Chắc hẳn khó ai có thể ngờ rằng Dyson, hãng điện tử nổi tiếng với công nghệ làm quạt không cần cánh, đã dành ra tới 50 triệu Bảng Anh (khoảng 61,07 triệu USD) cùng đội ngũ 103 kỹ sư làm việc suốt 4 năm chỉ để tạo ra một chiếc máy sấy tóc cũng ứng dụng công nghệ tương tự mang tên Supersonic.

Ra đời từ khoảng đầu tư khổng lồ, Supersonic mang trong mình nhiều ưu điểm nổi trội, được Dyson ví như một thiết bị “khiến bạn có suy nghĩ khác về máy sấy tóc” khi khắc phục được 4 vấn đề chính mà hầu hết các loại máy truyền thống đều mắc phải, đó là sự cồng kềnh, kém hiệu quả, ồn ào và có thể gây hại cho mái tóc.

Sản phẩm này có thiết kế thời trang và trọng lượng nhẹ hơn nhiều với phần đầu là một khoảng không xuyên suốt. Mô-tơ xoay V9 Digital Motor mới sử dụng trên Supersonic không những nhỏ nhẹ mà còn hoạt động hiệu quả hơn mô-tơ truyền thống, gần như không phát ra tiếng ồn khó chịu và được đặt sâu bên trong tạo tư thế cầm dễ chịu. Công nghệ luân chuyển khí tương tự các loại quạt không cánh của Dyson, mô-tơ điện sẽ hút khí từ bên dưới lên, rồi bồi thêm một lượng khí hút từ phía sau máy đẩy tới để tăng năng lượng cho dòng khí, thổi ra phía trước giúp sấy khô tóc nhanh chóng.

Để đảm bảo an toàn, phần hút khí bên dưới máy được trang bị một màng lọc nhỏ để ngăn không cho tóc bị hút vào bên trong mô-tơ. Ngoài ra, máy còn có một cảm biến nhiệt liên tục theo dõi nhiệt độ máy để đảm bảo mức nhiệt luôn nằm trong khoảng cho phép và tự động tắt máy nếu quá nóng.

Với mức giá lên đến 400 USD/chiếc, Supersonic có lẽ chỉ dành cho những ai đặc biệt đầu tư đến sắc đẹp hoặc salon tóc chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn bạn có trải nghiệm ở đẳng cấp hoàn toàn khác với các loại thiết bị truyền thống.