Lê Phổ được xem là bậc thầy về tranh lụa của thế kỷ 20 và đồng thời là một trong những họa sĩ được tìm kiếm nhiều nhất của giới sưu tầm tranh tại Đông Nam Á. Định cư tại Pháp từ năm 1937, Lê Phổ còn được biết đến như một “Danh họa Việt trên đất Pháp”. Những tác phẩm của ông sở hữu vẻ đẹp và nét thanh lịch hiếm thấy, tiêu biểu như Thiếu phụ, Hoài cố hương, Cô gái với khăn quàng cổ xanh, Bức màn tím, v.v… Ông kết hợp khéo léo các mô-típ trang trí phương Đông với những kiến thức sâu sắc về phương Tây để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật vừa trong trẻo, thuần khiết vừa bí ẩn và đầy chất thơ.

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2014, bức tranh mang tên “Nhìn từ đỉnh đồi” của ông đã được bán với mức giá kỷ lục 840.000 đô-la Mỹ tại phiên đấu giá Christie’s Hong Kong. Đây được xem là bức tranh đắt giá nhất của một họa sĩ gốc Việt được bán tại sàn đấu giá danh tiếng này.