Bất động sản trị giá 14 triệu USD này sở hữu khung cảnh nên thơ với hồ nước rộng hơn 14 héc-ta.

Từ cung đường lái xe trải đá dăm, bạn sẽ đến được ngôi nhà Linden House, nơi mang đậm lối kiến trúc đậm chất Ý thời Phục hưng thế kỷ 16.

Lấy cảm hứng từ những biệt thự châu Âu vĩ đại được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư đại tài Andrea Palladio – người sáng tạo nên phong cách kiến trúc Palladian, dinh thự có tỷ lệ đối xứng hoàn hảo, tứ trụ cao sừng sững ngự tại lối vào.

Tuy nhiên, dinh thự không hề tọa lạc tại đất nước hình “chiếc ủng” mà lại nằm ở Indianapolis, bang Indiana (Hoa Kỳ). Sở hữu diện tích gần 4.000 mét vuông nằm trên khu đất rộng hơn 61 héc-ta, dinh thự nguy nga này tưởng chừng được xây dựng vào những năm 1500, nhưng hóa ra là năm 2007.

Linden House
Hồ bơi ngoài trời tại dinh thự (Ảnh: The Home Aesthetic/ Encore Sotheby’s International Realty)

Linden House thuộc quyền sở hữu của Christel DeHaan – nhà từ thiện/doanh nhân quá cố chuyên về mô hình timeshare (hình thức mua quyền sở hữu chung một bất động sản trong khoảng thời gian nhất định) vừa qua đời vào năm ngoái ở tuổi 77. Sinh ra ở Đức, bà là nhà đồng sáng lập đế chế Resort Condominiums International, và bán công ty năm 1996 với giá theo báo cáo là 825 triệu USD. Hai năm sau, bà thành lập tổ chức phi lợi nhuận Christel House International để tài trợ giáo dục cho các khu vực có đời sống sinh hoạt thấp và kém phát triển ở Mỹ cũng như nước ngoài.

“Linden House là mơ ước của DeHaan, bà luôn mong sở hữu một ngôi nhà theo phong cách Ý tại Mỹ”, Mike Johnson, nhà môi giới của công ty Encore Sotheby’s International Realty, chia sẻ với Robb Report.

Linden House
Không gian phòng khách (Ảnh: The Home Aesthetic/ Encore Sotheby’s International Realty)

Với không gian sống rộng gần 2.200 mét vuông, dinh thự có nhiều tiện nghi, phục vụ cho nhu cầu giải trí. Trên thực tế, một nửa ngôi nhà chính được thiết kế làm nơi ở riêng của DeHaan, trong khi nửa còn lại dành để tổ chức các sự kiện gây quỹ và các buổi họp lớn.

Ngôi nhà được thiết kế rộng rãi với 61 phòng tất cả, 7 phòng ngủ, 10 phòng tắm lớn, 5 lò sưởi cùng nhiều phòng cho gia đình và nhà bếp cao cấp, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, sân tennis, spa, phòng tập thể dục và xông hơi ướt.

Linden House
Tiền sảnh chính được thiết kế như khu vực tiếp tân lớn (Ảnh: The Home Aesthetic/ Encore Sotheby’s International Realty)

Theo nhà môi giới Stan Burton, người đại diện công ty bất động sản Avison Young tại Indianapolis, cho biết rằng khu đất này từng thuộc về Tu viện dòng Benedictine của St. Maur. “Ngôi nhà có sức hấp dẫn đặc biệt một phần nhờ vào vị trí của nó. Từ đây, bạn chỉ cách trung tâm thành phố Indianapolis 10 phút và Đại học Butler cũng như một số câu lạc bộ gôn và đồng quê độc quyền. Sân bay cũng chỉ mất 20 phút lái xe”.

Từ cổng ngoài hướng ra đường North Michigan, bạn sẽ trông thấy một đường lái xe rải sỏi bao quanh toàn bộ khu nhà. Đi dọc theo con đường chính rợp bóng cây dài gần 1 cây số, bạn sẽ đến một sân vận động quy mô lớn với một đài phun nước trang trí công phu ở trung tâm.

Linden House
Phòng ăn nằm trong khu vực nhà chính (Ảnh: The Home Aesthetic/ Encore Sotheby’s International Realty)

Bước vào tiền sảnh chính, bạn được chiêm ngưỡng một không gian hai tầng với trần nhà hình vòm thanh lịch cao hơn 8 mét. Nơi đây đủ lớn để chứa hơn một trăm khách đến dùng bữa tối. Căn phòng được thiết kế để có khả năng cách âm tuyệt vời. DeHaa đã từng tổ chức các buổi hòa nhạc thân mật tại đây hoặc mời các nhạc sĩ biểu diễn trong các bữa tiệc tối nổi tiếng của bà.

Phần phía Tây của ngôi nhà sở hữu phòng ăn trang trọng, đủ lớn cho tối đa 30 khách với tầm nhìn hướng ra hồ và những khu vườn xanh tươi. Gần đó là một nhà bếp và khu vực spa trong nhà, với bể bơi nằm bên dưới trần nhà hình vòm cùng cánh cửa mở ra sân hiên lớn. Tại đây còn có phòng tập thể dục, phòng xông hơi khô, mát-xa và tiệm làm tóc.

Linden House
Một trong những phòng ngủ (Ảnh: The Home Aesthetic/ Encore Sotheby’s International Realty)

Không gian “riêng tư” ở phía Đông của ngôi nhà sở hữu các khu sinh hoạt rộng rãi gồm phòng ngủ và phòng tắm master được trang trí với sàn khảm tuyệt đẹp, bồn tắm bằng đồng thanh lịch và một văn phòng liền kề. Đối với những vị khách dừng chân tại cuối tuần, sẽ có một căn hộ riêng tư hai tầng bao gồm 2 phòng ngủ, nhà bếp và phòng khách.

“Toàn bộ ngôi nhà được lắp đặt hệ thống lọc không khí chuyên dùng trong bệnh viện giúp loại bỏ mọi hạt bụi. Và để đối phó với mùa đông tại Indiana, các tầng trên và sân thượng đều trang bị hệ thống sưởi ấm”, Burton cho biết.

Linden House
Hồ bơi trong nhà (Ảnh: The Home Aesthetic/ Encore Sotheby’s International Realty)

Khuôn viên của Linden House được thiết kế hệt như một tác phẩm nghệ thuật. Nơi đây còn sở hữu những khu vườn rộng lớn được cắt tỉa cẩn thận với những hàng cây Bằng Lăng do DeHaan vận chuyển từ Đức về.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là khu vực bậc thang ven hồ ở phía sau ngôi nhà chính, nơi hoàn hảo để giải trí. Tại đây có vọng lâu lợp ngói ở mỗi bên và các bậc thang dẫn xuống bến thuyền ven hồ. Đừng ngạc nhiên khi thấy những thợ lặn chuyên nghiệp của Sở Cảnh sát Indianapolis — họ được phép sử dụng hồ cho các bài tập huấn luyện. Không những thế, Burton còn cho biết thêm biệt phủ vẫn còn 7,3 héc-ta đất nằm ở phía Bắc của hồ đang chờ bạn đến mua.

Linden House
Một phần của khu vườn (Ảnh: The Home Aesthetic/ Encore Sotheby’s International Realty)

Số tiền thu được từ việc bán bất động sản sẽ được dùng để mở rộng tổ chức Christel House của DeHaan. Tổ chức hiện đang tài trợ cho các trường học ở Indianapolis, Ấn Độ, Mexico, Nam Phi và Jamaica.

Linden House
Không gian hội họp ngoài trời (Ảnh: The Home Aesthetic/ Encore Sotheby’s International Realty)
Linden House
Phòng tắm với bồn ngâm được chế tác bằng đồng (Ảnh: The Home Aesthetic/ Encore Sotheby’s International Realty)
Linden House
Ngôi nhà ven hồ có bến tàu riêng (Ảnh: The Home Aesthetic/ Encore Sotheby’s International Realty)
Linden House
Mặt tiền thoáng đãng của ngôi nhà (Ảnh: The Home Aesthetic/ Encore Sotheby’s International Realty)
Linden House
Phong cảnh nhìn từ hồ (Ảnh: The Home Aesthetic/ Encore Sotheby’s International Realty)
Khu bất động sản nhìn từ trên cao (Ảnh: The Home Aesthetic/ Encore Sotheby’s International Realty)