Tính đến tháng 9, hơn 200 siêu du thuyền mới đã được đưa ra thị trường trong năm nay, nhiều hơn so với con số 165 của cùng kỳ năm 2019, nhờ vào làn sóng các tỷ phú mới.

Doanh số bán siêu du thuyền đang bùng nổ nhờ vào sự gia tăng mạnh của số lượng tỷ phú, những người đang chi tới 600 triệu USD cho các con tàu sang trọng trong nỗ lực tránh những nơi bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Nhà môi giới siêu du thuyền Fraser Yachts cho biết: “Ngành công nghiệp thuyền hạng sang toàn cầu trị giá hàng triệu đô la đang hồi phục nhanh chóng sau khi gần như tê liệt vào lúc đại dịch bùng phát, với ‘năm 2021 vượt trội đáng kể so với bất kỳ thời điểm nào trong 12 năm qua’”.

Doanh số bán các tàu dài hơn 30m tăng hơn 8% trong 9 tháng đầu năm nay, so với cùng kỳ trước đại dịch năm 2019, theo ấn phẩm trong ngành của Superyacht Group.

Tính đến tháng 9 năm nay, hơn 200 siêu du thuyền mới đã được tung ra, nhiều hơn so với con số 165 của cùng kỳ năm 2019, và có đơn đặt hàng cho 330 chiếc sẽ được đóng trước năm 2023.

Pepe Garcia, Chủ tịch nhà máy đóng tàu MB92 của Tây Ban Nha, công ty tân trang siêu du thuyền hàng đầu thế giới, cho biết: “Một số người nhận thấy những người bạn siêu giàu của mình sở hữu du thuyền đã có được khoảng thời gian vui vẻ trong đại dịch, trong khi họ phải “bó gối” ngồi nhà. Tôi nghĩ hiện tượng này sẽ còn kéo dài trong vài năm nữa”.

Theo danh sách năm 2021 của Forbes, hiện có 2.755 tỷ phú trên toàn thế giới, tăng 660 người so với năm ngoái. Ấn phẩm cho biết “đáng kinh ngạc là 86% giàu hơn một năm trước”.

Siêu du thuyền Hasna dài 73m được đóng vào năm 2017, sau đó được bán với giá gần 80 triệu bảng Anh (108,5 triệu USD) và đổi tên thành Lunasea.

Vào tháng 5, tờ Times UK đã tiết lộ rằng chiếc siêu du thuyền 3 cột buồm có tên gọi “Y721” được cho là đang được chế tạo gần Rotterdam cho tỷ phú Jeff Bezos, người sáng lập Amazon. Theo Boat International, con tàu dài 127m đã được nhìn thấy khi đang trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển, kể từ lần đầu rời khỏi khỏi các nhà kho tại xưởng đóng tàu Zwijndrecht.

“Dự án con tàu có thân màu đen này được tạo ra để trở thành du thuyền buồm lớn nhất thế giới khi nó được bàn giao vào năm 2022, vượt qua chiếc Sea Cloud hiện đang nắm giữ vị trí này”, tờ Times UK tiết lộ thêm.

Mặc dù không biết Bezos đã chi bao nhiêu tiền cho siêu du thuyền của mình, nhưng các số liệu trong ngành cho thấy chi phí có thể dao động từ 10 triệu USD (với du thuyền đã qua sử dụng) đến 600 triệu USD (du thuyền mới).

Và nếu bạn không có khả năng mua một chiếc du thuyền ngay lập tức, thì làm cách nào để thuê một chiếc cho kỳ nghỉ tiếp theo của mình?

Hai nguồn tin thị trường cho biết, chuyến đi kéo dài 7 ngày trên một du thuyền hạng sang dành cho tối đa 12 hành khách ở Hy Lạp hoặc Ý có thể có giá từ 300.000 EUR đến 500.000 EUR (tương đương khoảng 350.000 USD đến 580.000 USD). Các tiện nghi trên tàu gồm có spa, các bữa ăn tiêu chuẩn Michelin, hướng dẫn thể thao dưới nước và các lớp thể dục.