Hai xu hướng nổi bật của ngành đồng hồ trong thời gian qua

Tân cổ điển (neo-vintage) là xu thế phổ biến của ngành đồng hồ trong nhiều năm qua, trong đó bao hàm các phương thức cụ thể như tái bản, ra mắt dòng đồng hồ tri ân hay đồng hồ mang cảm hứng cổ điển. Dù phần đông khách hàng tỏ ra hào hứng với xu thế kể trên, không ít người cho rằng các hãng đồng hồ đang rơi vào trạng thái lười biếng và cạn kiệt ý tưởng.

Vacheron Constantin Historiques 222
Vacheron Constantin Historiques 222

Dẫu thế, những dòng đồng hồ hoài cổ vẫn đang nở rộ trong mấy năm qua với sự xuất hiện của không ít “bom tấn” như Vacheron Constantin 222, Tudor Black Bay Pro hay Patek Philippe Calatrava. Tuy nhiên, điều này sẽ khó lòng lặp lại trong thời gian tới khi nhiều thương hiệu tập trung vào việc làm mới các dòng sản phẩm hiện có, thậm chí ra mắt một số sản phẩm mang tính thử nghiệm. Chẳng hạn, TAG Heuer tung ra chiếc Aquaracer sử dụng năng lượng mặt trời bên cạnh mẫu đồng hồ tourbillon gắn đầy kim cương.

Trong khi đó, đồng hồ thể thao cao cấp cũng đang góp phần thúc đẩy các thiết kế hiện đại. Những cỗ máy như Audemars Piguet Royal Oak hay Patek Philippe Nautilus được xem như hệ tư tưởng thời đại để từ đó, các thương hiệu có thể lồng ghép sáng tạo của riêng mình với những tính năng độc đáo và mang màu sắc hiện đại.

A. Lange & Söhne Odysseus Titanium Limited Edition
A. Lange & Söhne Odysseus Titanium Limited Edition

Khách hàng ngay lập tức đón nhận những dòng đồng hồ nêu trên như một chỉ báo về xu thế thiết kế tân thời trong mảng đồng hồ. Từ đây, nhiều thương hiệu bắt đầu tung ra những dòng sản phẩm tương tự với mức giá hợp lý hơn. Có một thực tế, những thương hiệu có quy mô nhỏ đã góp phần “bình dân hóa” những cỗ máy từng được bán với giá đắt đỏ.

Điểm thú vị nằm ở chỗ, thế hệ đồng hồ kiểu này do không bị ràng buộc bởi các định nghĩa nên vô tình tạo ra không gian sáng tạo cho nhà thiết kế. Dĩ nhiên, ngoài các phát kiến có phần vô nghĩa, không thể không kể đến những tuyệt phẩm đáng giá như Zenith Defy Skyline.

Ngoài xu hướng kể trên, năm 2022 còn chứng kiến sự xuất hiện của nhiều mẫu đồng hồ sử dụng chất liệu titan. Điều đáng nói, đây có thể là xu hướng thịnh hành trong một vài năm tới. Trên thực tế, đây không phải là loại chất liệu mới mẻ của ngành đồng hồ, nhưng sự phổ biến đến từ việc ngày càng có thêm nhiều thương hiệu chọn titan làm điểm nhấn. Có thể kể đến một số mẫu tiêu biểu như A. Lange & Söhne Odysseus hay Oris Pro Pilot X. Ngoài ra, đang có nhiều đồn đoán về việc Patek Philippe sẽ sử dụng titan cho một số mẫu đồng hồ nổi tiếng của mình trong thời gian tới.


(Để xem nội dung bài viết này trên ấn phẩm Tháng 9 Robb Report Việt Nam mang chủ đề “When Imagination Rules Our World”, độc giả có thể đặt báo in tại đây hoặc đặt báo digital tại đây.)