Chủ nhân của những show diễn thời trang gây tiếng vang trên thế giới luôn tự tin với những ý tưởng mới.

Từ khi nào chị lại có ý tưởng biến những địa điểm lừng danh thế giới thành sàn diễn thời trang của mình?
Năm 2011, thay vì tiếp tục các buổi diễn trên mặt đất tại Anh, tôi bắt đầu nhìn lên bầu trời và muốn biến các công trình biểu tượng thành show diễn của mình.

Đã bao giờ chị bị các đối tác từ chối hay chưa?
Gardens by the Bay (Singapore) đã từ chối tôi 2 lần rồi đấy! Nhưng đến lần thứ 3, tôi quyết tâm bay từ Pháp sang để trực tiếp đàm phán và thành công.

Trong thế giới thời trang không tránh khỏi việc bị so sánh vẻ bề ngoài, phong cách với người khác. Chị thì sao?
Tôi cho rằng phong cách, ngoại hình của mình là độc nhất. Người ta có thể không chọn tôi vì chưa phù hợp tiêu chí, chứ không phải do mình không đẹp.

Có điều gì về chị mà công chúng chưa hề được biết?
Tôi là một người nghiện việc. Nếu không làm việc, tôi thấy cuộc sống cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Trong tương lai, chị còn muốn chinh phục điều gì nữa?
Tôi mong muốn kết hợp giữa công nghệ và thời trang, và đang tìm hiểu thêm về lĩnh vực game đầy thú vị.

Điểm đến cho các show diễn sắp tới của chị sẽ là…?
Dubai và Hoa Kỳ.

Dự định sắp tới của chị để tiếp tục gây ấn tượng mạnh trên phạm vi toàn cầu sẽ là gì?
Trong hai năm qua, tôi đã trao đổi các ý tưởng của mình với NASA, Virgin Galactic, cũng như bộ quốc phòng Mỹ. Tôi hi vọng sẽ sớm tiết lộ show diễn lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ

Chị định nghĩa thành công như thế nào?
Là khi bạn có ý tưởng và thực hiện ở mức tốt nhất, và khiến cho những người có liên quan cảm thấy tự hào.

Trước thông tin Jessica Minh Anh có tiềm lực tài chính mạnh nên muốn làm gì cũng được, chị sẽ phản hồi ra sao?
Khi là sinh viên mới ra trường, dù không có tiềm lực tài chính, tôi vẫn làm được show diễn trên cây cầu London Tower Bridge đấy thôi! Tôi tìm đến những đối tác có đủ khả năng để biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Chính ý tưởng tốt khiến ta trở nên đắt giá chẳng kém gì các đơn vị có tiềm lực tài chính.

Theo chị, điều gì sẽ giúp một người (nhất là người Việt) thành danh tại hải ngoại?
Sự tự tin đến từ tài năng và kiến thức vững vàng, không phải sự giả vờ tự tin hay ảo tưởng bản thân.


Đôi nét về người mẫu, nhà sản xuất Jessica Minh Anh

Cô sinh ra tại Hà Nội, sống tại Nga đến năm 9 tuổi rồi trở lại Việt Nam. Cô tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Petronas (Malaysia) và Thạc sỹ ngành truyền thông tại Đại học Birmingham, Anh. Hiện cô đang sống và vận hành công ty tổ chức sự kiện JMA tại Paris, Pháp.

Jessica Minh Anh để lại dấu ấn qua những sô diễn thời trang tại Tháp Eiffel, Trung tâm Thương mại Thế giới – One World Trade Center, London Tower Bridge, Tháp đôi Petronas… và gần đây nhất là sân bay JFK (New York, Mỹ) vào tháng 02/2020.