Gói trải nghiệm Grand Velas Journey có giá nửa triệu Mỹ kim, dành cho 2 người trải nghiệm trong 2 tuần với những hoạt động mang đến khoái lạc chưa từng có cho các du khách “chịu chơi”.

Khách sẽ di chuyển với chuyên cơ riêng và tham gia vào vô số hoạt động giải trí hấp dẫn: những chuyến dã ngoại kỳ thú, màn trình diễn ánh sáng hiện đại và mãn nhãn, hành trình khám phá sản vật địa phương từ các thương hiệu hàng đầu; cũng như thư giãn tuyệt đối tại những căn Presidential Suite tại các khu nghỉ dưỡng của thương hiệu Grand Velas ở Riviera Maya, Riviera Nayarit và Los Cabos thuộc Mexico. Khách cũng được xét nghiệm PCR để phòng tránh covid-19, đảm bảo an toàn cho chuyến du ngoạn.

Bay vào lãnh thổ Mexico bằng chuyên cơ, khách sẽ nghỉ ngơi 4 đêm trong căn Grand Class Presidential Suite ở khu nghỉ dưỡng Grand Velas Riviera Maya tại thị trấn Playa del Carmen tuyệt đẹp. Căn suite hai phòng ngủ hướng biển có diện tích 260m2 với phòng massage và hồ bơi riêng. Tại đây, khách sẽ tham gia các hoạt động hấp dẫn như chuyến rong ruổi bằng du thuyền VanDutch 40 đến điểm lặn độc đáo tựa như một “bảo tàng dưới nước”, dùng bữa trưa picnic trong một hố tự nhiên có độ sâu 18m, trải nghiệm spa “Mystic Mayan” vào ban tối với tiết mục nhạc sống trình diễn bởi các nghệ sĩ, và tham gia lớp nấu ăn được hướng dẫn bởi một đầu bếp là thành viên của Maîtres Cuisiniers de France (Hiệp hội bảo tồn, phát triển và quảng bá ẩm thực Pháp trên thế giới). Chỉ có 10 đầu bếp danh giá như thế tại Mexico.

Trên đường bay tới khu nghỉ dưỡng tiếp theo ở Riviera Nayarit, chuyên cơ sẽ hạ cánh xuống một thị trấn Tequila để khách “thả ga” thưởng thức món đồ uống đặc trưng của Mexico. Tại Casa San Matias – một trong những nhà làm rượu tequila lâu đời nhất trong vùng, khách sẽ tìm hiểu phương pháp làm rượu truyền thống và hiện đại, trước khi tận hưởng buổi picnic trên cánh đồng agave – nguyên liệu để làm tequila, uống thử và tự tay pha chế một chai rượu bespoke cho riêng mình.

Tiết mục trình chiếu ánh sáng trên đá tại Los Cabos sẽ mang đến trải nghiệm có một không hai cho du khách

Tại khu nghỉ dưỡng Grand Velas Riviera Nayarit, khách sẽ thả mình vào căn suite có một bể Jacuzzi dành cho 12 người. Các hoạt động ở vùng Bờ Tây này sẽ bao gồm tham quan thánh địa Altavista ở đồi Nayarit, câu cá giải trí cùng một bếp trưởng – người sẽ chuẩn bị món ăn từ những chú cá tươi mới đánh bắt, và thư giãn với các liệu pháp spa lấy cảm hứng từ phong tục của người Huichol bản địa.

Trước khi đến điểm cuối cùng, chuyên cơ sẽ hạ cánh ở Valle de Guadalupe – vùng trồng nho nổi tiếng của Mexico, để khách dùng thử rượu vang tại 3 nhà máy hàng đầu trong khu vực, trước khi đến vườn nho D’Poncelis và tự tay phối trộn tạo ra chai rượu vang riêng. Sau đó, Sidney Schutte, vị bếp trưởng hai sao Michelin của Grand Velas sẽ “đãi” khách với menu tiệc tối kết hợp rượu vang, thưởng thức ngay tại vườn nho.

Sau đó, khách sẽ đến Grand Velas Los Cabos ở Baja California Sur để “check-in” căn Presidential Suite có sân hiên riêng hướng biển thoáng đãng, hồ bơi ngoại hạng, quầy bar rượu vang riêng và ống nhòm Maksutov-Cassegrain 127mm để ngắm cá mập lượn lờ trên vịnh California.

Món taco đắt giá nhất thế giới này được làm từ các nguyên liệu thượng hạng

Từ đây, bạn sẽ bắt đầu chuyến hành trình băng qua hẻm núi ở dãy Sierra de la Laguna, trước khi mãn nhãn với màn trình chiếu hình ảnh trên đá, chiêu đãi vị giác bằng một bữa tối thịnh soạn mà mỗi món ăn đều được lấy cảm hứng từ tác phẩm ở phòng triển lãm nghệ thuật trong khu vực, cũng như không thể bỏ qua món taco đắt giá nhất thế giới – 25.000USD, có thành phần nguyên liệu thượng hạng như Tôm hùm Na Uy, thịt bò Kobe và trứng cá tầm Almas Beluga. Kết thúc trải nghiệm, bạn sẽ được xét nghiệm PCR và trở về trên chuyên cơ thuê riêng. Gói trải nghiệm đắt đỏ này có thời hạn kéo dài đến hết năm nay.