Từ những đôi bốt sa mạc đến bốt Chelsea, đây là cách tạo điểm nhấn cho trang phục của cánh mày râu.

Để phối một bộ vest một cách đầy sáng tạo và ngẫu hứng, phần lớn chúng ta sẽ kết hợp quần tây với áo sơ-mi denim hoặc áo phông cổ thuyền cùng giày Oxford lịch lãm. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn nghĩ đến việc lựa chọn những đôi bốt sa mạc chưa?

Drake’s – thương hiệu thời trang và phụ kiện nổi tiếng đến từ Luân Đôn – đã tung ra thị trường mẫu bốt moc-toe chukka mang tên Crosby lấy cảm hứng từ thế hệ Beat (thế hệ nhà văn Mỹ thập niên 50, 60).

Michael Hill, Giám đốc sáng tạo của Drake’s chia sẻ: “Các nhà thơ như David Meltzer và Allen Ginsberg đã vô tình lăng xê cho những đôi bốt vào những năm 50”. Ông cho biết thêm: “Đôi ủng thường khá thực dụng, nhưng khi kết hợp cùng áo sơ-mi Oxford, áo len lông cừu cổ chữ V cùng đường may nhã nhặn, chúng hoàn toàn có thể trở nên tinh tế và cực kỳ phong cách”.

Drake's - Giày bốt chukka Crosby (445 USD)
Drake’s – Giày bốt chukka Crosby (445 USD)

Với chất liệu từ da lộn cùng thiết kế không viền, đôi bốt toát lên vẻ giản dị, không quá lấn át và dễ dàng kết hợp với trang phục từ mọi thương hiệu. Hill cho rằng: “Một bộ vest nhung sợi hay washed cotton (cotton được giặt trước khi may nhằm tăng độ mềm cho vải) kết hợp cùng một đôi giày lịch lãm sẽ mang đến một tổng thể hoàn hảo”. Thế nhưng, ta không cần phải làm điều này vì Daniel Craig đã diện bộ âu phục từ vải nhung cùng một đôi Crosby nâu trong bom tấn “No Time to Die”.

Anglo-Italian cũng là một nhà tiên phong trong việc kết hợp giày sa mạc cùng với vest. Những đôi bốt tại đây được thiết kế nhỏ gọn cùng mũi giày tối giản. “Chính đường nét thanh thoát đã tôn lên vẻ độc đáo của đôi bốt, đặc biệt là khi đi với quần tây vốn thể hiện sự hài hòa trong các thiết kế đến từ thương hiệu”, Jake Grantham, nhà sáng lập của Anglo-Italian chia sẻ. Ngoài ra, cửa hàng còn hỗ trợ dịch vụ thiết kế và sản xuất theo đơn đặt hàng.

Vừa qua, nhãn hiệu trên vừa ra mắt đôi giày leo núi được chế tạo từ cùng một khuôn của kiểu bốt sa mạc nhưng mang hơi hướng năng động cùng dáng giày cao cổ. Sản phẩm được thiết kế để đi cùng quần áo vải dạ, cũng là nước cờ táo bạo của Gianni Agnelli – chủ tịch của Fiat. Nhưng Grantham nhấn mạnh rằng sự kết hợp của một đôi bốt chắc chắn cùng bộ trang phục trịnh trọng không chỉ dành riêng cho những nhà tư bản công nghiệp người Ý.

Sid Mashburn - Giày Chelsea da bê (595 USD); Anglo-Italian - Giày bốt leo núi (335 EUR) mặc với bộ vest.
Sid Mashburn – Giày Chelsea da bê (595 USD); Anglo-Italian – Giày bốt leo núi (335 EUR) mặc với bộ vest.

“Mẹ tôi là người Úc, vì vậy tôi luôn nhìn thấy các chú của mình đi ủng R.M. Williams cùng âu phục công sở. Đó là một phần của đồng phục nước Úc”, anh nói. “Đây quả là một văn hóa ăn mặc mà ở đó, bộ vest sẽ được mặc trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Trong khi đó, Sid Mashburn thường xuyên được nhìn thấy trong bộ vest cùng giày Chelsea. “Điều đầu tiên, khi bạn diện một chiếc quần tây có độ dài phù hợp, có lai hoặc không, đều sẽ mang đến vẻ thanh lịch và cân đối đồng thời giúp người mặc trông cao và gọn gàng hơn”. Mashburn nói về sức hấp dẫn của sự kết hợp này.

“Khi được gìn giữ cẩn thận, da bê sẽ trở nên nổi bật với nhiều loại vải may vest. Tôi thậm chí sẽ mang đôi Chelseas đen với bộ tuxedo của mình trong những tháng mùa đông mát mẻ”, ông khuyến cáo. “Và chúng tôi luôn muốn kết hợp những đôi bốt Chelsea với chất liệu mát mẻ và mang không khí của mùa đông. Đôi Chelseas da lộn màu sô-cô-la đi cùng chiếc quần tây bằng vải nỉ xám lại là sự phối hợp hoàn hảo dành cho mùa thu”.