Nhà thiết kế Tommy Hilfiger, Todd Snyder và các chuyên gia thời trang “mổ xẻ” phong cách diện đồ của ông chủ nhà Trắng!

Người ta thường thấy quý ông quyền lực nhất nước Mỹ với hình ảnh phóng khoáng, cổ điển trong những chiếc áo khoác bomber jacket, kính phi công Ray-Ban và bộ suit may đo vừa vặn chỉn chu đến từng đường kim mũi chỉ – tương phản mạnh mẽ với tổng thống Trump trước đây. Không chỉ là sở thích “lên đồ xuống phố” thuần tính cá nhân, Biden đang thể hiện một hình ảnh tự tin, phong nhã, quyến rũ và gần gũi với quần chúng. Sau đây là chia sẻ từ các chuyên gia thời trang về những điều mà họ đánh giá cao ở vị “tổng tư lệnh” mới của nước Mỹ.

“Joe và vợ ông, Jill Biden, đích thực là một hình tượng điển hình của phong cách Mỹ cổ điển”, Tommy Hilfiger cho hay. “Tôi rất muốn thấy cả hai tiếp tục thể hiện phong cách tinh tế đặc trưng theo cách hiện đại”. Nhà thiết kế Todd Snyder cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng gu ăn mặc của vị chính trị gia, trong cả những sự kiện quan trọng hay thường nhật, đều có những cải thiện nhất định theo thời gian. “Các bộ suit của ông ấy chắc hẳn đều được may đo tùy biến. Chúng vừa vặn một cách khó tin”, ông chia sẻ. “Điều làm tôi ấn tượng chính là bức ảnh ông diện áo sơ-mi denim và đồng hồ Omega Speedmaster. Tôi hy vọng ông ấy sẽ giữ lại chất Mỹ đó, kết hợp cùng một vài phụ kiện nâng tầm phong cách, giống như chiếc kính phi công đặc trưng ông thường đeo khi làm việc”.

Joe Biden cùng phu nhân Jill Biden vào năm 2012

“Tôi rất thích kính phi công!” Nhà thiết kế Billy Reid không giấu diếm suy nghĩ của mình, hy vọng “Tổng thống Biden sẽ diện món phụ kiện này mọi lúc mọi nơi. Ông ấy có vẻ ngoài rất tân thời và trẻ trung so với độ tuổi của mình. Hy vọng ông ấy tiếp tục với những chiếc áo len rộng và phong cách Bờ Đông như hình ảnh tổng thống Kennedy trước đây”.

Tác giả chuyên viết về thời trang nam, David Coggins đánh giá cao tính biểu tượng trong phong cách “sáu múi” của Tân tổng thống, cho rằng ông đã diện những trang phục “phù hợp để thể hiện con người và thông điệp muốn truyền tải. Ông ấy không quá cầu kỳ, đầy nam tính và mỹ cảm đậm chất Mỹ. Có chút gì đó phóng khoáng trong những chiếc kính mát, thứ phụ kiện cũng phản ánh phần nào cá tính của ông ấy”.

Tổng thống Joe Biden sải bước trong bộ suit phóng khoáng với chiếc kính phi công quen thuộc

Tương tự, nhà nghiên cứu lịch sử thời trang Valerie Steele, Giám đốc kiêm Trưởng nhóm giám tuyển của Bảo tàng Học viện Thời trang Công nghệ (Fashion Institute of Technology) ở thành phố New York lại hy vọng tổng thống sẽ không phải sử dụng đến một món phụ kiện quan trọng trong những tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. “Ông ấy không cần phải thay đổi gì nhiều. Hy vọng ông sẽ không cần sử dụng chiếc khẩu trang đen trong vài tháng tới”. Bà cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với tổng thống về “vẻ thanh lịch khiêm tốn và đặc trưng” của ông.

“Tôi luôn nghĩ về hình ảnh Tổng thống trong bộ suit navy, khăn túi trắng và cà vạt sọc. Tôi thích hình ảnh đó. Một bộ trang phục thể hiện thứ quyền lực mạnh mẽ và điềm tĩnh rất phù hợp”, Mark Cho, Đồng sáng lập thương hiệu The Armoury nhận định. “Là ‘fan’ của những chiếc cà vạt nói chung, tôi hy vọng ông sẽ tiếp tục diện chúng thường xuyên và bổ sung thêm vào tủ đồ các mẫu cà vạt có họa tiết lặp. Ngoài ra, là một người yêu thích thời trang Mỹ cổ điển, tôi cũng muốn ông ấy diện những chiếc áo sơ-mi cổ gập cài nút với cà-vạt”.