữ thành công và năng động, theo chị, trong thời điểm hiện nay phái nữ có còn gặp những bất lợi trong kinh doanh so với nam giới như trước đây hay không?

Nếu nói chung phụ nữ thì e là hơi quá tầm so với hiểu biết của tôi. Với riêng bản thân, trong những ngày đầu tiên, tôi hầu như không có thời gian dành cho con. Khi đó, bản năng của người mẹ khiến tôi đấu tranh và giằng xé rất nhiều. Có lúc tôi tự hỏi, liệu mình đang làm đúng hay sai.

Tuy nhiên đến giờ nhìn lại, tôi vẫn thấy quyết định của mình là đúng. Việc bươn chải không chỉ mang lại cho con cái một tương lai vững chãi mà còn là tấm gương để cháu học hỏi và tự hào.

Có được thành công như bây giờ, chắc hẳn chị đã trải qua vô số hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Điều gì khiến chị tâm đắc nhất cho đến lúc này?

Sự tận tâm. Tôi cho rằng, làm gì cũng phải tận tâm rồi thành công sẽ đến. Đến bây giờ, dù có hơn 100 nhân viên nhưng tôi vẫn ngày ngày tư vấn và giám sát trực tiếp từng khách hàng của mình.

Dù là doanh nhân hay chính khách, dù bận rộn đến mấy, phụ nữ vẫn ít nhiều bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ truyền thống như con cái, chuyện bếp núc, gia đình và họ hàng. Chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc và phần còn lại?

Là một người phụ nữ Á Đông, dĩ nhiên tôi vẫn phải làm tròn những thiên chức truyền thống mà bạn vừa nói. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi vẫn thích làm bánh và tự nấu ăn, nhất là các món kiểu Hàn Quốc.