Vào tháng 2 vừa qua, MassArt Art Museum (MAAM) đã chính thức mở cửa sau quá trình cải tạo và mở rộng không gian trước đây là Phòng trưng bày Bakalar & Paine tại trung tâm của khuôn viên MassArt trên Đại lộ Nghệ thuật – Avenue of the Arts.

Đây sẽ là một kunsthalle (cơ sở gắn kết các triển lãm nghệ thuật – tiếng Đức), hình thức bảo tàng không thu thập tác phẩm nghệ thuật mà hoạt động theo hướng trưng bày trong khoảng thời gian nhất định các tác phẩm của những nghệ sĩ mới nổi, nhằm đem lại những góc nhìn nghệ thuật mới mẻ và đa dạng cho công chúng Boston.

Mang trọng trách đào tạo cho Massachusetts College of Art and Design (MassArt – Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Massachusetts), MAAM sẽ là nơi chuyển tải nguồn thông tin lý thuyết lẫn thực tế cho sinh viên và giảng viên của MassArt, đồng thời hướng dẫn sinh viên về cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bảo tàng, nghệ thuật nói chung cũng như hội họa nói riêng.

Trong lễ khai trương vào tháng Hai vừa qua, MAAM đã tổ chức 3 cuộc triển lãm độc đáo, gây tiếng vang lớn, bao gồm: Valkyrie Mumbet – triển lãm cá nhân đầu tiên ở Hoa Kỳ của nghệ sĩ người Bồ Đào Nha Joana Vasconcelos, Yesterday is Here – triển lãm của bộ đôi nghệ sĩ có nghệ danh Ghost of a Dream, và Video Games & Contemporary Art – triển lãm của nhóm nghệ thuật Game Changers.

Được xem là phần mở rộng của sứ mệnh xã hội mà trường gánh vác, MAAM sẽ mở cửa quanh năm và hoàn toàn miễn phí, đóng vai trò là nguồn lực quan trọng cho cộng đồng, cung cấp lộ trình giáo dục về nghệ thuật và những chương trình giảng dạy độc đáo, miễn phí cho các trường công cũng như các đoàn thể cộng đồng ở Boston.

maam.massart.edu