Căn nhà có diện tích hơn 830 mét vuông của LeBron James hiện đã tìm được chủ nhân mới sau 6 tháng rao bán.

Ngôi nhà vốn bị LeBron James “để không” trong vài năm qua đã về tay Hon “Alexander” Shing – nhà sáng lập công ty đầu tư bất động sản tư nhân Cottonwood Management có trụ sở tại LA với giá 19,6 triệu USD so với con số rao bán 20,5 triệu USD.

Tuy vụ mua bán này mang lại cho LeBron James bộn tiền, nhưng trên thực thực tế, anh đã phải bán lỗ 1,4 triệu USD so với giá mua 21 triệu USD ở thời điểm tháng 10/2015 khi còn đang thi đấu cho Cleveland Cavaliers.

Ngôi nhà tọa lạc trên một mảnh đất có diện tích hơn 2.000 mét vuông trong khu dân cư Brentwood Park xa hoa – cùng khu “nhà giàu” Rockingham Drive, nơi từng diễn ra sự kiện liên quan đến ngôi sao bóng bầu dục O. J. Simpson làm rúng động nước Mỹ thời bấy giờ. Khu dinh thự vốn được xây dựng bằng gạch và đá trắng truyền thống từ năm 2011 có hướng nhìn ra những ngọn đồi tuyệt mỹ lân cận.

Hướng nhìn từ sân trước của căn biệt thự làm từ gạch và đá trắng

Điểm nhấn bên trong của dinh thự hai tầng rộng hơn 830 mét vuông chính là bức tường màu mù tạt tại tiền sảnh có kích thước gấp đôi bình thường và một phòng khách sang trọng có vách ngăn được trang hoàng với bộ rèm cửa màu cam cháy. Phòng gia đình được trang trí bằng những chiếc ghế hình hoa vân anh và từ đây, thông qua hai cánh cửa trượt, ta có thể đi qua hành lang để ra khu ăn uống ngoài trời. Nhà bếp được thiết kế với các bức tường được lát đá cẩm thạch dày nối liền với phòng ăn sáng cạnh bên. Tầng chính cũng có một phòng ăn trang trọng khác với lò sưởi và phòng gia đình thứ hai, cùng với một phòng làm việc được ốp gỗ, mang đến cảm giác sang trọng.

Một trong những căn phòng được trang bị lò sưởi cổ điển

Ở tầng trên, căn biệt thự có một phòng ngủ master và năm phòng ngủ phụ, cùng với khu vực/sảnh chung của gia đình, phòng tắm bùn và phòng tập thể dục. Tuy nhiên, tiêu điểm của trang viên này chính là những khu vườn đẹp như tranh vẽ với bãi cỏ trải dài, hồ bơi vô cực, spa cùng sân tắm nắng và lều thư giãn. Ngoài căn biệt thự mới được bán thành công, LeBron James cũng sở hữu một căn biệt thự khác cách trong cùng khu Brentwood Park với giá mua 23,5 triệu USD vào năm 2017 và một khu phức hợp trên đỉnh đồi 90210 – vốn từng thuộc sở hữu của Hugh Hefner và từng là nơi cư trú của Katharine Hepburn – mà anh đã bỏ ra 36,8 triệu USD để mua lại vào năm ngoái.

Cùng chiêm ngưỡng thêm những hình ảnh của căn dinh thự dưới đây: