Siêu du thuyền mới dài 75m của Feadship là hiện thân hoàn hảo cho tên gọi đầy kiêu hãnh.

Chia sẻ tại buổi lễ đặt tên cho chiếc siêu du thuyền có vẻ ngoài thoạt trông đơn giản mà vô cùng ấn tượng với những đường nét góc cạnh, ẩn hiện giữa các boong tàu là các không gian thư giãn sắp đặt tinh tế và phần mũi “sắc như dao cạo”, CEO của thương hiệu Feadship, Henk de Vries không giấu niềm tự hào: “Con tàu sở hữu một thiết kế hiện đại, tiên phong trong thế kỷ 21, cũng như không gian lý tưởng cho cả gia đình. Đây có lẽ là tuyệt tác hoàn hảo nhất mà chúng tôi từng chế tạo”.

H2 Yacht Design, studio thiết kế có trụ sở tại London (Anh quốc), đã đặc biệt lưu tâm đến từng chi tiết từ các dãy lan can ốp kính, những lối đi rộng và bồn tắm nước nóng trang trí họa tiết khảm tùy biến, cho đến phần nội thất gỗ tếch phủ sơn véc-ni tạo điểm nhấn hài hòa, kết hợp với những tấm đá hoa cương sang trọng xung quanh.

Jonny Horsfield, trưởng nhóm thiết kế H2, mong muốn tạo nên một kiểu dáng mới mẻ và đương đại cho du thuyền: “Duy trì thiết kế tinh tế và mượt mà cho chiếc du thuyền có hình dáng và cấu trúc thượng tầng phức tạp là thách thức không nhỏ đối với chúng tôi”.

Sự thiếu vắng phần boong thượng thường thấy cũng giúp Horsfield và nhóm của mình có thêm nhiều “đất diễn” khi phải đảm bảo sự liền mạch trong tạo hình. “Chúng tôi đã thiết kế một số không gian lưu trú ẩn bên dưới mái vòm thượng để chủ nhân vẫn có thể sử dụng boong trên. Tuy nhiên, thiết kế này vẫn tinh tế nhẹ nhàng hơn so với phần lớn du thuyền cùng cỡ”, Horsfield lý giải.

Horsfield cũng rất hài lòng với tên gọi được đặt cho du thuyền: “Nó phù hợp với phong cách tổng thể, đặc biệt là hình dáng những khung cửa sổ trên thân tàu. Chúng tôi thậm chí còn tạo riêng một logo giống như đầu mũi tên trừu tượng cho Arrow.”

Các dãy lan can ốp kính góp phần tọa nên dấu ấn thẩm mỹ riêng cho du thuyền

Chiếc siêu du thuyền ấn tượng dự kiến sẽ debut tại sự kiện Monaco Grand Prix diễn ra vào tháng Năm.