Lấy cảm hứng từ chiếc DB11 của siêu điệp viên James Bond trong bom tấn Spectre, Vantage 2018 sở hữu thiết kế khác biệt hoàn toàn so với các mẫu siêu xe khác của “gia đình” Aston Martin.
“Nếu DB11 là một quý ông lịch lãm, thì Vantage chính là gã thợ săn ranh ma”, như lời ông Miles Nurnberger, nhà thiết kế hàng đầu của Aston Martin, Vantage thế hệ mới mang trong mình diện mạo cuốn hút cùng vẻ đẹp không thỏa hiệp lấy cảm hứng từ loài thú săn mồi. Chiếc xe vẫn sở hữu những đường cong uyển chuyển và duy trì các tỉ lệ cơ bản của phiên bản tiền nhiệm, nhưng “lột xác” gần như hoàn toàn về các chi tiết ngoại thất.

Dáng vẻ mới mang đến cho Vantage 2018 khả năng khí động học cao hơn. Phần mũi kiểu cá mập dốc xuống và lưới tản nhiệt mở rộng hơn giống như xe đua của Aston Martin giúp mẫu siêu xe này trông như con thú đang đánh hơi trên mặt đường. Đường gân nổi bật chạy dọc theo thân xe kéo dài từ hốc hút gió ở vòm bánh trước hướng về đuôi tăng vẻ cơ bắp cho tổng thể. Gầm xe có cấu tạo đặc biệt sẽ kiểm soát luồng gió được hệ thống khuếch tán trước đưa xuống và tiếp tục đẩy về bộ khuếch tán gió sau, tạo nên kết cấu chặt chẽ.

Phần khung vỏ của Vantage 2018 được nâng cấp từ cấu trúc nhôm của siêu phẩm DB11, cùng với bộ khung phụ sau được gắn cứng để cải thiện cảm giác lái đồng thời tăng độ cứng thân xe so với thế hệ cũ. Động cơ xe đặt trước nhưng đẩy lùi về phía sau một chút so, tỉ lệ phân bố trọng lượng ở mức 50:50, nhờ đó trọng tâm và sự ổn định thân xe được tối ưu hóa. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của Aston Martin sử dụng vi sai điện tử sau cùng hệ thống kiểm soát thân xe và hệ thống treo ba cấp độ: Sport, Sport Plus và Track, cho khả năng xử lý ổn định hơn khi chạy thẳng hoặc vào cua.

Nội thất hai chỗ mới, đặc trưng bởi những đường cong lồi lõm mềm mại mà cá tính đem lại cảm giác hiện đại và không kém phần sang trọng. Bảng điều khiển độc đáo với các nút bấm hộp số sắp xếp theo hình tam giác, vô lăng dạng đáy bằng để người lái có thêm không gian. Xe trang bị màn hình hiển thị 8 inch, logo Vantage được thêu nổi bật trên ghế.

Sức mạnh của Aston Martin Vantage thế hệ mới đến từ khối động cơ Twin-Turbo V8 dung tích 4.0 lít đi kèm hộp số tự động ZF 8 cấp có chế độ sang số tay, sản sinh công suất tối đa 503 mã lực và mô-men xoắn cực đại 685 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ chỉ trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 313 km/giờ. Động cơ này là thành quả từ sự hợp tác giữa hãng xe thể thao Anh quốc với bộ phận AMG của Mercedes-Benz nhằm tạo ra sức sống khác biệt cho chiếc Vantage mới.
Vantage 2018 có giá 149.995 USD sẽ được bán ra từ quý 2 năm 2018. Đây là một phần trong kế hoạch thứ hai của Aston Martin sau màu ra mắt của DB11, và kế tiếp sẽ hướng đến việc thay thế Vanquish hiện tại bằng một phiên bản mới vào năm 2019.