Trải nghiệm không thể cưỡng lại với siêu thuyền ngầm đẳng cấp xa hoa như trong một bộ phim James Bond …

Chiếc M5 này được hãng sản xuất tàu ngầm Migaloo gọi là “du thuyền ngầm cá nhân” vì đây thực sự là một siêu du thuyền lướt dưới mặt nước với những dịch vụ và tiện ích xa hoa.
Hãy thử tưởng tượng, bạn sẽ được trải nghiệm ẩm thực, chuyện trò cùng nhau và thoải mái thưởng thức những ly cocktail tuyệt vời trong một căn phòng kính được bao bọc bởi đại dương xanh thẳm, chiêm ngưỡng những đàn cá đủ màu sắc hình dạng vẫy vùng uốn lượn ngay sát bên mình, rồi tham gia vào chuyến dạo chơi khám phá dưới đáy biển trên 2 chiếc tàu ngầm mini của M5, thư giãn bên bể bơi ngoài trời hoặc hồ jacuzzi, tận hưởng không khí sôi động ở câu lạc bộ bãi biển khi M5 nổi trên mặt nước.

M5 có thể được thiết kế riêng theo yêu cầu nhằm đáp ứng mọi sở thích đặc biệt của chủ nhân. Bên cạnh 6 phòng khách VIP, trên mỗi khoang của mẫu thuyền tiêu chuẩn sở hữu một căn hộ rộng 30 m2, tổng cộng 3 căn trên 3 khoang tàu, được kết nối bởi một thang máy, tất cả đều có ban công riêng.
Hãng Migaloo cho biết, kỹ thuật chế tạo đỉnh cao kết hợp cùng các chất liệu tiên tiến sẽ đảm bảo cho chiếc siêu du thuyền ngầm này một không gian rộng rãi, thoáng đãng, an toàn, đáp ứng đầy đủ tiện nghi cho bộ đôi chủ nhân và 12 khách mời, cùng với 19 thủy thủ đoàn.
Khách sẽ không cần đến các dược phẩm chống say vì chiếc du thuyền ngầm cá nhân hoạt động chủ yếu dưới mặt nước, nên hầu như không gây cảm giác say sóng. Đáng chú ý là khả năng lặn sâu dưới nước trong nhiều tuần liền của Migaloo M5, đảm bảo một lộ trình linh hoạt, tự do khám phá thế giới huyền ảo dưới dại dương.

Cỗ máy trong mơ này sở hữu 1 sân bay cho máy bay trực thăng cùng ga-ra cho tàu tiếp tế và những phương tiện khác, cung cấp đầy đủ không gian về thể thao, giải trí như rạp chiếu bóng, phòng gym, spa, hầm rượu, thư viện và các quầy bar có cửa sổ hướng biển, kể cả 1 phòng game. Thân tàu có chiều dài 135 m, được chế tạo với chất liệu acrylic có thể hoạt động trong môi trường áp suất cao, theo tiêu chuẩn của hải quân Hoa Kỳ, cùng với các máy phát MTU và bộ pin lithium. Nếu cảm thấy M5 chưa đủ rộng rãi, hãy yên tâm vì chiếc M7 sắp tới của Migaloo sẽ dài đến 283 m.
migaloo-submarines.com