Dù đã nhiều lần thay đổi, nhưng Cartier Santos vẫn giữ vẹn nguyên nét năng động và phóng khoáng ban đầu.

Mỗi lần nhắc đến Cartier, không thể không liên tưởng đến các mẫu đồng hồ có thiết kế mặt vuông kinh điển vốn đã tạo nên danh tiếng cho thương hiệu Pháp quốc. Trong số đó, chắc chắn phải nhắc đến dòng đồng hồ Santos de Cartier đã ra mắt cách đây hơn một thập kỷ trước. Tại triển lãm đồng hồ trực tuyến Watches & Wonders 2020 cách đây không lâu, thương hiệu Cartier tiếp tục khẳng định khả năng chế tác điêu luyện của mình khi góp phần tái hiện mẫu đồng hồ huyền thoại Santos-Dumont 1904.

Vốn đề cao các giá trị nguyên bản, Cartier gần như gìn giữ phong cách thiết kế ban đầu cho mẫu Santos-Dumont XL với phần mặt vuông điểm xuyết những chiếc đinh vít trên mép gờ, góp phần khẳng định nét nam tính và sang trọng cho chủ nhân.

Cartier vốn dĩ được đánh giá cao bởi sự tinh tế của vỏ máy và độ tinh xảo trong chế tác, và bộ sưu tập Santos-Dumont XL lần này cũng không là ngoại lệ. So với những sản phẩm thuộc dòng Santos trước đó, mặt đồng hồ Santos-Dumont XL có kích thước nhỉnh hơn với chiều dài và chiều rộng lần lượt là 46,6mm và 33,9mm. Dù vậy, mẫu Santos mới năm nay chỉ dày 7,5mm, hứa hẹn sẽ là món phụ kiện thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật trên cổ tay của các quý ông. Ngoài ra, thay vì sử dụng kiểu kim Breguet đặc trưng đã từng xuất hiện trong quá khứ, Cartier đã chọn bộ kim Sword mang phong cách hiện đại hơn.

Kiệt tác thời gian Cartier Santos-Dumont XL hiện bao gồm ba phiên bản – vàng hồng 18K, vàng hồng 18K kết hợp thép, và phiên bản chế tác hoàn toàn bằng thép.