Trên trang Twitter của mình, CEO của Tesla đã thông báo dời lịch ra mắt chiếc EV lần thứ ba do sự thiếu hụt chuỗi cung ứng.

Ngày 1/9 vừa qua, Elon Musk chia sẻ rằng sau nhiều lần trì hoãn, chiếc Tesla Roadster thế hệ thứ hai ​​dự kiến sẽ được xuất xưởng trong vòng 2 năm tới. Thông báo trên Twitter, vị CEO này cho biết Tesla phải lùi ngày ra mắt mẫu xe này lần thứ ba do thiếu hụt chuỗi cung ứng trong năm nay, và ông đồng thời nói thêm, nếu “2022 không phải là một năm đầy biến động”, chiếc EV mới sẽ bắt đầu được xuất xưởng vào năm 2023.

Theo dự kiến, đầu tiên chiếc roadster mới này được nhiều người mong đợi ​sẽ đến tay người lái vào năm 2020, tuy nhiên tháng 5 năm ngoái, Musk đã thông báo có nhiều khả năng sẽ dời ngày ra mắt vào cuối năm 2021. Đến tháng 1 năm nay, ông lại tuyên bố chiếc xe này sẽ chưa được sản xuất cho tới năm 2022.

Sau khi sản xuất siêu xe chạy điện đầu tiên của mình trong giai đoạn 2008-2012, Tesla đã giới thiệu mẫu thứ hai tại sự kiện Tesla’s Semi vào năm 2017. Trong lần đầu tiết lộ, các chi tiết của chiếc EV hiệu suất cao đã khiến những người đam mê xe hơi bất ngờ, chủ yếu do những tuyên bố của thương hiệu về việc cỗ máy này có thể tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 1,9 giây và có vận tốc tối đa hơn 402 km/h (điều khiến cỗ máy tốc độ này có thể trở thành chiếc xe sản xuất đại trà nhanh nhất thế giới). Thậm chí theo nhà sản xuất, chiếc EV có thể chạy quãng đường 400m chỉ trong 8,8 giây với mô-men xoắn cực đại 1000,59 Nm.

Sau khi ra mắt, theo Tesla, mẫu xe mới sẽ được trang bị pin 200 kilowatt-giờ, cung cấp năng lượng để chiếc xe có khả năng chạy 998km. Mặc dù những thông số kỹ thuật của xe vẫn chưa được tiết lộ, nhưng điều này sẽ khiến EV vượt trội hơn hẳn bất kỳ dòng xe nào khác trên thị trường. Chiếc xe cũng được thiết kế với 4 chỗ ngồi thay vì 2 chỗ ngồi tiêu chuẩn như hầu hết xe đường trường truyền thống. Ngoài ra, nhờ hệ thống dẫn động bốn bánh điện nhỏ gọn, chiếc xe có thể có thêm không gian ngồi.

Giá cơ bản của Tesla Roadster được cho là 200.000 USD. Bạn có thể đặt trước để sở hữu chiếc xe này ngay từ bây giờ, và sẽ cần trả thêm 50.000 USD nếu muốn là một trong những người đầu tiên nhận xe. Tuy vậy, nếu vẫn không muốn chờ đợi, bạn có thể nghĩ đến việc “tậu” một mô hình Matchbox chiếc xe Tesla Roadster của Mattel – phiên bản tí hon được làm bằng 99% vật liệu tái chế sẽ xuất hiện trên thị trường trước cả phiên bản đời thực vào năm sau.