Mangusta thuộc tập đoàn Overmarine được thành lập tại Viareggio, Ý từ năm 1985. Công ty gia đình Mangusta này đã đưa sự đam mê vào trong từng sản phẩm để tạo ra chiếc Mangusta 165 E cứng cáp và mạnh mẽ. – www.overmarine.com

Riva 122′ Mythos là chiếc du thuyền tùy biến mang dáng vẻ hiện đại, làm từ hơn 35 tấn nhôm. Đây là mẫu mới nhất đồng thời cũng là chiếc thuyền lớn nhất vừa được hãng Riva ra mắt tại sự kiện Fort Lauderdale International Boat Show. – www.riva-yacht.com

Tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn có thể di chuyển ở tốc độ cao, đó là điều tạo nên sự khác biệt của Benetti Veloce 140 so với các du thuyền khác. Phương tiện này có khả năng đạt đến tốc độ xấp xỉ 40 km/giờ, lướt êm với tốc độ 22 km/giờ trong phạm vi 231 km. – www.benettiyachts.it

Admiral Sail Silent 76 nổi bật trước các mẫu du thuyền khác với hình ảnh cánh buồm tuyệt đẹp. Bên dưới cánh buồm, chiếc thuyền vẫn có thể hoạt động một cách an toàn và mượt mà chỉ với hai người. – www.admiralsail.it

Tất cả những du thuyền này sẽ khiến bạn kinh ngạc vì tầm sang trọng cũng như dáng vẻ hiện đại và sự tiện nghi.

1. Mangusta 165 E

Chữ E nằm trong Mangusta 165 E là viết tắt của «Evolution» (Tiến hóa), nhưng nó cũng có thể hiểu là «Enhanced» (Tăng cường). Chiếc du thuyền này vừa được ra mắt hồi tháng 9 tại sự kiện Monaco Yacht Show, đây là phiên bản nâng cấp của hãng thuyền Mangusta cho phiên bản năm 2007. Lấy cảm hứng từ ý tưởng của một khách hàng, nhà thiết kế Stefano Righini khoác lên chiếc thuyền một dáng vẻ cứng cáp, mạnh mẽ. Ông đã tích hợp thêm nhiều ghế dài bên ngoài với các tay vịn tại khu vực flybridge. Những thay đổi dù nhỏ nhưng khiến chiếc thuyền có sự góc cạnh hơn và giải quyết vấn đề khí động học từ phía đuôi tàu. Đồng thời, cửa sổ được mở rộng trên boong chính cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp nơi.

2. Riva 122′ Mythos

Đây là mẫu thuyền lớn và mới nhất mà hãng Riva ra mắt tại sự kiện Fort Lauderdale International Boat Show. Sản phẩm dài 37 mét này được lấy cảm hứng từ chiếc 86′ Domino. Kết cấu bằng nhôm nhẹ giúp Riva 122′ Mythos có thể đạt đến vận tốc 50 km/giờ. Bản tiêu chuẩn của Riva 122′ Mythos có ba cabin, nhưng khách hàng có thể đặt hàng phiên bản bốn hoặc năm cabin. Toàn bộ ghế sô-pha đều được bọc da trắng, với màn hình TV 55 inch treo tiện dụng. Phòng ngủ sử dụng nội thất làm bằng gỗ tự nhiên và trang trí bằng chi tiết mạ crôm.
Bể sục jacuzzi, khu tắm nắng, quầy bar là những thứ không thể thiếu tại boong trên. Ngoài một mô-tô nước, chiếc thuyền còn được trang bị tàu thủy lực dành cho những ai ưa thích môn lặn biển.

3. Benetti Veloce 140

Benetti Veloce 140, sản phẩm đầu tiên của dòng Fast Displacement, rất phù hợp với những người ưa thích hoạt động ngoài trời. Chiếc du thuyền có hai hồ bơi – một tại boong tắm nắng, một tại boong trên, một câu lạc bộ kiểu bãi biển ở đuôi thuyền và một phòng tập thể hình tại mũi tàu. Phòng tập trang bị đầy đủ các máy chạy bộ, với các bộ tạ đủ kích cỡ và một ban công mở để đón không khí tự nhiên. Ra mắt sản phẩm tại sự kiện Fort Lauderdale International Boat Show mùa thu vừa qua, Benetti Yachts đã khiến người xem thích thú với khu vực boong trên đa năng, nội thất có thể dịch chuyển để tạo thêm diện tích trong nhà hay ngoài trời. Với 6 phòng ngủ, chiếc thuyền có thể chứa đến 12 vị khách. Phương tiện này có khả năng đạt đến tốc độ xấp xỉ 40 km/giờ, lướt êm với tốc độ 22 km/giờ trong phạm vi 231 km.

4. Admiral Sail Silent 76

Hai động cơ với vận tốc 24 km/giờ giúp Silent 76 không bị phụ thuộc hoàn toàn vào gió để di chuyển một cách nhanh chóng. Bên dưới cánh buồm, chiếc thuyền vẫn có thể hoạt động một cách an toàn và mượt mà chỉ với hai người, bởi các chức năng hầu hết đều được gắn điện và điều khiển bằng các nút ấn tại khoang lái. Thân tàu Silent 76 được trang bị vỏ cứng tùy chỉnh bảo vệ toàn bộ buồng lái, và cả khu bàn ăn phía trước. Được làm bằng nhôm và kính, phần mái che giúp che nắng và chắn gió cho hành khách trên thuyền. Nội thất sang trọng của boong dưới sử dụng các chất liệu như đá cẩm thạch, mã não và da thuộc. Khách hàng có thể tùy chọn lắp đặt 3 hoặc 4 cabin với khu vệ sinh riêng