Sau đại dịch, các nhà đầu tư du lịch đã không lãng phí thời gian khi ra mắt một loạt khu nghỉ siêu sang ở Nam bán cầu.

Những ai đang kiếm tìm một nơi ấm áp bên bờ biển với ly Sauvignon mát lành dưới ánh nắng mặt trời, hãy thử nghĩ đến khu vực Nam bán cầu – nơi đã bắt đầu vào xuân với nhiệt độ hiếm khi giảm xuống dưới 27ºC ngay cả trong tháng 12 vốn gợi liên tưởng đến mùa đông băng giá.

Betsy Cox, Giám đốc điều hành của Blackbook Concierge, cho biết không có gì ngạc nhiên khi mọi người đang quan tâm đặc biệt đến mùa hè ở nửa bán cầu còn lại. Sau khi các quốc gia ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á trải qua khoảng thời gian 2 năm nghiệt ngã bởi tác động của đại dịch Covid-19, các nhà đầu tư du lịch đã không lãng phí thời gian khi ra mắt một loạt khu nghỉ siêu sang đi cùng những đặc quyền vốn không thể hề có tại các khu nghỉ ở vùng biển Caribê.

Đơn cử như Đảo Thằn Lằn, khu nghỉ mát gồm 40 phòng tiêu chuẩn và biệt thự, tọa lạc giữa vùng biển xanh lam của Great Barrier Reef. Khu vực lừng danh ngoài khơi nước Úc này từ lâu đã là nơi lui tới của những ngôi ngôi sao tên tuổi như Kate Hudson, Tiger Woods, Charlize Theron và Russell Crowe. Giờ đây, họ đang ra sức bảo vệ một biệt thự mới trên đảo có tên gọi The House. Khai trương vào tháng 7 sau gần 30 năm bị cấm, đây là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng với 4 phòng ngủ rộng lớn tọa lạc trên một bán đảo nhỏ. Doanh nhân người Úc Steve Wilson đã xây dựng The House (với giá từ 11.000 USD/đêm cho tối thiểu ba đêm đặt phòng) tại khu nghỉ mát trên hòn đảo do người cha quá cố của ông thành lập vào những năm 1970. Ông gọi biệt thự này là “sự ứng tác đặc biệt” cho một dải đất mang hình thù độc đáo. “Đây là hòn đảo duy nhất bên ngoài Great Barrier Reef có người sinh sống và chúng tôi ở rất gần thềm lục địa, nơi san hô giảm sâu 300m”.

Đảo Thằn Lằn nằm ngoài khơi khu vực Great Barrier Reef lừng danh của xứ chuột túi.
Đảo Thằn Lằn nằm ngoài khơi khu vực Great Barrier Reef lừng danh của xứ chuột túi

Trong khi đó, quần đảo tư nhân Vatuvara ở Fiji, nơi Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã bí mật lưu trú vào năm 2018, sở hữu ba biệt thự với tất cả dịch vụ trọn gói (có giá từ 4.300 USD/đêm, bao gồm cả dịch vụ đưa đón bằng chuyên cơ riêng). Khu nghỉ vừa trở lại hoạt động hồi tháng Giêng sau hai năm đóng cửa sở hữu các tiện nghi sang trọng, dịch vụ tận tâm, nguồn thực phẩm hữu cơ được trồng trên đảo và một khu vườn trên biển – nơi bảo vệ những con sò khổng lồ có kích thước gần 60cm khỏi nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên ở đảo Fiji.

Cox đang đặt nhiều kỳ vọng vào Koh Rang Noi, một hòn đảo tư nhân hiếm hoi ngoài khơi Phuket có ba biệt thự từ 4-8 phòng ngủ, với giá khởi điểm từ 5.000 USD/đêm. Đối với các nhóm lớn hoặc lịch trình tùy biến, toàn bộ hòn đảo có thể được thuê trọn gói — giá dự kiến sẽ bắt đầu khoảng 50.000 USD — với loạt du thuyền tùy chọn, ba thuyền thể thao nhỏ, thiết bị lướt ván và 15 mô tô nước.

John Sutherland, người điều hành Koh Rang Noi, cho biết gần đây ông đang triển khai mô hình hoán đổi lưu trú với “chủ lâu đài yêu thích của mình ở Scotland”. Theo đó, nữ chủ nhân và quản gia của mình sẽ đón khách trên đảo, còn Sutherland và nhân viên sẽ đến Scotland. “Đây là hòn đảo tuyệt vời. Tuy nhiên, những người phục vụ trên đảo mới quan trọng hơn cả. Họ chính là yếu tố làm nên sự khác biệt”, – ông chia sẻ.

Khu vườn bí mật

Khách sạn 5 sao Hôtel Martinez vốn mang dáng vóc của một tòa nhà phong cách Art Deco trên Đại lộ La Croisette ở Cannes, nơi các ngôi sao điện ảnh hạng A đã dập dìu tới lui từ những năm 1920, vừa ra mắt L’Oasis du Martinez – một thiên đường xanh mát rộng gần 2.800 m2 vốn được chia thành 4 không gian dịch vụ chuyên biệt.

Tham gia vào quá trình nâng cấp bất động sản trị giá hàng triệu đô-la, Yann Gillet, Tổng quản lý khách sạn, cho biết mục tiêu của dự án là “tạo ra một thánh địa bình yên, hạnh phúc đi cùng dịch vụ sang trọng xứng tầm để mang đến trải nghiệm 360 độ cho khách hàng”. Họ có thể tham các hoạt động thể thao từ thái cực quyền và yoga cho đến các bài tập cường độ cao tại phòng tập L’Oasis Fitness rộng 1.500 m2, được trang bị đầy đủ các thiết bị mới nhất của TechnoGym. Bên cạnh đó, hồ bơi nước ấm quanh năm với độ dài 20 m cũng là một điểm nhấn cho du khách.

Hồ bơi Yves Klein tại L’Oasis du Martinez
Hồ bơi Yves Klein tại L’Oasis du Martinez

“Đây không phải hồ bơi giải trí, cũng không phải hồ bơi thân thiện với trẻ em, mà là nơi rèn luyện sức khỏe”, Gillet chia sẻ. Đặc biệt, cocktail bên hồ bơi được thay thế bằng các loại nước trái cây, trà và dịch truyền có lợi cho sức khỏe tại L’Oasis Bar.

Đây cũng là không gian duy nhất mở cửa cho công chúng, mang đến các liệu pháp phục hồi của Carita ngay trong không gian cửa hàng đầu tiên bên ngoài Paris của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp này. “Chúng tôi muốn hợp tác với một thương hiệu Pháp cũng có sự liên quan đến điện ảnh. Các chị em của Carita là Maria và Rosy đã từng là thợ làm tóc cho các ngôi sao như Claudia Cardinale và Catherine Deneuve trong những năm 60, vì vậy, đây là một thương hiệu xa xỉ mang tính di sản có chung DNA với chúng tôi”, Gillet tiếp lời. Không gian rộng gần 2.000 m2 bao gồm năm phòng trị liệu, hai phòng suite cho các cặp đôi được trang bị những bức tường muối, tiệm làm tóc, phòng tắm hơi hammam và tiệm cắt tóc cho nam giới. Các liệu pháp đặc trưng của L’Oasis Spa sẽ bao gồm dịch vụ chăm sóc da mặt cực kỳ sang trọng của Carita (quy trình kết hợp các khoáng chất quý, bao gồm vàng 24 karat), trong khi các dịch vụ chung sẽ bao gồm mát-xa, nắn xương và trang điểm.

Bên cạnh đó, nhà hàng hai sao Michelin La Palme d’Or vẫn là một lựa chọn lý tưởng cho du khách sau một ngày kết thúc các hoạt động thể thao vất vả.