Đối với nhiều người trong chúng ta, chiếc đồng hồ có lẽ là thứ phụ kiện cần thiết và phổ biến. Đó không chỉ là cỗ máy đo thời gian thông thường, mà nhiều khi còn là một món gia bảo được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Từ cổ đến kim, chiếc đồng hồ lặng lẽ hiện diện trong cuộc sống con người như một chứng nhân trung thực nhất, bất kể bể dâu trong cuộc đời của một con người hay sự đổi thay của một thể chế.

Đồng hồ bỏ túi tuy đẹp nhưng lại bất tiện

Huyền sử kể lại rằng, đồng hồ đeo tay bắt đầu phổ biến trong Thế chiến thứ nhất, khi những chiếc đồng hồ bỏ túi bị coi là lỗi thời vì sự bất tiện của chúng. Hình ảnh những anh lính cứ phải thò tay xuống túi quần để ngó giờ trong khi chờ đợi người yêu khiến các nhà sản xuất đồng hồ nghĩ ra mẫu đeo tay tiện lợi hơn. Cartier là hãng đồng hồ Thụy Sĩ đầu tiên sản xuất đồng hồ đeo tay với mẫu Santos xuất hiện vào năm 1911.

Rolex Submariner 5513

Và mốt sưu tập đồng hồ đeo tay bắt đầu vào thập niên 70-80 và nở rộ vào thập niên 90, khi những chiếc đồng hồ trứ danh hiện diện trên cổ tay của những ngôi sao điện ảnh. Đó là mẫu Rolex Submariner 5513 khi hiện diện cùng nữ diễn viên Vanessa Redgrave trong phim Thế giới rỗng (Blow-up), mẫu OMEGA Seamaster Professional 300M cùng diễn viên huyền thoại Pierce Brosnan trong phim Ngày mai không tàn lụi (Tomorrow Never Dies), mẫu Omega Speedmaster Chronograph Automatic 3513.50.00 cùng tài tử Harrison Ford
 trong phim Sáu ngày bảy đêm (Six Days Seven Nights)…

“Đồng hồ của Bond” OMEGA Seamaster Professional 300M

Đồng hồ là sản phẩm đặc biệt với giá trị văn hóa và tiền tệ không thay đổi như thời trang. Giá trị của những cỗ máy đo thời gian luôn tăng lên cùng thời gian. Cùng với những tác phẩm hội họa, trang sức, và đá quý, những chiếc đồng hồ cổ đang trở thành món tài sản an toàn trong thời buổi lạm phát giá cả và kinh tế bất ổn. Cũng giống như những tài sản hữu hình khác như rượu vang quý hiếm, tác phẩm hội họa, xe hơi cổ và kim cương, những cỗ máy đo thời gian được coi là mục tiêu đầu tư của nhiều người, là nơi ẩn náu an toàn và có ít mối tương quan với các hạng mục tài sản khác.

Patek Philippe là một trong những thương hiệu được giới đầu tư ưa chuộng hàng đầu

Không giống như các thị trường tài chính, giá đồng hồ cổ được xác định bởi nhu cầu cao, trong khi nguồn cung lại có hạn. Thị trường đồng hồ dành cho các nhà đầu tư và sưu tập là một thị trường trẻ và chỉ dược hình thành gần ba thập niên trước. Đồng hồ cổ được xem là những món đồ quý hiếm và độc đáo và đang được các nhà đầu tư săn lùng. Trong số các mẫu đồng hồ được giới đầu tư ưa chuộng nhất, phải kể đến đồng hồ Patek Philippe, Rolex, Vacheron Constantin, Audemars Piguet.

Tại cuộc đấu gái của nhà Christie’ đầu năm 2012, mẫu 1953 Rolex Neptune được bán với giá 670,000 đô-la, cao hơn gấp 5 lần so với dự đoán, còn chiếc 1945 Rolex và 1910 Vacheron Constantin cũng được giới đầu tư săn đón. Chiếc đồng hồ đeo tay cao giá nhất tại cuộc đấu giá này là mẫu 1968 Patek Philippe bằng vàng hồng với chỉ báo tuần trăng cùng lịch vạn niên và được bán với giá 2,338,000 đô-la. Thực tế cho thấy, kết quả kinh doanh của thị trường đồng hồ năm 2012 tương đối khả quan, chủ yếu được thực hiện qua những cuộc đấu giá do các tổ chức uy tín thực hiện.

Chiếc Rolex Reference 6062 1954 của vua Bảo Đại được bán với giá hơn 5 triệu USD

Đồng hồ cổ là thứ được các nhà đầu tư ưa chuộng, không hẳn bởi giá trị bằng tiền bạc do chúng mang lại, mà còn bởi giá trị về nghệ thuật. Ví dụ, đồng hồ cổ mang thương hiệu Rolex tăng giá tới 18% mỗi năm. Nghĩa là, nếu bạn mua một chiếc đồng hồ Rolex đời 1972 vào đúng năm đó, giờ đây, giá trị của chiếc đồng hồ đã tăng lên 10 lần. Một chiếc đồng hồ cổ mà bạn mua hôm nay sẽ có giá gấp đôi trong vòng 5 năm tới.

Đồng hồ cổ được xem là nơi trú ẩn an toàn của nhiều nhà đầu tư

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, đối với họ, việc đầu tư vào những cỗ máy thời gian này còn giá trị hơn so với việc gửi tiền vào nhà băng hay đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tính khan hiếm, độ phức tạp, và thương hiệu nhà sản xuất là những yếu tố mà bạn nên cân nhắc khi muốn đầu tư vào đồng hồ cổ. Giữa một thị trường với vô số sản phẩm từ hàng nghìn đô-la cho đến hàng triệu đô-la, nhà đầu tư ít kinh nghiệm sẽ không biết nên bắt đầu từ đâu. Tham dự chương trình đấu thầu cũng là một cách để tìm ra cách thức đầu tư có lợi nhất.