Nếu như trước đây, một người đàn ông cần một thanh gươm báu để tượng trưng cho quyền lực thì nay, tất cả những gì anh ta cần để khẳng định vị thế là một chiếc đồng hồ dress watch!

Một chiếc đồng hồ cơ khí trong kỷ nguyên số có điều gì đó dường như không thích hợp. Tuy nhiên, thực tế lại đang chứng minh điều ngược lại, những chiếc đồng hồ cơ khí hay đặc biệt là đồng hồ dress watch đang là lựa chọn không thể thiếu được của những người thành đạt. Điều này có vẻ khó hiểu với một số người nhưng bản thân người viết bài đã từng thấy những người bạn một tay đeo đồng hồ Speake-Marin, một tay đeo đồng hồ smartphone. Và chuyện này càng không có gì khó hiểu, bạn hãy nghĩ tới các nhà sưu tập điện thoại dù có Mobiado hoặc Vertu, thậm chí là Celsius X VI II nhưng vẫn có iPhone. (Bản thân người viết bài từng nhìn thấy cựu chủ tịch của Vertu, một tay Vertu và một tay iPhone.) Thực tế thì, với những người am hiểu thời trang và yêu cái đẹp, yêu sự phức tạp và vi diệu trong chuyển động của những bánh răng, họ sẽ luôn muốn tự xây cho mình một bộ sưu tập những chiếc đồng hồ đeo tay. Trong đó sẽ có những chiếc dress watch, những chiếc chronograph, những chiếc đồng hồ lặn, những đồng hồ phức tạp, những chiếc vintage và cuối cùng, nếu có điều kiện sẽ là những chiếc cao cấp Haute Horology.

Sự cần thiết của một chiếc dress watch

Thực tế là một người đàn ông sẽ không thể thực sự là đàn ông nếu anh ta thiếu một chiếc đồng hồ dress watch. Tay viết nổi tiếng về đồng hồ của trang Askmen.com Jason Heaton thậm chí đã ví von rằng: “kể cả một người đàn ông sống bằng nghề xúc than, và cuối tuần chẳng biết làm gì ngoài ngồi nghỉ trên ghế nhựa, nhưng cũng có những lúc anh ta cần trông lịch thiệp và những chiếc đồng hồ thông minh sẽ không thể làm được điều đó.” Jason Heaton cũng khẳng định nếu bạn cần một thứ gì đó phù hợp với một chiếc áo khoác jacket hoặc một chiếc áo len sweater cho một buổi tối quan trọng, không gì có thể phù hợp hơn một chiếc đồng hồ có kiểu dáng thanh lịch và độ dày vừa phải.

Một chiếc đồng hồ dress watch sẽ là cách thể hiện tinh tế rằng bạn luôn quan tâm tới chi tiết, rằng bạn có một phong cách cổ điển và hướng tới những giá trị vượt thời gian. Trong khi đó, nếu kết hợp một chiếc đồng hồ không phù hợp, vậy không có gì tệ hơn. Vẫn Jason Heaton từng so sánh khá thú vị về lựa chọn đồng hồ tệ hại của cựu tổng thống Mỹ, Bill Clinton như sau, sau Monica Lewinsky, Timex Ironman là lựa chọn không thể tệ hơn.

Đồng hồ dress watch tất nhiên không nên là chiếc đồng hồ duy nhất trong bộ sưu tập của bạn, thực tế, nó cũng không nên là chiếc đồng hồ được đeo nhiều nhất. Thực tế, nó chỉ nên được đeo nhiều nhất là một tháng một lần hoặc nếu không thì cũng ít hơn (vì vậy những người đàn ông thanh lịch luôn sở hữu một bộ sưu tập những chiếc đồng hồ dress watch.) Cũng phải nói rằng không có gì nghệ thuật và có thể sở hữu một vẻ đẹp vĩnh hằng như một chiếc đồng hồ dress watch. Trong trường hợp phải đưa ra gợi ý, chúng tôi xin đề cử Jaeger-LeCoultre Reverso cho một trong những ví dụ điển hình.

Sự thăng trầm của những chiếc dress watch

Cần nói rằng, không phải những chiếc đồng hồ dress watch lúc nào cũng được ưa chuộng. Đầu tiên là bởi nó vốn không dành cho số đông, và cũng không phải là chiếc đồng hồ để đeo mỗi ngày. Nhưng bên cạnh đó, không thể phủ nhận những ảnh hưởng tới từ sự phát triển của những chiếc điện thoại di động và sau đó là đồng hồ thông minh đã không chỉ tác động lên những chiếc đồng hồ dress watch mà còn tác động lên toàn bộ ngành công nghiệp đồng hồ. Rất tự nhiên, nó khiến đồng hồ dress watch trở thành một thứ giống như một con ngựa đua thuần chủng trong kỷ nguyên của những chiếc siêu xe.

Một vấn đề nữa khiến đồng hồ dress watch thoái trào lại tới từ không đâu khác hơn là những bộ trang phục. Có thể bạn sẽ thấy khó hiểu. Nhưng hãy hiểu thế này, cùng với sự phát triển của quá nhiều phong cách và trào lưu và cả phong cách business casual, nó khiến cho những chiếc đồng hồ dress watch không còn phù hợp. Hãy hiểu đơn giản thế này, đột nhiên những người đàn ông xuất hiện trong những bộ đồ jeans, áo sơ mi ở những nhà hàng Pháp hoặc trong những tiệc cưới. Nó khiến những chiếc đồng hồ dress watch trở nên không còn phù hợp với cách ăn mặc của những người đàn ông thời đại mới.

Sự trở lại của dress watch

Tuy nhiên, chính trong thời điểm này, những chiếc đồng hồ dress watch đang quay trở lại và tìm được chỗ đứng riêng của mình trong thế giới của những người đàn ông doanh nhân thành đạt. Nó thậm chí trở thành thứ phụ kiện bắt buộc, luôn ngự trị trên cổ tay của những người đàn ông thuộc ngành tài chính. Có lẽ đây là lý do giải thích tại sao những chiếc đồng hồ Patek Philippe, Vacheron Constantin hay Breguet trong những năm gần đây lại được yêu thích tới vậy. Và chúng càng được yêu thích hơn ở châu Á khi người giàu ngày một nhiều lên (và ngày càng muốn khẳng định vị trí của mình không chỉ qua thời trang mà còn qua phụ kiện trên cổ tay của họ). Thậm chí, những chiếc đồng hồ với hình dáng thanh lịch, với độ mỏng vừa phải lấp ló nơi cổ tay áo sơ mi gần như trở thành thước đo lý tưởng cho sự thành đạt. Chắc tới lúc này, bạn sẽ hiểu tại sao có những người đàn ông mặc dù đeo đồng hồ smart watch cổ tay trái nhưng lại đeo đồng hồ cơ tay phải.

Những đặc điểm của đồng hồ Dress Watch

Thiết kế tinh tế: Nếu một chiếc đồng hồ không có thiết kế đủ thanh lịch, đủ tinh tế, không thể tạo thành một tổng thể hài hòa với bộ trang phục, vậy thì mẫu đồng hồ đó không phù hợp. Một chiếc đồng hồ dress watch cần phải là một phần của phong cách chứ không phải để hút toàn bộ sự chú ý của mọi người vào chiếc đồng hồ đó. (Đó là lý do tại sao mọi người thường nói nếu đeo Rolex hãy đeo nó như đeo một chiếc đồng hồ thay vì đeo nó như một chiếc Rolex, nếu không bạn sẽ chỉ được coi là một người bán xe cũ.) Đồng hồ dress watch cũng không nên có đường kính lớn hơn 40mm. Đồng hồ dress watch cần biết cách chờ đợi ở dưới cổ tay áo sơ mi và chỉ xuất hiện đúng lúc, vào thời điểm cần thiết khi người đeo thực hiện một cử động phù hợp nào đó.

Được thực hiện từ chất liệu quý: Mặc dù rất nhiều chiếc đồng hồ dress watch được thực hiện bằng chất liệu thép không gỉ nhưng một chiếc đồng hồ dress watch sẽ tốt hơn nếu được thực hiện bằng chất liệu quý. Hãy đơn giản thế này, hẳn bạn thấy rất ít người đeo khuy măng séc từ những chất liệu phổ thông. Nhưng cần nhớ, sẽ không phù hợp nếu bạn kết hợp một chiếc dress watch vàng hồng với khuy măng séc và khóa thắt lưng màu bạc.

Dây da: Một chiếc đồng hồ dress watch nên có dây đeo bằng chất liệu da thuộc. Những chiếc đồng hồ có dây cao su hoặc dây kim loại thường thuộc nhóm đồng hồ thể thao cao cấp hoặc những chiếc đồng hồ mọi hoàn cảnh (All Purposes). Tuy nhiên, cũng nên chú ý tới sự kết hợp về màu sắc của dây đồng hồ với màu sắc của các phụ kiện khác. Cụ thể thì đồng hồ dây da màu đen chưa bao giờ hợp với thắt lưng hoặc giày màu nâu.

Bộ máy cơ khí: Rất tự nhiên, một chiếc đồng hồ dress watch thường là một chiếc đồng hồ cơ khí. Hẳn nhiên, bạn sẽ không bao giờ muốn kết hợp một chiếc đồng hồ máy quartz sản xuất hàng loạt với những bộ suit đắt tiền và may đo. Ngược lại, tôi cũng không tin ai đó dại dột tới mức đeo đồng hồ cơ để chơi thể thao dù môn thể thao đó có là đánh golf, mặc dù hệ thống chống shock của không ít chiếc đồng hồ đang ngày một tốt hơn.