Được bán với giá kỷ lục 3,95 triệu Bảng Anh (khoảng hơn 5,06 triệu đô-la Mỹ) tại The Geneva Watch Auction: Five, mẫu đồng hồ Rolex Reference 6062 ‘Bao Dai’ của vua Bảo Đại đã trở thành chiếc Rolex đắt nhất thế giới.
“Cỗ máy thời gian” độc đáo này được Bảo Đại, vị Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam, đặt mua vào mùa xuân năm 1954. Trong khi đang ở Geneva, Thụy Sĩ để tham gia đàm phán về vấn đề chấm dứt chiến tranh tại Đông Dương, ông đã ghé thăm một đại lý bán lẻ nổi tiếng của Rolex – Chronomètrie Philippe Beguin. Yêu cầu của vị vua “chịu chơi và chịu chi” này khá đơn giản nhưng không kém phần táo bạo: chiếc Rolex hiếm và quý giá nhất từng được sản xuất.

Phần thân vỏ và dây được làm từ vàng 18K nguyên khối

Tại thời điểm đó, trên thế giới chỉ có 3 chiếc đồng hồ sở hữu mặt số màu đen và đính kim cương, nhưng chỉ duy nhất chiếc Rolex của vua Bảo Đại đính kim cương ở khung giờ chẵn và có chức năng lịch trăng theo yêu cầu riêng. Do có một viên kim cương được đính ở vị trí 12 giờ nên mô-típ vương miệng đặc trưng của Rolex đã bị hạ xuống thấp hơn tiêu chuẩn thông thường, đây cũng là một điểm đặc biệt của Rolex Reference 6062 ‘Bao Dai’.
Năm 2002, nhà đấu giá Phillips mua lại chiếc đồng hồ này với giá 155.000 Bảng Anh. Năm nay, Rolex Reference 6062 ‘Bao Dai’ một lần nữa đổi chủ với giá bán “không tưởng”. Con số 3,95 triệu Bảng đã phá kỷ lục chiếc đồng hồ Rolex đắt giá nhất thế giới từng được Rolex Reference 4113 Split-Second Chronograph (1,86 triệu Bảng Anh) thiết lập hơn một năm trước.

Đây là chiếc đồng hồ Rolex hiếm hoi đính kim cương trong thế kỷ 20

Người đại diện của Phillips cho biết: “Reference 6062 ‘Bao Dai’ là sự kết hợp của thương hiệu nổi tiếng, độ quý hiếm và ý nghĩa lịch sử khi từng được sở hữu bởi một vị Hoàng đế. Đây là lý do mà chiếc đồng hồ này được định giá cao đến vậy”.
Cho đến thời điểm hiện tại, kỷ lục đồng hồ đắt giá nhất thế giới thuộc về chiếc Patek Philippe 1518 sản xuất năm 1943 khi được bán ra với giá 11 triệu đô-la Mỹ dù không hề đính kim cương hay đá quý.