Ai sẽ là người may mắn sở hữu các món đồ của nhân vật được cả thế giới thời trang đặc biệt ngưỡng mộ này?

Không chỉ là một trong những nhà thiết kế vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Karl Lagerfeld – cựu Giám đốc sáng tạo người Đức vốn từng cộng tác với của các thương hiệu thời trang danh tiếng như Fendi, Jean Patou và Chanel, còn là nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ trước khi qua đời vào năm 2019. Ông sở hữu vô số những tác phẩm độc đáo và nhiều vật phẩm trong số này sẽ sớm tìm được chủ nhân mới trong các cuộc đấu giá tới đây của Sotheby’s.

Theo đó, 8 buổi bán đấu giá của Sotheby’s sẽ diễn ra từ ngày 26/11 cho đến đầu năm sau, với hơn 1.000 tác phẩm thuộc sở hữu của Lagerfeld, trong đó phải kể đến những bức tranh nghệ thuật, đồ nội thất tùy biến, trang phục và phụ kiện.

Riêng các tín đồ thời trang có thể tìm thấy những thiết kế áo jacket đặc trưng của Lagerfeld đến từ các thương hiệu Dior, Saint Laurent, Comme des Garçons và Martin Margiela, cùng những chiếc vali thời trang của hãng Goyard, một chiếc túi xách Chanel (ước tính khoảng 2.360 USD – 4.700 USD) và hơn 200 đôi găng tay da hở ngón mang tính biểu tượng được ông sử dụng trong suốt 20 năm.

Lagerfeld Estate
Túi xách Chanel (Ảnh: Sotheby’s)

Buổi đấu giá còn bao gồm các tác phẩm nghệ thuật trứ danh như bức chân dung của ông do Takashi Murakami phác họa, ước tính với giá khoảng từ 94.500 USD đến 142.000 USD, hay kiệt tác bong bóng “Dom Pérignon Balloon Venus” của nghệ sĩ Jeff Koons (khoảng 23.600 USD – 35.400 USD) và bức tượng chú mèo cưng Choupette của Lagerfeld , được thực hiện bởi nhà điêu khắc Joana Vasconcelos (khoảng 5.900 USD – 8.300 USD). Thậm chí, khay thức ăn của Choupette – nàng mèo mắt xanh “đỏng đảnh” đã gắn bó suốt 8 tám cuối đời với nhà thiết kế – cũng được đem lên sàn.

Lagerfeld Estate
Tác phẩm “Chân dung Karl Lagerfeld” của Takashi Murakami năm 2014 (Ảnh: Sotheby’s)

Bên cạnh đó, một số đồ nội thất được đưa vào danh mục đấu giá, điển hình là chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre và bàn cocktail Maria Pergay với giá khởi điểm từ 9.500 USD – 14.000 USD; chiếc ghế Zenith bạc của nhà thiết kế Marc Newson (47.000 USD – 78.000 USD); cặp ghế bành đen của Louis Süe và André Mare (9.500 USD – 14.000 USD); bộ dao nĩa mạ bạc của bậc thầy trang sức Jean Després (17.700 USD – 23.600 USD). Đáng chú ý nhất, ba trong số những chiếc Rolls-Royce của Lagerfeld chắc chắn sẽ thu hút lượng lớn các tín đồ mê xe quan tâm.

Phiên đấu giá trực tuyến đầu tiên diễn ra từ ngày 26/11 – 6/12 và buổi tiếp theo từ ngày 6-16/12. Ngoài ra, Sotheby’s sẽ có những cuộc đấu giá trực tiếp tại Monaco (3-5/12); Paris (4-15/12) và Cologne vào tháng 3/2022. Thông tin và giá khởi điểm của từng sản phẩm sẽ được tiếp tục cập nhật tại trang chính thức của đơn vị tổ chức.

Lagerfeld Estate
Tác phẩm điêu khắc “Dom Pérignon Balloon Venus” năm 2013 của nghệ sĩ Jeff Koons (Ảnh: Sotheby’s)
Lagerfeld Estate
Bức tượng cô mèo cưng “Choupette” của Lagerfeld do nhà điêu khắc Joana Vasconcelos thực hiện năm 2013 (Ảnh: Sotheby’s)
Lagerfeld Estate
Cặp ghế bành đen của Louis Süe và André Mare (Ảnh: Sotheby’s)
Lagerfeld Estate
Chiếc bàn cocktail từ Maria Pergay (Ảnh: Sotheby’s)
Lagerfeld Estate
Chiếc ghế Zenith từ sáng tạo của Marc Newson (Ảnh: Sotheby’s)
Lagerfeld Estate
Chiếc rương phong cách từ hãng Goyard (Ảnh: Sotheby’s)
Lagerfeld Estate
Bộ dao nĩa của Jean Després (Ảnh: Sotheby’s)