Với 56 triệu USD, bạn có thể mua được vài căn hộ xa hoa tại trung tâm của những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, nhưng số tiền này lại chỉ đủ để đấu giá một chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962. Đây là chiếc xe thứ hai được sản xuất trong tổng số chỉ 39 chiếc 250 GTO ra đời vào khoảng thời gian từ năm 1962 đến năm 1964.

Mẫu siêu xe cổ này được chào bán bởi ông John Collins Talacrest – chuyên gia sưu tập xe cổ Ferrari người Anh. Đặc biệt, đây là chiếc 250 GTO đã giành chiến thắng trên đường đua 12 Hours of Sebring tổ chức năm 1962. “Đó là một chiếc Ferrari đẹp, có thể ví như ‘Chén Thánh’ của xe cổ và sở hữu lịch sử đáng tự hào khi đã chinh chiến trên cả đường đua Le Mans lẫn Sebring”, Talacrest chia sẻ.

Dù 56 triệu USD đã lập nên kỷ lục xe đắt giá nhất cho 250 GTO, nhưng với số lượng quá ít, trong khi nhu cầu lại rất nhiều, các nhà sưu tập có tình yêu đặc biệt với xe Ferrari cổ vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá “trên trời” như vậy để trở thành chủ nhân mới của huyền thoại tốc độ một thời.