Những tuyệt tác đồng hồ đến từ MB&F, H. Moser & Cie., Bulgari,…

MB&F LM Split Escapement EVO

Dòng đồng hồ LM Split Escapement EVO là sự kết hợp hai phát kiến của MB&F trong một cỗ máy thời gian phức tạp nhưng đậm chất thể thao. Những phiên bản đầu tiên của dòng LM Split Escapement được MB&F trang bị kiểu thân vỏ theo phong cách cổ điển. Tuy nhiên, với phiên bản hiện tại, dòng này được bổ sung thân vỏ EVO mang phong thái hiện đại. Câu chuyện về cơ cấu hồi độc lập trên đồng hồ (split escapement) được khởi đầu vào năm 2015 khi nhà chế tác đồng hồ Stephen McDonnell tìm ra cách thức bổ sung một bánh xe cân bằng cỡ lớn ở mặt trước của chiếc MB&F Perpetual Calender, đồng thời đưa những cấu kiện khác của thiết bị hồi ra mặt sau của bộ truyền động. Phát kiến của ông được tôn vinh vào năm 2017 với mẫu đồng hồ MB&F LM Split Escapement.

Ba năm sau đó, thương hiệu Thụy Sĩ ra mắt chiếc EVO với khả năng chịu nước 80m cùng bộ máy truyền động được “treo” độc lập trong một hệ thống có tên gọi “FlexRing”. Giờ đây, cả bộ truyền động lẫn kiểu thân vỏ mới lạ đều được tái hiện trong phiên bản Icy Cool với kích cỡ 44mm cùng chất liệu Titanium cấp độ 5. Phiên bản thứ hai có tên gọi Beverly Hills, dùng để quảng bá cửa hàng bán lẻ mới của MB&F. Giá bán của phiên bản nói trên là 80 ngàn USD.

H. Moser & Cie. Streamliner Tourbillon Vantablack

 

Trong xu thế lấy vàng làm chất liệu chủ đạo trong ngành đồng hồ, H. Moser & Cie. coi triển lãm Geneva Watch Days là dịp lý tưởng để ra mắt dòng đồng hồ Streamliner mới với thân vỏ 40mm làm từ vàng đỏ 5N. CEO của hãng – ông Edouard Meylan – cho hay: “Trong quá khứ, chúng ta chứng kiến xu thế dây đeo bằng thép tích hợp. Giờ đây, khách hàng muốn nhiều hơn thế”. Ngoài vàng đỏ 5N, mẫu đồng hồ nói trên còn sử dụng mặt số làm từ Vantablack, một loại sơn phủ siêu đen bóng được tạo nên từ công nghệ Nano của ngành hàng không vũ trụ. Lần đầu tiên, Moser sử dụng chất liệu này cho chiếc Endeavour Perpetual Moon vào năm 2018. Ngày nay, hãng tiếp tục sử dụng cho dòng tourbillon nhằm tạo ra hiệu ứng khác biệt. Ở vị trí 6h là mặt số phụ để lộ một phần cỗ máy bên trong. Giá bán của chiếc Streamliner Tourbillon Vantablack là 111.500 USD.

Bulgari Octo Finissimo Skeleton 8 Days

Năm 2014, khi Bulgari giới thiệu chiếc Octo Finissimo Tourbillon làm từ titan, lên dây cót bằng tay, với bề dày chỉ 5mm, chẳng ai có thể hình dung về sự thành công vang dội của mẫu đồng hồ kiểu bát giác với núm bezel hình tròn. Chưa đầy một thập kỷ tính từ thời điểm đó, Bulgari tiếp tục tạo tiếng vang với series Octo Finissimo, dòng đồng hồ với thiết kế ấn tượng, đặc tính kỹ thuật siêu hạng cùng độ dày tính bằng milimet. Đây là tuyệt phẩm cho thấy tài nghệ chế tác và năng lực kỹ thuật của Bulgari trong việc tạo nên những cỗ máy siêu mỏng. Sản phẩm mới nhất là chiếc Octo Finissimo Skeleton 8 Days với kích cỡ 40 mm, dùng thân vỏ làm từ vàng hồng 18K cùng bộ máy BVL 199 SK lên dây cót bằng tay. Đây là bộ máy hoàn toàn mới của thương hiệu đến từ nước Ý. Ngoài ra, đồng hồ còn có khả năng dự trữ năng lượng lên tới 8 ngày, tương đương với 192 giờ. Mức giá của siêu phẩm nói trên là 37.300 USD.

Ulysse Nardin Blast Rainbow

Thời điểm 2001, khi ra mắt chiếc Freak với kiểu dáng mới lạ, Ulysse Nardin không chỉ mở đường cho lối thiết kế phá cách, mà còn tạo nên một chân trời sáng tạo về khía cạnh kỹ thuật nhờ việc sử dụng những vật liệu mang tính đột phá như silicon, giúp đồng hồ hoạt động mà không cần dầu bôi trơn. Để tôn vinh dòng vật liệu mới, thương hiệu Thụy Sĩ tung ra dòng đồng hồ Blast Rainbow với số lượng vỏn vẹn 50 chiếc. Thân vỏ đồng hồ làm từ gốm đen cùng Titanium DLC với kích cỡ 45mm. Bên trong là bộ máy UN-172 tích hợp flying tourbillon. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở 3,65 carat rubi nạm trên vành đệm đồng hồ cùng nhiều loại sapphire độc đáo. Giá bán của cỗ máy đậm sắc cầu vồng dành cho nam giới là 89.700 USD.

Chưa dừng lại ở đó, Ulysse Nardin còn bổ sung 2 phiên bản cầu vồng sặc sỡ dành cho phái yếu với tên gọi Lady Diver Rainbow. Đây là 2 biến thể độc đáo của mẫu đồng hồ 2019 Lady Diver với số lượng giới hạn 300 chiếc cho mỗi dòng. Đặc biệt, đúng với phong cách đồng hồ chịu nước, Lady Diver Rainbow có thể “lặn” sâu tới 300m. Lấp lánh nhất phải kể tới 40 viên đá quý các loại – từ ruby, sapphire cho tới hoàng ngọc – được đính trên thân vỏ cùng 11 viên kim cương tô điểm mặt số. Giá bán của mẫu này là 13.600 USD.


(Để xem nội dung bài viết này trên ấn phẩm tháng 10 Robb Report Việt Nam mang chủ đề “Home Is Where The Heart Is”, độc giả có thể đặt báo in tại đây hoặc đặt báo digital tại đây.)